Sơn nữ 14 tuổi được giải cứu sau gần 1 năm bị bán sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Sau gần 1 năm bị bán sang Trung Quốc, thiếu nữ 14 tuổi đã may mắn được cứu thoát và trở về đoàn tụ với gia đình.

Cuối tháng 9, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An bàn giao cháu Chương Thị M. (14 tuổi) và chị Vi Thị Th. về với gia đình.

Vào cuối tháng 7/2017, anh Vi Văn Toàn (SN 1977, trú xã Đôn Phục, huyện Con Cuông) và Lô Thị Biểu (SN 1981, trú xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trình báo và nhờ sự giúp đỡ của cơ quan công an để giải cứu người thân là chị Vi Thị Th. và cháu Chương Thị M. bị bán sang nước ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng xác minh làm rõ. Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cùng với những thông tin từ gia đình, các điều tra viên xác minh và làm rõ được sự việc. Nạn nhân đã bị hai đối tượng là Lang Thị Liên và Lang Thị Hải, cùng trú tại bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông là người quen của gia đình lừa bán.

Các nạn nhân được phía Công an Trung Quốc trao trả tại cửa khẩu. Ảnh: Trọng Tuấn
Các nạn nhân được phía Công an Trung Quốc trao trả tại cửa khẩu. Ảnh: Trọng Tuấn

Cụ thể, vào khoảng tháng 1/2017, Lang Thị Liên và Lang Thị Hải đến nhà chị Lô Thị Biểu rủ cháu Chương Thị M. (SN 2003), là con gái của chị Biểu sang Trung Quốc trông con cho Lang Thị Liên, Liên sẽ trả tiền công. Tuy nhiên, khi sang đến Trung Quốc thì cháu M. đã bị Liên bán cho người khác.

Sau khi biết con bị lừa bán, bố mẹ cháu M. nhờ chị Vi Thị Th. sang Trung Quốc giải cứu. Khi đang giải cứu thì chị Th. bị bắt lại và bị đánh đập, đe dọa cắt gân, giết hại.

Sau một thời gian tích cực phối hợp giữa các lực lượng, Lương Thị Liên bị Công an Trung Quốc bắt giữ, các nạn nhân được giải cứu. Đến ngày 23/9/2017, Chương Thị M. và Vi Thị Th. đã được Công an tỉnh đưa trở về đoàn tụ với gia đình.

Trong không khí mừng mừng tủi tủi, chị Lô Thị Biểu, mẹ cháu M nghẹn ngào cho biết: Khi cháu liên lạc được về với gia đình và bảo là cháu bị Liên bán đi lấy chồng người Trung Quốc, tôi lo lắm. May mà hôm nay còn gặp lại được con.

Cháu M. đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Trọng Tuấn
Cháu M. đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Trọng Tuấn

Trở về nhà, cháu Chương Thị M. kể lại: Do cháu cùng chị Hải và chị Liên có quan hệ họ hàng nên cháu đồng ý. Tuy nhiên, sau khi sang Trung Quốc, cháu không phải đi bồng con cho chị Liên mà chị Liên lại bán cháu cho một người đàn ông Trung Quốc để làm vợ.

Cháu nghe nói cháu được chị Liên bán với giá 7 vạn Nhân dân tệ. Cháu không muốn đi, nhưng chị Liên dọa nếu cháu không nghe theo thì chị Liên sẽ giết cháu. Cháu sợ quá nên phải theo họ.

                                                                             Trọng Tuấn

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.