Sớm giải quyết tình trạng lộn xộn trước Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trước cổng Bệnh viện HNĐK Nghệ An lâu nay xảy ra tình trạng hàng quán buôn bán lộn xộn, lấn chiếm lòng, lề đường, gây ách tắc giao thông, làm mất trật tự đô thị. Mặc dù thực trạng này diễn ra từ lâu nhưng hiện nay việc xử lý dứt điểm đang rất bế tắc.
Bệnh viện HNĐK Nghệ An đóng trên địa bàn xóm 14, xã Nghi Phú (TP.Vinh). Lâu nay ngay phía trước cổng bệnh viện xảy ra tình rạng buôn bán hàng quán lộn xộn, gây ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Đặc biệt, do bệnh viện này nằm bên Đại lộ Lênin, là tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ đi vào thành phố nên tình trạng này còn làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến bộ mặt chung của cả thành phố. 
Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng buôn bán lộn xộn, lấn chiếm vỉa hè và lòng, lề đường tại khu vực này chủ yếu xảy ra vào giờ cao điểm, nhất là vào buổi sáng, từ 6h30 - 7h30, buổi trưa từ 10h30 - 11h30 và buổi chiều từ 16h30 -17h30. Đây là những thời điểm người dân đi thăm nuôi bệnh nhân ra mua hàng hóa, thức ăn tại các quán cóc trước cổng bệnh viện. 
Hình ảnh hàng quán cộng thêm người ra vào đông vào giờ cao điểm khiến cho khu vực trước cổng Bệnh viện HNĐK tỉnh Nghệ An trở nên lộn xộn. Ảnh: TĐ
Hình ảnh hàng quán cộng thêm người ra, vào đông vào giờ cao điểm khiến cho khu vực trước cổng Bệnh viện HNĐK Nghệ An trở nên lộn xộn. Ảnh: T.Đ

Việc buôn bán tại khu vực cổng Bệnh viện HNĐK Nghệ An do tự phát, có những thời điểm tập trung lên đến 30 hàng quán, có những thời điểm thì ít hơn. Các quán cóc được lập rất tạm bợ, chỉ vài chiếc ô di động, còn lại là lều bạt, vào những lúc trời mưa thì rất nhếch nhác. 

Do chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của bệnh nhân và người nhà chăm bệnh nhân, nên các mặt hàng buôn bán tại khu vực này đa phần là đồ ăn sáng, ăn trưa, tối, cùng các quầy hàng cho thuê giường xếp, bán xà phòng, chậu rửa...
Hàng quán buôn bán đậu tràn xuống cả đoạn cua vào cổng bệnh viện. Ảnh: TĐ
Hàng quán buôn bán tràn xuống đường khu vực trước cổng vào bệnh viện. Ảnh: T.Đ

Tình trạng này diễn ra từ lâu, chủ yếu là người dân địa phương không có việc làm ổn định, do bị thu hồi đất sản xuất nên kéo hàng quán ra đường buôn bán. Vào những giờ cao điểm, xã cũng đã phải bố trí lực lượng quy tắc đô thị ra đảm bảo trật tự. 

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Phú, Thành phố Vinh 

Ông Thành cho biết, để giải quyết tình trạng này, UBND thành phố Vinh đã có chủ trương cho xây dựng chợ tạm, nằm cách cổng bệnh viện khoảng hơn 100m về phía Nam trên phần đất của thành viên HTX Hồng Hoa Thái (Nghi Phú), để đưa bà con vào kinh doanh, buôn bán, nhằm tránh ách tắc giao thông, gây mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, do đơn vị triển khai không thống nhất được về vấn đề mặt bằng với người dân nên bài toán giải quyết vấn đề lộn xộn trước cổng Bệnh viện HNĐK Nghệ An vẫn chưa được giải quyết. 
Do hàng quán bày bán lấn chiếm hết cả vỉa hè nên buộc người đi bộ phải tràn xuống lòng đường, vào giờ cao điểm thường gây ách tắc giao thông. Ảnh: TĐ
Do hàng quán bày bán lấn chiếm hết cả vỉa hè nên buộc người đi bộ phải tràn xuống lòng đường, vào giờ cao điểm thường gây ách tắc giao thông. Ảnh: T.Đ

Ông Phạm Văn Hòa - Chủ nhiệm HTX Hồng Hoa Thái cho biết: Trước đây HTX đã xin chủ trương của các cấp chính quyền để xây dựng chợ tạm nhằm có chỗ cho bà con kinh doanh, buôn bán. Vị trí xây dựng chợ tạm là đất của các hộ thành viên HTX. Hiện tại có 2 hộ dân có đất nằm giáp với Đại lộ Lênin không đồng ý nhường đất cho HTX  mà nói rằng để họ tự kinh doanh, chính vì thế mà việc xây dựng chợ tạm vẫn chưa thực hiện được. 

Xã Nghi Phú là một trong những địa phương có diện tích rộng của TP.Vinh, hiện tại địa phương này đã có 2 chợ, gồm chợ Quán Bánh (đóng trên địa bàn xóm 1, nằm gần cầu vượt Quán Bánh và đường Nguyễn Trãi) và chợ Mới Dâu (nằm ở xóm 7, nơi góc đường Mai Lão Bạng và Đại lộ Lênin). Hai khu chợ này nằm cách nhau khoảng 4 km, trong khi mật độ dân cư của xã Nghi Phú ngày càng tăng lên do sự phát triển đô thị.

Việc không quy hoạch thêm chợ khiến cho các trục đường xung quanh UBND xã Nghi Phú đã xuất hiện nhiều chợ cóc, các sạp hàng buôn bán thịt, cá, rau, củ của người dân. Đây cũng là vấn đề đau đầu mà địa phương này đang phải giải quyết. 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.