Sôi nổi hội chèo bơi đền Thanh Liệt

(Baonghean.vn) - Trên nhánh sông Lam chảy qua trước đền Thanh Liệt, xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên đã diễn ra hội chèo bơi thu hút hàng nghìn người xem.
Xem chèo bơi ở lễ hội đền Thanh Liệt.
Hội chèo bơi đền Thanh Liệt năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi nên thu hút hàng nghìn người dân và du khách về xem. Ảnh Huy Thư
Hội chèo bơi đền Thanh Liệt năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi nên thu hút hàng nghìn người dân và du khách về xem. Ảnh Huy Thư
Nhiều nam thanh, nữ tú và không ít chị em phụ nữ đã tham gia trong các đội chèo bơi. Ảnh: Huy Thư
Có 4 đội chèo bơi trong xã Hưng Lam tham gia tranh tài. Nhiều nam thanh, nữ tú và không ít chị em phụ nữ đã tham gia trong các đội chèo bơi. Ảnh: Huy Thư
Thường thì nam nữ trong các đội phải xếp xen kẽ nhau để phân đều sức về hai mạn thuyền. So với các lễ hội Xuân khác, hội chèo bơi ở đền Thanh Liệt có rất nhiều phụ nữ tham gia. Ảnh Huy Thư
Trong cuộc đua nam nữ trong các đội phải xếp xen kẽ nhau để phân đều sức về hai mạn thuyền. So với các lễ hội Xuân khác, hội chèo bơi ở đền Thanh Liệt có rất nhiều phụ nữ tham gia. Ảnh: Huy Thư
Ở vòng loại, 4 đội đua chia làm hai lượt thi, loại trực tiếp. Đường đua là khúc sông dài khoảng 300 m từ chân cầu mới đến trước đền Thanh Liệt. Các đội đều xuất phát dưới chân cầu mới. Ảnh Huy Thư
Ở vòng loại, 4 đội đua chia làm hai lượt thi, loại trực tiếp. Đường đua là khúc sông dài khoảng 300 m từ chân cầu mới đến trước đền Thanh Liệt. Các đội đều xuất phát dưới chân cầu mới. Ảnh: Huy Thư
Trên cầu khán giả hào hứng theo dõi hội đua thuyền. Đã có lúc, người dồn về, gây ách tắc cục bộ. Ảnh: Huy Thư
Trên cầu khán giả hào hứng theo dõi hội đua thuyền. Đã có lúc, nhiều người dân dồn về, gây ách tắc cục bộ. Ảnh: Huy Thư
Khi có lệnh xuất phát, các đội cật lực, kẻ hô người chèo mong đưa thuyền về đích sớm. Ảnh: Huy Thư
Khi có lệnh xuất phát, các đội cật lực, kẻ hô người chèo mong đưa thuyền về đích sớm. Ảnh: Huy Thư
Giữa rất đông khán giả, có một người mẹ đẩy xe lăn đưa con trai bị liệt chân đi xem hội chèo bơi. Ảnh: Huy Thư
Giữa rất đông khán giả, có một người mẹ đẩy xe lăn đưa con trai bị khuyết tật đi xem hội chèo bơi. Ảnh: Huy Thư
Trận chung kết là cuộc đua của hai đội về Nhất vòng loại. Ảnh: Huy Thư
Trận chung kết là cuộc đua của hai đội về Nhất vòng loại. Ảnh: Huy Thư
Sau 3 loạt đấu hấp dẫn sôi nổi, giải Nhất đã thuộc về xóm 9, giải Nhì thuộc về xóm 7, hai đội còn lại đồng giải Ba. Ảnh: Huy Thư
Sau 3 loạt đấu hấp dẫn sôi nổi, giải Nhất đã thuộc về xóm 9, giải Nhì thuộc về xóm 7, hai đội còn lại đồng giải Ba. Ảnh: Huy Thư
Các chị em phụ nữ vui mừng khi đội mình chiến thắng. Hội chèo bơi tuy diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng là hoạt động hấp dẫn hàng đầu trong Lễ hội Đền Thanh Liệt. Ảnh: Huy Thư
Các chị em phụ nữ vui mừng khi đội mình chiến thắng. Hội chèo bơi tuy diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng là hoạt động hấp dẫn, là điểm nhấn của lễ hội Đền Thanh Liệt. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.