Sôi nổi Giao lưu 'Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp'

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Giao lưu tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp.

Chương trình Giao lưu tìm hiểu Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp có sự tham gia của 5 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1, đó là: Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thị xã Cửa Lò và Thành phố Vinh.

Đến với chương trình này các đội tham dự ba phần thi gồm: phần chào hỏi, phần tìm hiểu Nghị quyết bằng các hình thức trắc nghiệm và phần biểu diễn tiểu phẩm và thuyết trình. Các tiết mục đều được dàn dựng công phu với nhiều hình thức như thơ ca, hò vè, các làn điệu dân ca ví, giặm xứ Nghệ.

Đồng chí Lê Thị Hương Giang, PCT Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng cờ cho các đơn vị tham gia giao lưu. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng cờ cho các đơn vị tham gia giao lưu. Ảnh: Mỹ Hà

Thông qua chương trình nhằm giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong nhiệm kỳ mới, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bội hội được học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai Nghị quyết đến hội viên, phụ nữ.

Đồng thời, cũng là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tăng cường giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, kiến thức, nghiệp vụ công tác hội. Từ đó, tạo nên ý chí, hành động thống nhất trong hệ thống tổ chức hội, đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp đi vào cuộc sống.

Màn chào hỏi của đội tuyên truyền huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mỹ Hà
Màn chào hỏi của đội tuyên truyền huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mỹ Hà

Sau Thành phố Vinh, chương trình Giao lưu sẽ tiếp tục được thực hiện tại các cụm thi đua còn lại ở các huyện Con Cuông, Đô Lương và Quỳ Hợp./.

Mỹ Hà

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.