Sớm hoàn thiện ban hành kế hoạch phát triển thị trường khoa học công nghệ

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tại buổi làm việc về Kế hoạch phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chiều 16/10.

Cho ý kiến về Kế hoạch phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020, các đại biểu đồng tình nhất trí cao với nội dung bản dự thảo của UBND tỉnh.

Cao Trường Sinh- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh góp ý
PGS.TS Cao Trường Sinh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh góp ý nội dung Kế hoạch Phát triển thị trường KH&CN cần bổ sung giải pháp quản lý và xác định lộ trình thực hiện một cách cụ thể. Ảnh Thanh Lê

Góp ý vào nội dung dự thảo ông Thái Huy Vinh- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng nội dung Kế hoạch nên bổ sung vào phần giải pháp về thông tin, tuyên truyền và giải pháp về công tác quản lý.

“Đối với phần tổ chức thực hiện, ngoài các sở, ban, ngành cấp tỉnh nên bổ sung UBND các huyện, thành, thị; các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Đồng thời dự thảo nên đề ra lộ trình thực hiện một cách cụ thể; tăng tỷ lệ số lượng doanh nghiệp quan tâm đến đổi mới KH&CN”- ông Vinh đề nghị.

Để khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực KH&CN thúc đẩy thị trường KH&CN phát triển mạnh mẽ thì nhà nước nên có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp vay vốn phát triển- Ông Lê Duy Hoan- Giám đốc Công ty TNHH cơ khí và tự động hóa Nhân Phát kiến nghị.

Ông Hoan cho rằng, việc thẩm định cấp bản quyền cho sáng chế, giải pháp hữu ích quá dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của tác giả. Cụ thể, thời gian thẩm định cho một sáng chế là 36-40 tháng, thậm chí là 60 tháng, theo tôi nên giảm xuống 24 tháng.

Ông Nguyễn Văn Nam- Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh đề nghị bổ sung giải pháp thông tin truyền thông. Ảnh Thanh Lê
Ông Nguyễn Văn Nam- Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh đề nghị bổ sung giải pháp thông tin truyền thông, quảng bá xúc tiến hỗ trợ đầu tư các sáng chế trong lĩnh vực KH&CN. Ảnh: Thanh Lê

“Vấn nạn vi phạm bản quyền có chiều hướng gia tăng, cấp thẩm quyền phải có biện pháp xử phạt mạnh mẽ thì vấn nạn này mới được đẩy lùi và quyền sở hữu trí tuệ mới thành hiện thực. Làm được vấn đề này sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào tỉnh nhà”- ông Hoan nói.

Theo ông Trương Văn Hiền- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An, để thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực KH&CN, nhà nước cần có những chính sách đột phá như chính sách hỗ trợ sau đầu tư để doanh nghiệp đổi mới công nghệ vừa mang lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp vừa mang lại hiệu quả phát triển kinh tế- xã hội cho địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh Thanh Lê

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở KH&CN; các ý kiến góp ý của các đại biểu.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền đề nghị Sở KH&CN tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp bổ sung vào nội dung kế hoạch các chỉ tiêu cụ thể hơn, cần bổ sung các giải pháp quản lý, truyền thông. Về kinh phí cần cân đối nguồn ngân sách tỉnh và tranh thủ nguồn từ Trung ương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở KH&CN tiếp tục hoàn thiện nội dung để Kế Kế hoạch Phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ sớm được ban hành.

Thanh Lê

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.