Sôi nổi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 5/7, tuổi trẻ nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020.

Ra mắt mô hình "Chợ phiên giảm thiểu rác thải nhựa"

Tặng túi vải không dệt cho người dân. Ảnh: Thu Trang
Tặng túi vải không dệt cho người dân. Ảnh: Thu Trang

Tại huyện Con Cuông, Huyện đoàn phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường  huyện và xã Môn Sơn tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Chợ phiên giảm thiểu rác thải nhựa”.

Hoạt động đã thu hút sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân tại chợ phiên Mường Quạ và lực lượng đoàn viên, thanh niên các xã: Môn Sơn, Lục Dạ.

Với chủ đề: “Tuổi trẻ Con Cuông sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 trên địa bàn bắt đầu từ tháng 7 đến hết tháng 8 và xác định tập trung triển khai thực hiện 11 chỉ tiêu, 5 chương trình và các nội dung thiết thực, ý nghĩa như: thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng và các hoạt động tình nguyện tại chỗ.

Các hộ kinh doanh tại chợ Môn Sơn ký cam kết hạn chế rác thải nhựa. Ảnh: Thu Trang
Các hộ kinh doanh tại chợ Môn Sơn ký cam kết hạn chế sử dụng đồ nhựa. Ảnh: Thu Trang

Mô hình “Chợ phiên giảm thiểu rác thải nhựa” với các hoạt động đổi phế liệu lấy quà tặng, cắt tóc miễn phí cho người dân, phát tặng túi vải không dệt, túi đựng thực phẩm tự phân hủy cho người dân và các hộ kinh doanh tại chợ phiên Mường Quạ. Tổ chức tuyên truyền người dân thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, rác thải nhựa khó phân hủy, sử dụng 1 lần... và tổ chức cho các hộ kinh doanh tại chợ Môn Sơn ký cam kết hạn chế sử dụng rác thải nhựa.

Ban tổ chức đã tặng 2 xe đẩy rác cho xã Môn Sơn; tặng công trình “Đường cờ Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ” cho bản Nam Sơn, xã Môn Sơn, và phát động các chiến dịch tình nguyện hè...

Thu Trang

Đoàn viên, thanh niên hiến 500 đơn vị máu 

các tình nguyên viên hiến máu.
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: Bích Hường

Tại thị xã Hoàng Mai, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thị xã phối hợp với Trung tâm Huyến học và Truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020.

Tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện có 800 tình nguyện viên đến từ 36 cơ quan, tổ chức, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã. Với chủ đề “Một giọt máu cho đi - trao niềm tin hy vọng, các tình nguyện viên được tư vấn, đo huyết áp, khám sàng lọc, xét nghiệm máu. Bên cạnh đó, các bác sỹ chuyên khoa tiến hành tư vấn chăm sóc sức khỏe đối với các tình nguyện viên không đủ sức khỏe, phát hiện các bệnh lý trong quá trình xét nghiệm máu.

Kết quả đã có hơn 500 đơn vị máu được hiến bổ sung vào quỹ máu dự trữ của tỉnh để cứu chữa kịp thời cho các bệnh nhân.

Bích Hường
Sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng 
Đoàn viên thanh niên huyện Diễn Châu
120 đoàn viên tiêu biểu tham gia lễ ra quân chiến dịch hè tình nguyện 2020. Ảnh: Sao Mai

Tại huyện Diễn Châu, Chiến dịch hè tình nguyện 2020 được tổ chức với chủ đề “Thanh niên Diễn Châu sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

Với sự tham gia của 120 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong toàn huyện, tại lễ phát động, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã kêu gọi tuổi trẻ địa phương phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, gương  mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào, hoạt động tại cơ sở. 

Sau lễ phát động, Huyện đoàn Diễn Châu đã trao 5 suất quà cho 5 cựu Thanh niên xung phong, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng. Đồng thời hỗ trợ 15 triệu đồng và huy động các  đoàn viên, thanh niên tham gia làm sân bóng chuyền, tại xóm 4, xã Diễn Tân; tổ chức khai giảng lớp học bơi phòng, chống đuối nước và tặng áo phao cho 21 em học sinh tại xã Diễn Nguyên. Huyện đoàn cũng tổ chức ra mắt mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa tại xã Diễn Trung.

