Sôi nổi các hoạt động trước giờ khai hội Du lịch biển Quỳnh

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2022, sáng 21/4, tại bãi biển xã Quỳnh Bảng, diễn ra lễ Khai mạc Hội trại thanh niên và Giải bóng chuyền bãi biển, trưng bày gian hàng quảng bá đặc sản địa phương.
Năm nay, lễ khai trương Du lịch biển Quỳnh sẽ được UBND huyện tổ chức tại Quảng trường bãi biển xã Quỳnh Bảng vào đêm 21/4. Đây là địa điểm khai trương mới của huyện được đầu tư quy mô, hiện đại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Ảnh: Việt Hùng
Năm nay, lễ khai trương Du lịch biển Quỳnh sẽ được UBND huyện tổ chức tại Quảng trường bãi biển xã Quỳnh Bảng vào đêm 21/4. Đây là địa điểm khai trương mới của huyện được đầu tư quy mô, hiện đại sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Ảnh: Việt Hùng
Quảng trường Quỳnh Bảng được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. Để hoạt động khai trương diễn ra hoành tráng, Ban tổ chức thuê các đơn vị tổ chức sự kiện thiết kế sân khấu ngoài trời đảm bảo các yêu cầu. Ảnh: Việt Hùng
Quảng trường Quỳnh Bảng được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. Để hoạt động khai trương diễn ra hoành tráng, Ban tổ chức thuê các đơn vị tổ chức sự kiện thiết kế sân khấu ngoài trời đảm bảo các yêu cầu. Ảnh: Việt Hùng
A2: Quảng trường Quỳnh Bảng được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. Để hoạt động khai trương diễn ra hoành tráng, Ban tổ chức thuê các đơn vị tổ chức sự kiện thiết kế sân khấu ngoài trời đảm bảo các yêu cầu.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong Lễ khai trương, Ban tổ chức đã bố trí hệ thống rào chắn di động xung quanh Quảng trường. Ảnh: Việt Hùng

A4: Tham gia các hoạt động khai trương, có hơn 400 vận động viên của 42 đội bóng chuyền nam, nữ đến từ các xã, thị trấn và 11 đơn vị Đoàn xã tham gia Hội trại thanh niên.

Trong khuôn khổ chương trình lễ hội có phần Hội trại thanh niên. Hội trại diễn ra với một số nội dung: Thi trại đẹp; thi các trò chơi dân gian. Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị Đoàn xã đầu tư công phu về thời gian, ý tưởng trong xây dựng trại để tạo ra các sản phẩm hội trại đẹp về hình thức, đúng nội dung chủ đề, bám sát tiêu chí và thể lệ theo hướng dẫn của Ban tổ chức.  Ảnh: Việt Hùng

A4: Tham gia các hoạt động khai trương, có hơn 400 vận động viên của 42 đội bóng chuyền nam, nữ đến từ các xã, thị trấn và 11 đơn vị Đoàn xã tham gia Hội trại thanh niên.
Có 11 đơn vị Đoàn xã tham gia Hội trại thanh niên, nhiều đơn vị đầu tư về ý tưởng trại, thu hút  sự chú ý  của khách tham quan. Ảnh:  Việt Hùng 
A4: Tham gia các hoạt động khai trương, có hơn 400 vận động viên của 42 đội bóng chuyền nam, nữ đến từ các xã, thị trấn và 11 đơn vị Đoàn xã tham gia Hội trại thanh niên.
 Tham gia các hoạt động khai trương, có hơn 400 vận động viên của 42 đội bóng chuyền nam, nữ đến từ các xã, thị trấn. Ảnh: Việt Hùng 
Các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sản của đơn vị, địa phương cũng góp mặt trong hoạt động Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2022. Ảnh: Việt Hùng

 Các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sản của đơn vị, địa phương cũng góp mặt trong hoạt động Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2022. Ảnh: Việt Hùng

  Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 21 đến 22/4/2022. Địa điểm tổ chức tại Quảng trường xã Quỳnh Bảng.
Khai trương du lịch biển Quỳnh năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 21 đến 22/4/2022. Địa điểm tổ chức tại Quảng trường xã Quỳnh Bảng. Ảnh: Việt Hùng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.