Song Hye Kyo mặc gợi cảm sau khi ly hôn Song Joong Ki

Song Hye Kyo thường mặc kín đáo khi tham gia sự kiện. Sau ly hôn, cô cởi mở hơn trong phong cách.

Ngày 12/7, Song Hye Kyo tới Monaco tham dự sự kiện thời trang. Nữ diễn viên gây ấn tượng với phong cách trang điểm mắt khói và váy gợi cảm.

Dù vừa trải qua biến cố hôn nhân nhưng Song Hye Kyo vẫn mỉm cười ngọt ngào, thể hiện sự chuyên nghiệp ở sự kiện. Bạn bè của Song Hye Kyo tiết lộ cô giảm 5 kg từ sau khi kết hôn. Tại Monaco, cô tự tin diện váy khoét cổ sâu.

Trước đây, Song Hye Kyo luôn trung thành với cách ăn mặc kín đáo, sang trọng, thậm chí có phần hơi già so với tuổi.

Song Hye Kyo mac goi cam sau khi ly hon Song Joong Ki hinh anh 1
Song Hye Kyo được nhận xét là gợi cảm hơn sau khi chia tay Song Joong Ki.

Sau cuộc ly hôn ồn ào với Song Joong Ki, nữ diễn viên đã từ chối bộ phim truyền hình Hyena và chưa có kế hoạch trở lại màn ảnh. Nhưng nữ diễn viên liên tục bay sang Trung Quốc và châu Âu theo lời mời của các thương hiệu quốc tế.

Sắp tới, Song Hye Kyo có dự định tấn công thị trường Trung Quốc. Cô và công ty của đạo diễn Vương Gia Vệ đã ký hợp đồng hợp tác từ đầu năm 2019. Khán giả Trung Quốc rất yêu mến nữ diễn viên họ Song. Nhiều người đã bày tỏ ý kiến đứng về phía cô khi cặp đôi Song - Song chia tay.

Song Hye Kyo mac goi cam sau khi ly hon Song Joong Ki hinh anh 2
Nữ diễn viên trang điểm theo phong cách mắt khói.

Mới đây, có tin đồn Song Hye Kyo được đại gia ở Hong Kong bao nuôi. Người này tặng cho nữ diễn viên nhiều biệt thự và trong quá trình cô xử lý bất động sản đã bị Song Joong Ki phát hiện, dẫn tới việc ly hôn. Nhưng công ty quản lý của Song Hye Kyo tại Trung Quốc đã phủ nhận.

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.