Sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng đường ven biển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đường ven biển giai đoạn 1 của Nghệ An đi qua các huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò hiện đang được tập trung thi công, phấn đấu hết quý II/2021 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Trên tuyến đường ven biển Nghệ An đang thi công đoạn qua Cửa Lò, Nghi Lộc, mặc dù thời tiết đang rất nắng nóng nhưng công trường thi công vẫn khá nhộn nhịp.

Khởi công từ tháng 7/2020, đến nay sau hơn 10 tháng, toàn tuyến cơ bản đã có hình hài dáng vóc một con đường nhựa quy mô kết nối với nhiều tuyến như Bình Minh (Cửa Lò), Quốc lộ 46, đường Vinh – Cửa Lò, đường cầu Cấm, cầu Cửa Hội sang Nghi Xuân…

Thi công đường ven biển Nghệ An cuối năm 2020. Ảnh: Trân Châu
Thi công đường ven biển Nghệ An cuối năm 2020. Ảnh: Trân Châu 

Ông Lại  Quang  Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP  Tập  đoàn xây dựng Miền Trung cho biết: Công ty thi công 4.6 km đoạn qua Nghi Khánh, Nghi Lộc và Nghi Thu - Cửa Lò. Bám tiến độ tỉnh giao, phấn đấu thông tuyến vào quý ll/2021, đơn vị đã huy động nhân lực, vật lực hàng trăm cán bộ công nhân và hàng chục đầu máy thi công tốc lực, khắc phục khó khăn thời tiết, đảm bảo tiến độ. Hiện nay cơ bản đã xong và đang tiến hành bê tông nhựa, làm nền, móng, thi công mặt đường. Tuy nhiên, hiện nay vướng mắc tại nút giao Quốc Lộ 46 và nút giao đường Nguyễn Sinh Cung nên xe máy phải nằm chờ mặt bằng. Đơn vị mong chính quyền địa phương sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng để nhà thầu có điều kiện thi công.

Đến nay toàn tuyến cơ bản thông xe. Ảnh: Trân Châu
Đến nay toàn tuyến cơ bản thông xe. Ảnh: Trân Châu 

Theo ghi nhận, đến ngày 19/5, các nhà thầu đã hoàn thành gần 95% khối lượng công việc tại những điểm được giải phóng mặt bằng, nhiều đoạn đường ô tô đi lại được. Trên công trường các xã Khánh Hợp (Nghi Lộc), Nghi Hương, Nghi Hòa (TX. Cửa Lò) cơ bản đã hoàn chỉnh nền, mặt đường. Tiến độ công trình có nhiều dấu ấn quan trọng. 

Theo báo cáo tiến độ từ Sở GTVT: Hiện toàn tuyến đã GPMB được 6,14km (5,88km đất nông nghiệp và 0,26km đất ở), còn lại 1,3km đất ở và một phần đất ở nút giao QL46.

Cụ thể: Huyện Nghi Lộc có 1,08km, đã bàn giao xong 1,01km. Còn lại phần đất ở nút giao Quốc lộ 46 và 70m tuyến chính (gồm 2 hộ có nhà, 01 hộ đất trống, 1 góc thửa đất nông nghiệp).

Thị xã Cửa Lò có 6,36 km đã đi qua, hiện đã bàn giao xong 5,13/6,36km đất nông nghiệp, còn lại 1,23km đất ở. Đây cũng là phần ách tắc nhất.

Các nhà thầu đang tập trung để thảm bê tông nhựa (BTN) các đoạn đã bàn giao mặt bằng đến tháng 5/2021 và hoàn thành cơ bản dự án cuối quý II/2021, khối lượng thực hiện bê tông nhựa đạt gần 80%.

Một số nơi xe máy nằm chờ mặt bằng. Ảnh: Trân Châu
Một số nơi xe máy nằm chờ mặt bằng. Ảnh: Trân Châu 

Đại diện Ban quản lý các công trình giao thông Sở GTVT Nghệ An cho biết: Nghi Lộc là huyện làm tốt việc GPMB tuyến đường này, hiện 21/24 hộ đã bàn giao mặt bằng, trong đó, có 19 hộ đã đập nhà và bờ rào bàn giao mặt bằng, còn 2 hộ vướng nhà chính nên chưa đập nhà, còn 3 hộ đang vướng. Cụ thể: Hộ Cường Thu (vướng nhà chính và đang xin bố trí 1 lô tái định cư); hộ Hằng Cừ (vướng nhà chính, đang yêu cầu bố trí thêm 1 lô tái định cư và hộ anh Quý (đất trống chưa đồng ý phương án bồi thường đất).

"Tại thị xã Cửa Lò đang vướng mắc về đất ở trong việc giải phóng mặt bằng. Nếu thị xã Cửa Lò thực hiện tốt hơn việc giải phóng mặt bằng thì sẽ đảm bảo tiến độ thi công cho toàn tuyến và mốc thông xe quý II/2021 sẽ đạt được", Đại diện Ban quản lý các công trình giao thông, Sở GTVT Nghệ An cho biết. 

Đường ven biển Nghệ An nối với Thanh Hóa và các tỉnh ven biển khác nằm trong dự án đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt nhằm mục đích khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên biển; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương vùng dự án đi qua.

Tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An nằm trong tổng thể quy hoạch đường bộ ven biển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 và chấp thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Văn bản số 1453/TTg-CN ngày 26/9/2017.

Dự án có chiều dài tuyến 7,422 km, điểm đầu giao với QL46 huyện Nghi Lộc, điểm cuối giao với Tỉnh lộ 535 thị xã Cửa Lò; được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005), với tổng mức đầu tư 521 tỷ đồng.

Ấn tượng cầu Cửa Hội và hành trình nơi cửa biển

Ấn tượng cầu Cửa Hội và hành trình nơi cửa biển

(Baonghean.vn) - Công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh khởi động từ tháng 6/2016. Công trình chính thức khởi công từ tháng 2/2019 và hợp long vào ngày 13/10/2020. Đến ngày 14/3/2021, sau 25 tháng tập trung thi công, cầu đã khánh thành đưa vào sử dụng. Cùng Báo Nghệ An nhìn lại hành trình hình thành cây cầu nơi cửa biển.

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.