Huyện đoàn Diễn Châu tổ chức khai giảng lớp học bơi phòng, chống đuối nước và tặng áo phao cho 21 em học sinh tại xã Diễn Nguyên. Ảnh: Sao Mai
Huyện đoàn Diễn Châu tổ chức khai giảng lớp học bơi phòng, chống đuối nước và tặng áo phao cho 21 em học sinh tại xã Diễn Nguyên. Ảnh: Sao Mai

Chiến dịch hè tình nguyện năm nay của tuổi trẻ huyện Diễn Châu bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 9, với các chỉ tiêu: tổ chức 2 kỳ sinh hoạt toàn Đoàn, làm 2 km đường giao thông nông thôn, trồng 15.000 cây xanh các loại, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, xây dựng gần 40 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, tham gia hiến 300 đơn vị máu và khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người dân trên địa bàn huyện.

Mai Sao

Đưa hoạt động tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức ra quân hè tình nguyện năm 2020 tại xã Nghĩa An. Ảnh: Minh Thái
Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức ra quân hè tình nguyện năm 2020 tại xã Nghĩa An. Ảnh: Minh Thái

Với chủ đề “Thanh niên Nghĩa Đàn sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn triển khai  nhiều hoạt động tình nguyện tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khó khăn, các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020.

Ngay trong buổi sáng, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã tham gia các hoạt động như: xây dựng tuyến đường cờ kiểu mẫu tại xóm An Phú,  đổ 220 msân bê tông Nhà Văn hóa xóm Nho Hạp, xã Nghĩa An. Đây là xóm đặc biệt khó khăn với gần 90% đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo kế hoạch, chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ huyện Nghĩa Đàn bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 8/2020, tập trung vào các nội dung: tiếp sức mùa thi; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; khám, tư vấn sức khỏe, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân. Hỗ trợ 20 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 20 ý tưởng, sáng kiến….

Minh Thái

Nhiều hoạt động giàu ý nghĩa

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng tiến hành ra quân Chiến dịch Hành quân xanh và các hoạt động Thanh niên hè tình nguyện tại các địa phương.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh
Tổ chức lễ khởi công chương trình lắp đặt hệ thống thắp sáng tại các tuyến đường xung quanh nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn - nguyên Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Trọng Tuấn

Tại xã Trung Phúc Cường, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức lễ khởi công chương trình lắp đặt hệ thống thắp sáng tại các tuyến đường xung quanh nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn - nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, với tổng chiều dài 1,5 km.

làm chứng minh nhân dân. Ảnh:Trọng Tuấn
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh làm chứng minh nhân dân cho các trường hợp già yếu, neo đơn. Ảnh: Trọng Tuấn

Tuổi trẻ Công an tỉnh đã phối hợp với Chi đoàn Phòng QLHC về TTXH và Chi đoàn Công an huyện Nam Đàn tiến hành tổ chức làm thủ tục cấp mới, cấp đổi chứng minh nhân dân miễn phí cho khoảng 150 người dân, nhất là người già yếu, người khuyết tật; phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH, Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước và pháp luật đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức ra quân làm đường băng cản lửa tại lâm viên núi Quyết. Ảnh: Trọng Tuấn
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức ra quân làm đường băng cản lửa tại lâm viên núi Quyết. Ảnh: Trọng Tuấn

Dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị tiến hành thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, tặng 20 mũ bảo hiểm cùng 10 áo phao cho các em học sinh, Đoàn xã Trung Phúc Cường.

Tại TP. Vinh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị tiến hành làm đường băng cản lửa trên khu vực lâm viên núi Quyết, góp phần tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng trên địa bàn vào mùa nắng nóng.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu

Ngày 29/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Để động viên cán bộ, chiến sĩ ta trước ngày nổ ra đợt tiến công thứ 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 29/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam có thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.