Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 123 năm Ngày sinh nhật Bác

Ngày 19/5, kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi.

Dâng hương, báo công với Bác. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ.” Tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ, đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và các em học sinh đã  trồng gần 340.000 cây xanh, gồm xà cừ, sao, dầu, tràm dọc theo hai bên các tuyến đường giao thông, khuôn viên các trường học, cơ quan; đồng thời phủ xanh các khu vực đồi trọc của núi Chứa Chan.

Tại xã điểm Xuân Lập, thị xã Long Khánh, cán bộ và nhân dân xã đã cùng nhau trồng 150 cây sao, cây dầu tại các tuyến đường, khuôn viên Trung tâm Văn hóa-Thể thao và sân vận động xã.

Sau đợt phát động này, các xã, phường còn lại của thị xã Long Khánh sẽ tiến hành trồng trên 1.500 cây các loại nhằm cải thiện môi trường sinh thái và cảnh quan. Tại huyện Thống Nhất, hơn 100 cán bộ thuộc các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện và bà con nhân dân xã Quang Trung đã trồng 250 cây gỗ sao tại khuôn viên sân vận động xã Quang Trung.

Cùng ngày, tại khu vực rừng Linh Quy, thuộc địa bàn ấp An Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trảng Bom đã phát động trồng 800 cây gỗ lớn như dầu, sao và tràm đã được trồng trên diện tích đất rừng do Ban Chỉ huy Quân sự huyện quản lý.

Cũng trong sáng 19/5, tại Khu rừng lịch sử, di tích Huyện ủy Dương Minh Châu thuộc xã Phước Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ.”

Gần 500 cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trong tỉnh đến dự, hưởng ứng phong trào này.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia trồng 1.000 cây xanh gồm Sao, Dầu, Keo tai tượng tại Khu di tích và ven đường vào hồ Dầu Tiếng. Lực lượng đoàn viên thanh niên phát hoang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh khu di tích, ven đường.

Hưởng ứng đợt phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm nay, toàn tỉnh sẽ trồng mới thêm 800ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên tuyến biên giới và 300.000 cây xanh gồm Sao, Dầu, keo… góp phần làm đẹp đường phố, khu dân cư, cải thiện môi trường sống.

Ngày 19/5, tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức lễ viếng, dâng hương kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu ôn lại quá trình trưởng thành, công hiến tuổi sinh thời của Bác đối với quê hương, đất nước... Học và làm theo Bác, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu không ngững vượt qua thách thức, khó khăn, đưa kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà ngày một phát triển. Đời sống vật chất, kinh tế, tinh thần nâng lên rõ rệt, đại đa số người dân nông thôn có cuộc sông ấm no là nhờ ơn Bác Hồ kính yêu.

Cùng thời gian này, Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức lễ báo công, tuyên dương 20 cá nhân thanh niên điển hình tiên tiến vì có thành tích “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm qua.

Đây là những bông hoa điển hình tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực tổ chức, sản xuất, làm kinh tế giỏi, các hoạt động xã hội, phong trào đoàn, hội… mà gắn liền với công trình, phần việc qua phát động phong trào học tập, noi gương bác.

Trước đó, trong các ngày qua, khắp nơi trong tỉnh Bạc Liêu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, xã hội thiết thực và ý nghĩa mừng sinh nhật Bác như Trồng cây nhớ Bác, “Ghi sâu lời Bác,” “ Điểm 10 dâng Bác,” “Hội thi bí thư đoàn giỏi,” phong trào học tập đạt thành tích cháu ngoan Bác Hồ. Ngoài ra, tổ chức nhiều đoàn đến viếng Đền Thờ Bác, thăm khu căn cứ cách mạng, họp mặt, tuyên dương cá nhân, tập thể điển hình về phong trào học tập và làm theo Bác và tổ chức nhiều phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ mừng sinh nhật Bác Hồ.

Nhân dịp kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới chào mừng 50 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, tỉnh tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao Công nhân viên chức lao động năm 2013, với tham gia của trên 300 vận động viên - là những công nhân viên chức lao động của 86 đơn vị cơ sở.

Vòng Chung kết các môn thi đấu Ngày hội Văn hóa Thể thao Công nhân viên chức lao động Quảng Ninh năm 2013 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/5, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh và Nhà Văn hóa Công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo.

Bốn môn thi đấu được tổ chức là cầu lông, bóng bàn, tennis và kéo co.

Sáng 19/5, tại Khu di tích Nhà thờ Bác Hồ ở xã Sơn Định (huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 123 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác.

Sáng 19/5, hàng ngàn cán bộ và dân tỉnh Cà Mau đã thành kính dâng hoa và thắp hương kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, đại diện tuổi trẻ Cà Mau, các chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang đã báo công dâng lên Bác Hồ, cùng nhân dân tham gia trồng hàng chục ngàn cây xanh ở nơi công cộng, cơ quan, đường phố. Các địa phương tổng kết và biểu dương nhiều điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình sáng tạo trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Cà Mau là tỉnh nằm ở cực Nam của Tổ quốc, nhiều cán bộ và nhân dân chưa có điều kiện ra Hà Nội thăm viếng lăng Bác. Do vậy, người dân Cà Mau đã đóng góp công sức, vật chất và kinh phí xây dựng 18 ngôi đền, phủ thờ Bác Hồ để giáo dục thế hệ con cháu nhớ về cội nguồn, lịch sử cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, yêu dân tộc Việt Nam.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong và ngoài tỉnh thường xuyên đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Cà Mau đã vận động nguồn kinh phí trên 60 tỷ đồng xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (tọa lạc tại phường 1, thành phố Cà Mau)./.

Theo (TTXVN) - L.T

tin mới

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

Đại biểu chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An kiến nghị hạ độ tuổi người điều khiển xe máy, xe gắn máy

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung kiến nghị hạ độ tuổi của người điều khiển xe máy, xe gắn máy theo hướng quy định “Người đủ 15 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy” khi góp ý vào các dự thảo luật.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/3

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 3/2024; Nghệ An có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao… là những thông tin nổi bật ngày 27/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...