Sớm lập lại trật tự an ninh khu vực nông thôn

11/12/2012 14:45

(Baonghean) Thời gian qua, các loại tệ nạn xã hội ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng. Trong đó có nhiều vụ việc gây dư luận xấu như trộm chó, cờ bạc, buôn người, cướp của… Tìm hiểu một số vụ việc nổi cộm cho thấy có rất nhiều vấn đề đáng cảnh báo.

Đã có rất nhiều vụ trộm chó trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên… gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đỉnh điểm có vụ việc xảy ra tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, khi các đối tượng trộm chó đã ngông cuồng dùng dao chém thành thương chủ nhà có chó bị chúng bắt.



Ngày 12/10/2012, hàng trăm người dân xã Nghi Xuân và vùng lân cận đã đổ ra vây bắt, đánh đối tượng trộm chó. Ảnh: Nguyễn Duy.

Ông Chu Quang Châu - Công an viên xã Nghi Xuân thuật lại: Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12/10, các đối tượng Hoàng Công Hiệp (xã Nghi Long), Đào Ngọc Lâm (xã Nghi Phong) đến địa bàn xóm Xuân Phúc, xã Nghi Xuân câu trộm chó. Khi cả hai đang bắt chó nhà ông Phạm Bá Cậy thì bị ông Cậy phát hiện. Ông Cậy yêu cầu chúng thả chó thì chúng tông thẳng xe máy vào người ông và dùng dao tấn công. Nghe tiếng ông Cậy tri hô, hàng trăm người đã tham gia truy đuổi và Hoàng Công Hiệp bị bắt. Lúc này ông Cậy đã bị chém thành thương ở tay. Hành động trộm chó, chém người đã làm người dân địa phương hết sức bức xúc. Bởi vậy, họ đánh đối tượng trọng thương và tổ chức đốt xe máy. Thời điểm đó, nhận được tin báo, chính quyền địa phương cũng như lực lượng Cảnh sát 113 đã có mặt hiện trường, ổn định tình hình và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sự giận dữ của người dân vẫn chưa nguôi nên xe cứu thương vào được nhưng không ra được, nhiều người kiên quyết không cho xe đưa đối tượng đến bệnh viện. Sau đó, Hoàng Công Hiệp đã chết ngay tại hiện trường…

Tại địa bàn các huyện Thanh Chương, Tương Dương, Kỳ Sơn xuất hiện nhiều đường dây lừa đảo buôn bán phụ nữ. Theo thống kê của Hội LHPN huyện Con Cuông thì địa phương này có 108 phụ nữ đã mất tích khá lâu, trong đó tạm xác định 60 người bị lừa bán sang Trung Quốc. Ngày 7/4/2012, Công an huyện Kỳ Sơn và Tương Dương đã bắt giữ Kha Văn Nghiệp, Lương Văn Việt và Moong Văn Nam trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn và giải cứu 3 phụ nữ bị những người này chuẩn bị đưa sang Trung Quốc bán. Từ lá đơn kêu cứu của chị Hà Thị V. (trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông), đầu tháng 5/2012, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Bình (29 tuổi, trú tại bản Hồng Thắng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông) vì tội lừa chị V. và 4 phụ nữ khác để đưa sang Trung Quốc bán với giá 47 triệu đồng/người. Ngày 18/9/2012, lực lượng biên phòng địa phương bắt quả tang Vi Thị Phương (SN 1982, ở xã Đồng Minh, huyện Tương Dương) đưa 2 phụ nữ cùng trú ở huyện Kỳ Sơn sang Trung Quốc bán. Mới đây, tại Khu tái định cư bản Vẽ (khu vực xã Ngọc Lâm, Thanh Chương) lại có dấu hiệu buôn bán người, đã có 11 thiếu nữ đi làm ăn nhiều năm liền không về...

Tệ nạn cờ bạc khu vực nông thôn cũng có chiều hướng gia tăng, quy mô lớn và có tổ chức. Mới đây, Công an huyện Quỳnh Lưu đã phát hiện được ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp từ các huyện, thành, thị “đổ bộ” về Quỳnh Lưu để sát phạt nhau tại nhà Nguyễn Bá Hợi, xã Quỳnh Giang và đã bắt quả tang 26 đối tượng đang đánh bạc. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc là 126 triệu đồng, 26 máy điện thoại di động, dụng cụ đánh bạc và hàng chục xe gắn máy. Trong số các đối tượng đánh bạc, có những đối tượng đến từ Diễn Châu, TP. Vinh, Thị xã Cửa Lò… Ngày 29/6, Công an huyện Yên Thành đã bắt quả tang 2 đối tượng là Trần Văn Hùng và Vương Văn Thân, đều ở xã Hồng Thành - Yên Thành, có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Tang vật thu được là 1 quyển sổ ghi tên của những người tham gia cá độ với số tiền tổng cộng là 970 triệu đồng.

