Sôi nổi hội trại sinh viên Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 21 và 22/10, tại đền thờ các vua Hùng, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội trại sinh viên Nghệ Tĩnh thường niên với sự đồng hành của các doanh nghiệp Nghệ Tĩnh khu vực phía Nam.

 Hội trại sinh viên Nghệ Tĩnh được tổ chức thường niên, nhằm tăng cường sự giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên người Nghệ. Với chủ đề “Nét quê”, hội trại năm nay đã thu hút đông đảo sinh viên Nghệ An - Hà Tĩnh  thuộc 12 trường đại học tại TP Hồ Chí Minh tham gia. Ảnh: Huy Thư
Hội trại sinh viên Nghệ Tĩnh được tổ chức thường niên, nhằm tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên người Nghệ. Với chủ đề “Nét quê”, hội trại năm nay đã thu hút đông đảo sinh viên Nghệ An - Hà Tĩnh thuộc 12 trường đại học tại TP Hồ Chí Minh tham gia. Ảnh: Sỹ Hoàng
 Sinh viên Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh hào hứng với hội trại tháng 10. Cũng như các năm trước, hội trại không quá tập trung vào việc làm trại mà chú trọng vào các trò chơi  dân gian mang tính cộng đồng. Ảnh: Sỹ Hoàng
Cũng như các năm trước, hội trại không quá tập trung vào việc làm trại mà chú trọng vào các trò chơi dân gian mang tính cộng đồng. Ảnh: Sỹ Hoàng
 Tại hội trại này, các trại sinh  được tham gia nhiều trò chơi chung  như nhảy sạp, nhảy dây, chơi bóng….Ảnh:  Quang Khanh
Tại hội trại lần này,  sinh viên được tham gia nhiều trò chơi chung như nhảy sạp, nhảy dây, chơi bóng….Ảnh: Quang Khanh
Trò chơi thổi bóng bàn, người chơi phải dùng miệng thổi bóng bàn di chuyển trên những chiếc ly. Ảnh
Ở trò chơi thổi bóng bàn, người chơi phải dùng miệng thổi bóng di chuyển trên những chiếc ly. Ảnh: Sỹ Hoàng
Rạo rực nhún nhảy cùng “run color”. Ảnh:  Quang Khanh
Rạo rực nhún nhảy cùng “run color”. Ảnh: Quang Khanh
Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra sôi động với các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc do 12 đội văn nghệ sinh viên, câu lạc bộ ví dặm phía Nam, các nghệ nhân, ca sĩ là con em người Nghệ biểu diễn. Trong đêm giao lưu còn có cuộc thi “nét đẹp trại viên” và chương trình quyên góp hướng về  đồng bào miền Trung bị bão lũ. Ảnh: Quang Khanh
Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra sôi động với các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc do 12 đội văn nghệ sinh viên, câu lạc bộ ví, giặm phía Nam, các nghệ nhân, ca sĩ là con em người Nghệ biểu diễn. Trong đêm giao lưu còn có cuộc thi “Nét đẹp trại viên” và chương trình quyên góp hướng về đồng bào miền Trung bị bão lũ. Ảnh: Quang Khanh
Đốt lửa trại giữa đêm khuya là chương trình hoành tráng được nhiều người mong đợi. Hội trại sinh viên Nghệ Tĩnh 2017 kéo dài trong 2 ngày, thật sự đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho sinh viên.
Đốt lửa trại giữa đêm khuya là chương trình được nhiều người mong đợi. Hội trại sinh viên Nghệ Tĩnh 2017 kéo dài trong 2 ngày đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho sinh viên. Ảnh: Quang Khanh

                                                       Huy Thư - Sỹ Hoàng - Quang Khanh

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.