Sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia

Sáng 26/12, hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia cùng phối hợp tổ chức Lễ khánh thành cột mốc số 30 trên đường biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia và đoạn đường nối hai Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - O Za Dao tại xã la Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Việt Nam (về phía Cam-pu-chia là xã Pok Nhay, huyện O Za Dao, tỉnh Rát-ta-na-ki-ri).
Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, khẳng định tính đúng đắn của quá trình phân giới, cắm mốc (PGCM) mà hai nước đã và đang triển khai, cũng như thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc sớm hoàn thành toàn bộ công tác PGCM  trên biên giới đất liền giữa Việt Nam  và Cam-pu-chia.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Xen cùng mở tấm vải phủ cột mốc số 30
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Xen cùng mở tấm vải phủ cột mốc số 30
Khẳng định tính đúng đắn của công tác PGCM giữa Việt Nam và Cam-pu-chia thời gian qua
Tham dự buổi lễ được tổ chức theo nghi lễ cấp cao của hai nước Việt Nam và Cam-pu-chi này, có sự hiện diện của  Thủ tướng  Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng  Cam-pu-chia Hun Xen, cùng với đại diện, lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương liên quan và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Xen sau khi cùng mở tấm vải phủ cột mốc số 30.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Xen sau khi cùng mở tấm vải phủ cột mốc số 30.
Thay mặt Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia, Ngài Var Kim Hông, Bộ trưởng cao cấp, Chủ tịch phía Cam-pu-chia trong Ủy ban liên hợp đã đọc báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác phân giới, cắm mốc đường biên giới đất liền giữa hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Xen sau khi cùng mở tấm vải phủ Cột mốc số 30 và cột mốc số 275 (tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang – Phơ Nôm Đân, tỉnh Ta-keo) cùng với cột mốc số 314 đã được Ủy ban liên hợp phân giới, cắm mốc (PGCM) biên giới hai nước thống nhất xác định vào tháng 5/2011, sau khi Chính phủ hai bên ký Bản Ghi nhớ (MOU) tháng 4/2011. Cột mốc số 314 đã được hai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Xen đồng chủ trì lễ khánh thành ngày 24/6/2012, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Xen bên cột mốc số 30
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Xen bên cột mốc số 30
Sau một thời gian tạm hoãn, hai cột mốc số 30, 275 đã được hai bên nhất trí khởi công xây dựng vào ngày 20/11/2015. Việc hoàn thành xây dựng các cột mốc số 30 và cột mốc số 275 khẳng định tính đúng đắn của công tác PGCM giữa hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia thời gian qua; đồng thời, thể hiện quyết tâm của Chính phủ hai nước trên cơ sở các Hiệp ước, Hiệp định đã ký gồm: Hiệp ước Hoạch định biên giới 1985, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định 1985 (ký ngày 10/10/2005) và các thỏa thuận song phương liên quan, hợp tác sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.
Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh – O Za Dao  nằm trên quốc lộ 19 của Việt Nam, nối với quốc lộ 78 của Cam-pu-chia, là một trong những tuyến đường trọng yếu nối các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam với các tỉnh Đông Bắc của Cam-pu-chia. Việc hoàn thành đoạn đường nối hai Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh – O Za Dao sẽ tạo điều kiện thông suốt tuyến đường quan trọng này; khai thác tiềm năng kinh tế, du lịch cũng như hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước nói riêng và vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia nói chung. Sự kiện này cũng sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý biên giới, thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai tỉnh Gia Lai – Rát-ta-na-ki-ri nói riêng và hai nước Việt Nam – Cam-pu-chia nói chung.
Hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sự vui mừng cùng Thủ tướng Hun Xen chủ trì Lễ khánh thành cột mốc số 30 và đoạn đường nối hai Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - O Za Dao trên biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai, Việt Nam và Rát-ta-na-ki-ri, Cam-pu-chia. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia đã và đang không ngừng được củng cố và phát triển theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", thể hiện trên các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, văn hóa, giáo dục, du lịch…
Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen đã điểm lại một số sự kiện khánh thành các cột mốc biên giới giữa hai nước; phản ánh những nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, tiến tới mục tiêu sớm hoàn thành công tác PGCM biên giới đất liền giữa hai nước. Những thành quả này cũng phản ánh những nỗ lực của hai Thủ tướng, của lực lượng PGCM, của các bộ, ngành và địa phương hữu quan của cả hai bên Việt Nam và Cam-pu-chia. Thủ tướng Hun Xen bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm hoàn thành toàn bộ công tác PGCM, xây dựng một đường biên giới chính xác, công bằng trên cơ sở luật pháp của mỗi nước, cũng như phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giữa hai nước Việt Nam – Cam-pu-chia cũng như giữa các nước trong khu vực ASEAN và khu vực Tiểu vùng sông Mê Công.
Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.
Tuy nhiên, hai Thủ tướng cũng lưu ý, hai bên còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ quan trọng này. Hai Thủ tướng yêu cầu lực lượng PGCM, các bộ, các ngành và địa phương hữu quan của hai nước cần tiếp tục nỗ lực và hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề tồn đọng để sớm hoàn thành toàn bộ công tác PGCM biên giới đất liền giữa hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia; quản lý tốt tình hình biên giới nhằm xây dựng biên giới đất liền Việt Nam – Cam-pu-chia thành đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau của cả hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia.
Cuối buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Xen đã cùng mở tấm vải phủ cột mốc số 30, đánh dấu việc khánh thành hai công trình: Cột mốc số 30 và đoạn đường nối hai Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - O Za Dao.
Cùng ngày, hai Thủ tướng cũng đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phơ Nôm Đân (An Giang – Ta-keo) để cùng mở tấm vải phủ cột mốc số 275, đánh dấu việc khánh thành cột mốc này.
Theo QĐND Online

tin mới

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

 Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

Bộ tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết Trung đoàn 764

(Baonghean.vn) - Sáng 5/2, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

Các địa phương, lực lượng khu vực giáp biên nước bạn Lào chúc Tết đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Ngày 1 - 2/2, Đoàn đại biểu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào sang thăm, chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà chính quyền và nhân dân Thành phố Vinh

Bộ Tham mưu Quân khu 4 tặng quà Tết tại Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2 , Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do đồng chí Thượng tá Võ Hữu Hòa - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu làm Trưởng đoàn tổ chức trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trung Đô và Trường Thi, thành phố Vinh.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.