Sống khổ bên 'phố nhậu' Nguyễn Tài
Mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông… là phản ánh của người dân sống ven đường Nguyễn Tài (TP. Vinh) gửi đến Báo Nghệ An. Theo họ, nguyên nhân vì trên đoạn mương kín số 2 chạy song song đường Nguyễn Tài bị “ép quy hoạch”, trở thành “phố nhậu”.

Nhật Lân • 24/03/2025
Mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông… là phản ánh của người dân sống ven đường Nguyễn Tài (TP. Vinh) gửi đến Báo Nghệ An. Theo họ, nguyên nhân vì trên đoạn mương kín số 2 chạy song song đường Nguyễn Tài bị “ép quy hoạch”, trở thành “phố nhậu”.

Đầu tháng 3/2025, đại diện các hộ dân sống tại khối 2, P. Trường Thi và khối Bình Yên, P. Hưng Bình tìm đến Báo Nghệ An gửi đơn phản ánh những tồn tại trên đường Nguyễn Tài có nguyên nhân từ các hàng quán kinh doanh ăn uống “ngự” trên tuyến mương nước thải số 2 của thành phố Vinh.
Đơn viết khá dài, có từng mục chi tiết những vấn nạn khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Đó là tình trạng ô nhiễm do các hàng quán và thực khách thiếu ý thức xả thải tùy tiện. Những loại rác thải đồ ăn thừa, bao bì, chai lọ, vỏ lon..., vứt trên vỉa hè, đường phố, cùng việc thực khách vệ sinh bừa bãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt là vào mùa mưa, khi tuyến mương số 2 thường xuyên bị tắc gây ngập úng bốc mùi hôi thối, xộc vào từng nhà dân trên tuyến phố, trong các con ngõ.

Từ khi trên mương số 2 kinh doanh ăn uống bia rượu, tuyến phố đã xảy ra nhiều những vụ việc cãi vã, ẩu đả, nhất là vào buổi tối. Đã có những vụ ẩu đả gây thương tích khiến lực lượng chức năng phải vất vả vào cuộc xử lý, khiến người dân trong khu vực luôn trong tâm trạng bất an.
Không chỉ vậy, từ các điểm kinh doanh này thường xuyên phát ra tiếng ồn loa đài, hò hét huyên náo của người sử dụng bia rượu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của người dân, ảnh hưởng việc học tập của trẻ nhỏ.
Cũng từ khi trở thành phố ăn nhậu, đường Nguyễn Tài lâm vào tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng. Các phương tiện đậu lộn xộn thu hẹp lòng đường, khiến người dân trong khu phố di chuyển khó khăn, thường trực nguy cơ va chạm, gây tai nạn giao thông.
Cũng bởi tình trạng nhếch nhác mất vệ sinh, tuyến phố đường Nguyễn Tài đã không còn giữ được vẻ đẹp vốn có; các tuyến đường ngõ và không gian công cộng cũng bị chiếm dụng, gây khó khăn trong sinh hoạt, làm xấu đi hình ảnh đô thị.
Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh ăn uống còn tạo ra mối nguy hiểm tiềm tàng về cháy nổ cho cư dân trong khu vực; ảnh hưởng sức khỏe của chính khách hàng sử dụng thực phẩm từ các cơ sở ăn uống vì họ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, việc kinh doanh ăn uống ngay trên tuyến mương dẫn dòng nước thải độc hại…

