Sớm khắc phục tình trạng xuống cấp hệ thống đường điện ở Thanh Long (Thanh Chương)

(Baonghean) - Từ khi có chủ trương của nhà nước về việc bàn giao các hệ thống đường điện do nhân dân xây dựng trước đây cho ngành Điện lực quản lý thì các địa phương đã tiến hành bàn giao. Năm 2010 Công ty Điện lực Nghệ An về tiếp quản các hệ thống đường điện của xã Thanh Long (Thanh Chương).

Hơn 2 năm nay kể từ ngày ngành Điện lực tỉnh tiếp nhận hệ thống đường điện từ các xã hầu như giao khoán cho nhân viên thu tiền điện mà không tiến hành bảo quản, tu sửa. Xã Thanh Long có điện từ năm 1994, có nghĩa là hệ thống dây, cột cũng được làm từ thời điểm ấy nên đã xuống cấp nhiều. Là một xã miền núi nên đường điện đi qua ruộng nước, đồi núi, làng mạc… nếu chất lượng không đảm bảo thì rất nguy hiểm. Do đường dây cũ, các cột điện hư hỏng, nghiêng ngả nhiều, lại bị rò điện nên vừa qua đã xẩy ra nhiều trường hợp đường dây rơi xuống đường, điện bị rò từ cột, gây ra nhiều trường hợp người đi cày, thậm chí đi qua đường cũng bị điện giật, trâu bò bị chết. Điển hình là cuối tháng 10/2012 khi trâu nhà anh Lam xóm 12 đang ăn cỏ  thì đường dây điện đứt rơi xuống bị điện giật chết, hoặc như trường hợp chị Thanh đang đi trên đường, cột nghiêng dây trần xuống thấp, chạm vào dụng cụ sắt bị giật, may chị thả ra kịp…

Đề nghị ngành Điện lực Nghệ An cần thành lập đoàn đi khảo sát và có kế hoạch tu bổ, nâng cấp hệ thống đường điện ở Thanh Long.

Đào Nguyễn (TP. Vinh)

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.