Sôi nổi Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 13/5, Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh, năm học 2017 - 2018 đã diễn ra sôi động với 21 thí sinh là cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc đến từ 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Hội thi do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2018). Ảnh: Chu Thanh

Hội thi do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2018). Ảnh: Chu Thanh 

Đây là hoạt động quan trọng góp phần bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội vững mạnh, tạo điều kiện để các em được trau dồi kiến thức, nâng cao vốn hiểu biết, kỹ năng và bản lĩnh của mình. Bên cạnh đó còn giúp cho Hội đồng Đội các cấp đánh giá xác thực hơn chất lượng hoạt động của các Liên đội trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Chu Thanh

Đây là hoạt động quan trọng góp phần bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội vững mạnh, tạo điều kiện để các em được trau dồi kiến thức, nâng cao vốn hiểu biết, kỹ năng và bản lĩnh của mình. Bên cạnh đó còn giúp cho Hội đồng Đội các cấp đánh giá xác thực hơn chất lượng hoạt động của các Liên đội trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Chu Thanh

BTC tặng hoa, cờ lưu niệm cho các thí sinh là cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc đến từ 21 huyện, thành, thị. Ảnh: Chu Thanh
BTC tặng hoa, cờ lưu niệm cho các thí sinh là cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc đến từ 21 huyện, thành, thị. Ảnh: Chu Thanh
Hội thi lần này diễn ra với 3 phần thi: “Chỉ huy Đội hiểu biết”, “Chỉ huy Đội tài năng” và “Chỉ huy Đội tự tin”. Ảnh: Chu Thanh

Hội thi lần này diễn ra với 3 phần thi: “Chỉ huy Đội hiểu biết”, “Chỉ huy Đội tài năng” và “Chỉ huy Đội tự tin”. Ảnh: Chu Thanh

Phần thi "Chỉ huy đội tài năng" của thí sinh Nguyễn Thành Đạt, lớp 9A, trường THCS Công Thành, Yên Thành. Clip: Chu Thanh 
Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng hoạt động Đội, tạo điều kiện để các em tìm hiểu, củng cố kiến thức, trau dồi nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng công tác Đội; thể hiện bản lĩnh và khả năng ứng xử, điều hành của người Chỉ huy Đội. Ảnh: Chu Thanh

Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng hoạt động Đội, tạo điều kiện để các em tìm hiểu, củng cố kiến thức, trau dồi nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng công tác Đội; thể hiện bản lĩnh và khả năng ứng xử, điều hành của người Chỉ huy Đội. Ảnh: Chu Thanh

Phần thi Chỉ huy Đội tự tin của thí sinh Lê Thị Huyền Lương, lớp 7A, trường THCS Bến Thủy, TP Vinh. Ảnh: Chu Thanh
Phần thi Chỉ huy Đội tự tin của thí sinh Lê Thị Huyền Lương, lớp 7A, trường THCS Bến Thủy, TP Vinh. Ảnh: Chu Thanh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.