Nội dung đơn tựu trung là vậy, còn vị đại diện, trong tâm trạng bức xúc cho biết, họ đã gõ cửa các cơ quan có thẩm quyền trong vài năm qua. Từ đó, tìm hiểu để biết việc cấp phép cho kinh doanh ăn uống trên tuyến mương số 2, đường Nguyễn Tài mâu thuẫn với Đề án thí điểm phố đi bộ.
“Theo Đề án thí điểm phố đi bộ, phố Nguyễn Tài chỉ được phép kinh doanh đồ ăn nhẹ, giải khát, cà phê…, và các hộ kinh doanh phải trả lại nguyên trạng sau thời gian hoạt động của phố đi bộ vào lúc 23h đêm, chứ không phải là phố ăn nhậu như hiện nay…” – vị đại diện khẳng định.
Đồng thời ông cho biết, khoảng tháng 12/2024, đơn thư kiến nghị của họ được UBND P. Trường Thi giải quyết. Tại buổi làm việc do UBND P. Trường Thi phối hợp với đại diện một số phòng, đơn vị thuộc UBND TP. Vinh và Ban cán sự khối 2, tất cả đều xác nhận phản ánh của người dân là đúng sự thật, và Chủ tịch UBND P. Trường Thi, ông Hồ Sỹ Dũng cũng đã kết luận.
Tuy nhiên, UBND P. Trường Thi không đủ thẩm quyền xử lý dứt điểm vấn đề này, mà chỉ có thể lập báo cáo giải quyết đơn thư, có một số kiến nghị, đề xuất gửi UBND TP. Vinh.
Nhưng đáng buồn là sau báo cáo ngày 30/12/2024 của UBND P. Trường Thi thì không có gì thay đổi. Những vấn nạn từ các cơ sở kinh doanh vẫn tái diễn, thậm chí còn phức tạp hơn vì từ đầu năm 2025 đến nay, UBND P. Trường Thi không trực tiếp quản lý, ký hợp đồng với các cơ sở kinh doanh này nữa...

“Chúng tôi mong muốn UBND TP. Vinh đóng cửa vĩnh viễn phố ăn nhậu trên mương số 2, đường Nguyễn Tài, để người dân đảm bảo quyền được sống, được bảo vệ sức khỏe…” – vị đại diện các hộ dân nói.

Tại đơn kiến nghị, có xác nhận của đại diện Ban cán sự khối 2, phường Trường Thi và khối Bình Yên, phường Hưng Bình. Cụ thể, ông Dương Văn Chuyên – Khối trưởng khối 2 có ý kiến: “Đơn kiến nghị là đúng hoàn toàn, đã làm ảnh hưởng cuộc sống của bà con quanh khu vực đường Nguyễn Tài. Riêng quán kinh doanh nhà số 18A Nguyễn Tài đã nhiều lần bị xử lý. Vậy chúng tôi kính đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm để an ninh trật tự được bảo đảm, cuộc sống của nhân dân được bình yên”. Còn ông Nguyễn Ngọc Huyền – Khối trưởng khối Bình Yên có ý kiến: “Ban cán sự khối Bình Yên, phường Hưng Bình kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết”.

Liên hệ, ông Nguyễn Ngọc Huyền cho biết, các hàng quán ăn uống trên mương số 2, đường Nguyễn Tài do phường Trường Thi quản lý. Tuy nhiên, một số nhà dân khối Bình Yên sát với những hàng quán này nên từ khi họ hoạt động thì nảy sinh bất cập, ảnh hưởng đến cuộc sống. Các hàng quán che chắn trên mương số 2 làm ảnh hưởng dòng chảy, gây ách tắc mùa mưa lũ; phương tiện ô tô xe máy để lộn xộn gây ách tắc giao thông; khách hàng sau khi ăn uống đi vệ sinh bừa bãi sang nhà dân…
Ông Nguyễn Ngọc Huyền nói: “Hàng quán họ bán thâu đêm. Những nhà dân khối Bình Yên ở gần cơ bản không còn bình yên…”. Đồng thời ông cho biết, có tham gia buổi giải quyết đơn thư do UBND P. Trường Thi tổ chức, và đã nêu thực trạng, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết vấn đề này.