Thời gian qua cũng đã xẩy ra nhiều vụ lừa đảo, trộm cắp diễn ra với nhiều hình thức phức tạp. Ngày 1/9, Công an huyện Yên Thành đã bắt đối tượng Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1959, tại xã Khánh Thành, Yên Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng hình thức bói toán, Bình đã lừa đảo chiếm đoạt trên 600 triệu đồng của 1 cán bộ lãnh đạo TAND tỉnh, 490 triệu đồng của 1 cán bộ Viện Kiểm sát Yên Thành. Ngày 9/10/2012, Công an huyện Yên Thành đã bắt Hà Văn Lợi, Trần Văn Phúc, Thái Hữu Hân trú tại xã Xuân Thành, Trần Phúc Dinh trú tại Hùng Thành, Phạm Xuân Quý trú tại xã Lăng Thành là những đối tượng chuyên cắt dây cáp điện thoại…

Điểm lại nguyên nhân của sự mất trật tự an ninh khu vực nông thôn, cho thấy một phần “lỗi” về phía chính quyền cơ sở và các cơ quan chức ngăng trên địa bàn cũng như nhận thức người dân. Theo người dân xã Quỳnh Giang (Quỳnh Lưu), sới bạc của Nguyễn Bá Hợi có từ 10 năm nay. Những năm gần đây, sới bạc này chủ yếu đánh xóc đĩa lớn và luôn nhộn nhịp huyên náo cả ngày lẫn đêm, với hàng chục đối tượng đến từ các huyện, thành, thị tham gia. Vậy nhưng theo ông Trần Thái –Trưởng Công an xã Quỳnh Giang, thì sới bạc này mới hoạt động từ 2 - 3 năm nay và cũng chỉ đánh “cò con”. Tìm hiểu kỹ về vụ việc, được biết, khi Công an huyện Quỳnh Lưu đã tóm gọn 26 đối tượng đang sát phạt nhau thì chính quyền và công an xã vẫn không hề hay biết? Trưởng Công an xã Quỳnh Giang lý giải: Lâu nay đánh nhỏ, nhưng không ngờ hôm đó lại đánh lớn đến thế. Thời gian qua, lực lượng công an xã đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở…?!

Với nạn bắt trộm chó vẫn xẩy ra dù đã có nhiều vụ trộm chó bị phát hiện bắt giữ, thậm chí đã có một vài đối tượng bị đánh chết thì theo ông Chu Quang Châu - Công an viên xã Nghi Xuân, các đối tượng trộm chó như Hoàng Công Hiệp, Đào Ngọc Lâm là những thành phần nghiện hút nên rất liều lĩnh. Khi đi trộm chó chúng thường thủ hung khí như dao, kiếm, phớ, chai lọ… trong người, gặp ai cản trở là chém nên người dân thường rất sợ những đối tượng này. “Tôi cho rằng, pháp luật còn những chỗ chưa thật nghiêm minh. Ví như với đối tượng trộm chó, khi dân bắt được giao nộp công an thì chúng chỉ bị tạm giữ ít hôm lại được thả về. Lý do vì công an chẳng thể truy tố tội trộm chó, bởi tài sản này chưa quá 2 triệu đồng, chưa đến mức truy tố… Người dân thì lại rất bức xúc vì điều này, nên khi chúng ngông cuồng chém người đã bột phát dẫn đến hành động đánh chết người như vậy” - ông Châu nói.

Về việc tại sao khu vực nông thôn miền núi hay xẩy ra tình trạng lừa đảo, buôn bán phụ nữ? Tìm hiểu được biết, nhiều đồng bào miền núi không có việc làm ổn định, đời sống gặp nhiều khó khăn, đã vậy trình độ văn hoá thấp, thiếu hiểu biết nên thường bị các đối tượng buôn người dùng lời đường mật dụ dỗ. Một vị lãnh đạo Công an huyện Tương Dương trao đổi: Công an huyện đã cảnh báo về tình trạng lừa đảo, buôn bán phụ nữ, nhưng nhiều gia đình vẫn không nghe. Chỉ đến khi người thân chịu tủi nhục họ mới báo cho công an…

Theo Báo cáo số 677/BC-UBND-NC của UBND tỉnh, trong 1.049 vụ xâm phạm trật tự xã hội, đã có 843 vụ được điều tra làm rõ. Các lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan, công an đã phát hiện bắt giữ 846 vụ, 1190 đối tượng phạm tội ma túy; phát hiện, bắt giữ, xử lý 657 vụ, 2876 đối tượng đánh bạc… Có thể nói, kết quả phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt được như vậy là rất lớn. Tuy nhiên, qua thực tế tại một số địa phương tình hình an ninh trật tự khu vực nông thôn vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại. Ví như qua vụ đánh bạc tại xã Quỳnh Giang, liệu chính quyền và lực lượng công an địa bàn có buông lỏng công tác quản lý? Và người dân liệu có quá bàng quan trước những hành vi vi phạm pháp luật? Hoặc như sau vụ việc trộm chó đâm người rồi bị đánh chết, gây dư luận xấu ở xã Nghi Xuân, chính người dân nơi đây cũng đặt ra câu hỏi: Tại sao cho đến nay chưa có một đường dây tiêu thụ chó bị phát hiện?…

Trước thực trạng nêu trên, đòi hỏi các ngành chức năng và chính quyền cơ sở cần vào cuộc và sớm có giải pháp cụ thể lập lại trật tự an ninh trên địa bàn khu vực nông thôn.

Theo Báo cáo số 677/BC-UBND-NC của UBND tỉnh về tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2012 thì: Từ ngày 20/11/2011 đến 20/11/2012, toàn tỉnh xẩy ra 1.049 vụ xâm phạm trật tự xã hội, làm chết 34 người, bị thương 378 người, thiệt hại tài sản khoảng 13,7 tỷ đồng. Nổi lên một số loại tội phạm như: chống người thi hành công vụ (40 vụ), cố ý gây thương tích (523 vụ), trộm cắp tài sản (526 vụ), mua bán người (8 vụ), hiếp dâm (17 vụ)… Tệ nạn ma túy còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt, tình trạng thẩm lậu ma túy qua biên giới; hoạt động sản xuất, buôn bán, sử dụng trái phép ma túy tổng hợp gia tăng… Tệ nạn cờ bạc xẩy ra nhiều, cơ quan chức năng đã phát hiện bắt giữ 657 vụ với 2.876 đối tượng tham gia…


Nhật Lân - Văn Trường

Sớm lập lại trật tự an ninh khu vực nông thôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO