Sôi nổi các hoạt động chúc mừng nhân dịp Giáng sinh

(Baonghean.vn) - Nhâp dịp Lễ Giáng sinh 2015, trong ngày 23/12, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giao lưu đầy ý nghĩa. 

* Tại Tòa giám mục Giáo phận Vinh, Đoàn lãnh đạo huyện Nghi Lộc đã đến tặng hoa chúc mừng Giám mục Nguyễn Thái Hợp cùng các vị linh mục.

Bí thư huyện ủy Nghi Lộc Phan Sỹ Dương tặng hoa chúc mừng Giám mục Nguyễn Thái Hợp
Bí thư huyện ủy Nghi Lộc Phan Sỹ Dương tặng hoa chúc mừng Giám mục Nguyễn Thái Hợp.

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc khẳng định: Năm 2015, kinh tế - xã hội huyện nhà có bước phát triển. Trong kết quả chung đó, phải kể đến vai trò của Giám mục Nguyễn Thái Hợp cùng các vị linh mục trên địa bàn huyện đã phối hợp với chính quyền, MTTQ huyện, các xã vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cũng như mọi phong trào của địa phương.

Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp cảm ơn lãnh đạo huyện Nghi Lộc và bày tỏ mong muốn Đảng, chính quyền, MTTQ huyện tiếp tục quan tâm, giúp đỡ bà con giáo dân nói riêng, nhân dân huyện nhà nói chung trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

Dịp này, đoàn cũng thăm, chúc mừng các vị linh mục ở Đại chủng viện Vinh Thanh và một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện ./.

                                                                             Nhật Tuấn (Đài TT-TH Nghi Lộc )

* Tại xã Nghĩa Thuận, lãnh đạo Thị uỷ Thái Hòa gặp mặt thân mật 28 cán bộ cốt cán vùng giáo.

Bí thư Thị ủy Thái Hòa Lê Tiến Trị trao quà cho đảng viên vùng giáo trên 40 năm tuổi Đảng
Bí thư Thị ủy Thái Hòa Lê Tiến Trị trao quà cho đảng viên vùng giáo trên 40 năm tuổi Đảng.

Thị xã Thái Hòa hiện có 217 hộ với 977 nhân khẩu là đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Trong năm 2015, các cán bộ cốt cán vùng giáo luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền và thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là quan điểm, chính sách về hoạt động tôn giáo. Nhiều phong trào thi đua phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh, sống tốt đời đẹp đạo được bà con giáo dân hưởng ứng tích cực.

Sau buổi gặp mặt, lãnh đạo thị xã đã về giáo họ Tân Cát ở xã Nghĩa Thuận tặng quà 2 đảng viên trên 40 năm tuổi Đảng, Hội đồng mục vụ giáo họ Tân Cát và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Noel năm 2015 ./.

Cao Sơn (Đài TT-TH Thái Hòa)

* Tại Nhà thờ Giáo xứ Thuận Giang, xã Quỳnh Hưng, Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu phối hợp với UBMTTQ và Trung tâm DS- KHHGĐ huyện tổ chức giao lưu văn nghệ chào đón Giáng sinh 2015.

Tặng chăn bông
Tặng quà hội viên phụ nữ giáo xứ Thuận Giang

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng 2 suất quà cho 2 cán bộ hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất gồm 1 cái chăn bông và tiền mặt, trị giá 1 triệu đồng. Hội LHPN, UBMTTQ và Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Quỳnh Lưu tặng 8 suất quà cho các hội viên phụ nữ ở giáo xứ Thuận Giang. Hội LHPN xã Quỳnh Hưng cũng tặng 3 suất quà cho cán bộ hội có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà là 1 chiếc chăn bông trị giá 300 ngàn đồng ./.

Thuý Nga (Đài TT – TH Quỳnh Lưu)

* Hội LHPN TP Vinh:

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Vinh đã tổ chức đi thăm, chúc mừng Giáng sinh cán bộ, hội viên tại các phường Đông Vĩnh, Vinh Tân, xã Nghi Phú, Nghi Đức, Hưng Đông, Nghi Kim và tặng quà 5 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xóm 7 xã Hưng Chính - là mô hình điểm về mô hình điểm tập hợp hội viên vùng giáo.

Đây là hoạt động nhằm động viên, phát huy vai trò cán bộ hội viên, phụ nữ vùng có đạo với mong muốn tiếp tục có nhiều cống hiến hơn nữa cho phong trào hoạt động Hội với tinh thần sống “tốt đời đẹp đạo”, góp phần cùng các địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Hương Giang
(Đài Vinh)

* Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An tổ chức 3 đoàn đi thăm, tặng quà các linh mục, hội đồng mục vụ và bà con giáo dân các giáo xứ Tân Lộc và Cửa Lò (Thị xã Cửa Lò), Tràng Cảnh, La Nham (Nghi Lộc), Mành Sơn, Lộc Thuỷ (Quỳnh Lưu), Xuân Phong, Trung Song (Diễn Châu).

chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng quà Hội đồng mục vụ giáo xứ Tràng Cảnh, huyện Nghi Lộc
Chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng quà Hội đồng mục vụ giáo xứ Tràng Cảnh, huyện Nghi Lộc.

Đoàn công tác thăm hỏi ân cần, tặng quà và chúc các vị linh mục, hội đồng mục vụ và đông đảo bà con giáo dân dồi dào sức khoẻ, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, chăm lo xây dựng gia đình, quê hương, đất nư­ớc ngày càng giàu mạnh. Đồng thời cảm ơn các vị linh mục, bà con giáo dân ở địa bàn biên phòng thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo.

Các vị linh mục, hội đồng mục vụ cảm ơn cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh thời gian qua đã tích cực giúp đỡ bà con giáo dân trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo... góp phần vào sự phát triển, nâng cao đời sống của đồng bào vùng giáo.

Hùng Phong

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.