Khối trưởng khối 2, phường Trường Thi, ông Dương Văn Chuyên bức xúc: “Ngày cũng như đêm, tôi mở điện thoại 24/24h để nhận phản ánh của nhân dân về những vấn đề bức xúc trong hoạt động kinh doanh ăn uống trên mương số 2, đường Nguyễn Tài, kịp thời báo cáo lên cấp trên”.
Theo ông Chuyên, có nhiều tồn tại đã và đang hiện hữu trên đường Nguyễn Tài. Xe cộ để ngổn ngang trên đường, trong các con ngõ… gây ách tắc, mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó là ô nhiễm, mất vệ sinh do “cho thuê kinh doanh ăn uống nhậu nhẹt trên tuyến mương nước thải nhưng không có nhà vệ sinh nên luôn có tình trạng khách hàng chạy sang phía nhà dân phóng uế bừa bãi…”; là việc rượu vào lời ra, hò hét ồn ào giữa đêm khuya gây phiền nhiễu.
“Sau một ngày làm việc, con người ta ai cũng cần được nghỉ ngơi. Rồi các cháu trong độ tuổi đến trường thì cần yên tĩnh để được học tập. Thế nhưng, ồn ào suốt đêm rất ảnh hưởng…” - ông Chuyên nói.
Vị khối trưởng khối 2 cũng kể về nhiều lắm những lần ông kêu gọi, động viên người dân cùng nhau khẩn trương dọn rác lòng mương số 2 để khơi thông dòng chảy chống ngập lụt. “Năm nào đường Nguyễn Tài cũng ngập lụt vì ách tắc dòng chảy. Các hộ dân quanh đó khổ đã đành, nhưng cán bộ cơ sở cũng rất vất vả…” – ông than thở.
Thậm chí, ông Dương Văn Chuyên còn kể ra một số vụ việc xô xát, ẩu đả; trong đó có vụ sử dụng vũ khí bị Công an phường xử lý, qua đó khẳng định: “Các đồng chí công an phường cũng thấy việc cho kinh doanh ăn uống trên mương số 2, đường Nguyễn Tài bất hợp lý, nảy sinh những hệ lụy…”.

Vì vậy, theo ông Chuyên, các hộ dân kiến nghị “không cho kinh doanh ăn uống trên mương số 2” là hoàn toàn chính đáng. “Tôi không đồng tình khi tại buổi giải quyết đơn kiến nghị do UBND phường Trường Thi tổ chức lại thiếu lãnh đạo thành phố. Một buổi làm việc như vậy mà không có đại diện lãnh đạo thành phố tham gia thì làm sao xử lý triệt để được vấn đề này…”, ông Chuyên trăn trở.
Tại UBND P. Trường Thi, chúng tôi được xem Báo cáo số 452 /BC-UBND ngày 30/12/2024 gửi UBND TP. Vinh về việc giải quyết đơn kiến nghị của các hộ dân sống tại khối 2, P. Trường Thi và khối Bình Yên, P. Hưng Bình. Thấy tại báo cáo UBND P. Trường Thi kết luận: “Nội dung đơn thư kiến nghị là hoàn toàn chính xác”.
Và trong thẩm quyền được giao, UBND P. Trường Thi yêu cầu các hộ kinh doanh trên mương số 2 thực hiện nghiêm túc các nội dung đã ký cam kết và các quy định hiện hành của pháp luật; không được kinh doanh quá 23h00. Mặt khác, chỉ đạo Đội Quy tắc trật tự đô thị, Công an P. Trường Thi phối hợp Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố và Trung tâm Văn hóa thông tin và Truyền thông thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan.
Đáng lưu ý, có đề nghị Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức ký hợp đồng thuê địa điểm của các hộ kinh doanh trên mương số 2 để quản lý; nghiên cứu đề xuất thành phố bổ sung tại các vị trí kinh doanh trên mương số 2 các hạng mục như hệ thống điện chiếu sáng ngõ khối Bình Yên, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống điện nước, nơi để xe...; tham mưu, đề xuất UBND thành phố Vinh phương án tổ chức lại loại hình kinh doanh tại các vị trí trên mương số 2 phù hợp với tình hình.
Sống gần đấy nên tôi thường đi kiểm tra với các anh em công an, trật tự đô thị. Quan điểm cá nhân là thấy việc bố trí kinh doanh trên mương số 2, đường Nguyễn Tài không đồng bộ. Có đầu vào thì phải có đầu ra, kinh doanh ẩm thực kể cả tạm bợ cũng phải quy hoạch nhà vệ sinh, nhưng ở đây không có. Cũng không quy hoạch chỗ đậu xe, trong khi lòng đường hẹp thì hỏi sao không gây áp lực giao thông, không gây ách tắc. Đoạn mương số 2 ở đó là cuối nguồn nên cũng luôn ách tắc, gây ngập lụt… khiến người dân rất bức xúc. Về trách nhiệm của phường, đã tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm rất nhiều lần, có khi đi kiểm tra xử lý vi phạm lúc 1 – 2 giờ sáng. Thế nhưng, đâu lại vào đó…”.
Ông Mai Ngọc Lương – Phó Chủ tịch UBND P. Trường Thi


