Sôi nổi 'Ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương' tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày hội thu hút hơn 300 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia với nhiều phần thi gay cấn, hấp dẫn. 
Chiều 19/5, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh phối hợp với Trường Đại học kinh tế Nghệ An tổ chức Chương trình "Ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương" năm 2023. Dự chương trình có đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chiều 19/5, Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh phối hợp với Trường Đại học kinh tế Nghệ An tổ chức Chương trình "Ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương" năm 2023. Dự chương trình có đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình, có 5 đội thi tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Các đội sẽ trải qua 2 phần thi, bao gồm: Phần thi trắc nghiệm và phần thi hùng biện. Ở phần thi trắc nghiệm có 20 câu hỏi, mỗi câu có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình, có 5 đội thi tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Các đội sẽ trải qua 2 phần thi, bao gồm: Phần thi trắc nghiệm và phần thi hùng biện. Ở phần thi trắc nghiệm có 20 câu hỏi, mỗi câu có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ở phần thi hùng biện, mỗi đội cử 1 thành viên đại diện trình bày theo các chủ đề bắt thăm trực tiếp tại chương trình, với các nội dung xoay quanh chủ đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ở phần thi hùng biện, mỗi đội cử 1 thành viên đại diện trình bày theo các chủ đề bắt thăm trực tiếp tại chương trình, với các nội dung xoay quanh chủ đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Có 20 thí sinh tham dự cuộc thi "Vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo trong mắt em”, các thí sinh thể hiện phần thi vẽ của mình trong 60 phút. Các tác phẩm được chấm điểm dựa trên các tiêu chí: bố cục dựng hình, màu sắc, nội dung, sự sáng tạo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Có 20 thí sinh tham dự cuộc thi "Vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo trong mắt em”, các thí sinh thể hiện phần thi vẽ của mình trong 60 phút. Các tác phẩm được chấm điểm dựa trên các tiêu chí: bố cục dựng hình, màu sắc, nội dung, sự sáng tạo. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngày hội nhằm khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, giúp các em hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, hành động của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải cuộc thi "Tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải cuộc thi "Tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh cuộc thi "Vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo trong mắt em”. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh cuộc thi "Vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo trong mắt em”. Ảnh: Thanh Quỳnh
Trước đó, cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam" được triển khai từ ngày 12-16/5/2023, thu hút 478 sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tham gia. Trải qua vòng sơ loại, Ban Tổ chức đã chọn ra 5 thí sinh có kết quả trả lời chính xác và nhanh nhất để bước vào vòng thi chung kết diễn ra vào ngày 16/5. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước đó, cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam" được triển khai từ ngày 12-16/5/2023, thu hút 478 sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tham gia. Trải qua vòng sơ loại, Ban Tổ chức đã chọn ra 5 thí sinh có kết quả trả lời chính xác và nhanh nhất để bước vào vòng thi chung kết diễn ra vào ngày 16/5. Ảnh: Thanh Quỳnh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.