Sôi nổi các hoạt động nhân Ngày Sách Việt Nam ở Nghệ An

Hồng Hạnh - Phương Hảo

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trưng bày tủ sách, kể chuyện, vẽ tranh bìa sách, giới thiệu các tác giả, tác phẩm của cuốn sách em yêu...là những hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam của các trường học ở Nghệ An.

Nhân Ngày Sách Việt Nam năm 2018 (21/4), từ ngày 19-20/4, các trường học ở các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có những hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để các em học sinh giao lưu, học tập, tăng cường phong trào đọc sách trong nhà trường. Đồng thời nâng cao nhận thức, hiểu biết cho học sinh về tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc ngày nay.

Các em học sinh Trường tiểu học thị trấn tham gia Ngày hội đọc sách năm 2018. Ảnh: Hồng Hạnh
Các em học sinh Trường tiểu học thị trấn Diễn Châu tham gia Ngày hội đọc sách năm 2018. Ảnh: Hồng Hạnh
* Dịp này, 127 trường học ở Diễn Châu vận động giáo viên và học sinh quyên góp sách được trên 20.000 quyển sách xây dựng tủ sách thư viện. Đến nay, 100% trường học ở Diễn Châu đều xây dựng hiệu quả được tủ sách giúp học sinh nâng cao tầm hiểu biết. 

* Ngày hội đọc sách năm 2018, huyện Tân Kỳ đã có trên 27.702 lượt học sinh và hơn 1.867 lượt cán bộ, giáo viên tham. Cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh đã quyên góp được trên 7.000 quyển sách giáo khoa, sách tham khảo, sách truyện.

Tiểu phẩm được dàn dựng trên cơ sở một câu chuyện cổ tích của học sinh Tân Kỳ trong Ngày hội sách 2018. Ảnh: Phương Hảo
Tiểu phẩm được dàn dựng trên cơ sở một câu chuyện cổ tích của học sinh Tân Kỳ biểu diễn trong Ngày hội sách 2018. Ảnh: Phương Hảo
Đây là hoạt động nhằm tôn vinh vai trò, giá trị của sách, công lao người làm sách và phát động văn hóa đọc trong cộng đồng. Đọc sách không chỉ giúp cho người đọc tìm hiểu, tích lũy được vốn kiến thức mà còn nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng sáng tạo, tư duy. Từ đó phát huy hiệu quả kiến thức đã được lĩnh hội qua sách vở để áp dụng vào thực tiễn, trong lao động, sản xuất và học tập./.                              
                                                         

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.