Làm việc với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông thành phố, được biết, do vướng mắc của người dân chưa được giải quyết dứt điểm nên Trung tâm chưa ký hợp đồng, cũng như chưa thực hiện thu phí đối với các hộ kinh doanh trên mương số 2, đường Nguyễn Tài.
Bên cạnh đó, do Trung tâm được giao nhiệm vụ tổ chức, quản lý phố đi bộ trong 2 tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần, hoạt động chỉ đến 23h; vì vậy, không thể kiểm soát được các hàng quán kinh doanh ăn uống liên tục tất cả các ngày trong tuần.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thông thành phố Vũ Hồng Đức, khi được giao quản lý phố đi bộ, Trung tâm đã khảo sát hệ thống kinh doanh ăn uống trên mương số 2, đường Nguyễn Tài, và nhận thấy một số bất cập. Vì vậy, đầu tháng 3/2025, Trung tâm đã có báo cáo gửi lên UBND TP. Vinh.

Tiếp nhận đơn kiến nghị, chúng tôi đã rà soát các hồ sơ liên quan. Ở Đề án tổ chức thí điểm phố đi bộ (được UBND TP. Vinh phê duyệt tại Quyết định số 5243/QĐ-UBND ngày 5/9/2025) thể hiện khi xây dựng đề án có thăm dò ý kiến đồng thuận của người dân, và phương án tổ chức kinh doanh trên vỉa hè, phần trên mương đường Nguyễn Tài được xác định là: “Sử dụng cho thuê kinh doanh bán hàng ăn vặt, đồ nướng, hàng giải khát…”.
Vậy nhưng đến ngày 7/5/2020, bằng Quyết định số 2218/QĐ-UBND, UBND TP. Vinh lại bố trí khu vực đoạn mương số 2, đường Nguyễn Tài “kinh doanh ngành hàng ẩm thực đường phố”, “thời gian kinh doanh tất cả các ngày trong tuần”.
Trong khi đó, các hộ dân liên quan cũng như cán bộ cơ sở khối Bình Yên, phường Hưng Bình và khối 2, phường Trường Thi đều khẳng định, họ không được lấy ý kiến trước thay đổi này!

Thời gian qua, chúng tôi cũng đã nhiều lần đến khu vực kinh doanh ăn uống trên mương số 2, đường Nguyễn Tài. Qua đó, nhận thấy phản ánh của các hộ dân khu vực này là chính xác. Tuyến mương số 2 dẫn nước thải, không gian trên và hai bên mương hẹp, không thể bố trí công trình vệ sinh, lòng đường Nguyễn Tài chỉ rộng 8m, nhà cửa dân cư đông đúc bao quanh. Thế nên, việc bố trí hệ thống hàng quán kinh doanh ngành hàng ẩm thực là không đảm bảo vệ sinh thực phẩm, phát sinh ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự...
Vì vậy, cần chấm dứt kinh doanh ngành hàng ẩm thực để thực hiện chỉnh trang, tổ chức lại loại hình kinh doanh phù hợp, qua đó đảm bảo quyền được sống của người dân!
