Sông Lam Nghệ An cần những phương án cho chặng đường mới

(Baonghean.vn) - Dư luận báo chí cũng như đông đảo người hâm mộ gần đây bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng trước những động thái tích cực của ban lãnh đạo SLNA khi bắt tay thực thi một loạt công việc trong quá trình tái cấu trúc đội bóng.

Đó là việc nhanh chóng ký hợp đồng “giữ chân” tiền vệ Văn Đức và các trụ cột sắp hết hạn hợp đồng; là việc bổ nhiệm dàn lãnh đạo trẻ, tin cậy vào ban huấn luyện đội 1; là việc nhanh chóng sửa chữa nơi ăn ở, chạy chữa chấn thương cho các cầu thủ trẻ; là việc khẳng định ý tưởng đưa trở lại một số trụ cột từng rời đội bóng thời “chảy máu nhân tài”; là hoạt động tích cực của bộ máy truyền thông…

Tất nhiên vẫn còn nhiều việc quan trọng, cần kíp cho cả trước mắt lẫn lâu dài mà ban lãnh đạo SLNA phải tính tới.

BHL trẻ trung liệu có vực dậy được con tàu đắm SLNA? Ảnh: CLB SLNA
BHL trẻ trung liệu có vực dậy được con tàu đắm SLNA? Ảnh: CLB SLNA

Thứ nhất, về đội ngũ huấn luyện viên đội 1 và các đội trẻ. Với đội 1, việc tin tưởng giao nhiệm vụ cho HLV Huy Hoàng và các trợ lý trước mắt được đồng tình, yên tâm và đang có những tín hiệu tích cực. Nếu dàn HLV này cùng đội bóng trụ hạng thành công thì mở ra chặng mới với mục tiêu và tham vọng lớn hơn, đồng nghĩa với việc họ sẽ tiếp tục được giao nhiệm vụ ở mùa tới, mùa sau.

Trong trường hợp mọi việc không thuận, chắc chắn lãnh đạo SLNA phải tính tới các phương án dự phòng khác, không để tình trạng “nước đến chân mới nhảy”, bị động và lỡ cơ hội.

Phải thấy rõ rằng, một đội bóng chỉ có trò giỏi là không đủ, mà phải có thầy giỏi. “Không thầy đố mày làm nên” là chuyện muôn thuở, lúc nào cũng đúng. Cầu thủ xuất chúng trưởng thành, được ông chủ đội bóng và cổ động viên yêu mến đến mấy giao nhiệm vụ dẫn dắt mà thành tích đội bóng trồi sụt thì cũng đến lúc “đường ai nấy đi” như trường hợp F. Lampark ở Chelsea mà cả thế giới đều biết rõ. Vì vậy, đi đôi với việc có Văn Đức hay tới đây có Ngọc Hải, Trọng Hoàng… chẳng hạn, mà chưa tìm ra được một HLV tầm cỡ, một ban huấn luyện ăn ý thì coi như mới chỉ lo được một nửa vấn đề sống còn, cốt tử của đội bóng.

HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng nhận HLV trưởng SLNA chưa lâu nhưng ông đã đặt mục tiêu cho đội bóng xứ Nghệ là phải trụ hạng thành công. Vì thế ông mong muốn các cầu thủ phải tập luyện tích cực, hoàn thành tất cả giáo án trong mỗi buổi tập mà BHL đề ra. Ảnh tư liệu: Đức Anh
HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng nhận HLV trưởng SLNA chưa lâu nhưng ông đã đặt mục tiêu cho đội bóng xứ Nghệ là phải trụ hạng thành công. Vì thế ông mong muốn các cầu thủ phải tập luyện tích cực, hoàn thành tất cả giáo án trong mỗi buổi tập mà BHL đề ra. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Coi trọng nhân tài là các cầu thủ đào tạo từ lò SLNA, người ở lại cũng như người đang chuyển đi là việc làm đúng, trúng. Nhưng sẽ là chưa đủ nếu không trọng dụng đầy đủ đội ngũ những người từng dày công cho ra lò những cầu thủ xuất sắc trong nhiều năm qua. Có khách quan không nếu HLV đó từng làm tốt công tác ở tuyến trẻ, rồi lên đội 1, nhiều kinh nghiệm nhưng vì lý do nào đó nay “phiêu dạt” đó đây? Có trọn vẹn nghĩa tình không khi HLV đó xuất thân từ cầu thủ, lên HLV các tuyến của SLNA và đã, đang “cầm” các đội bóng ở V. League 1, 2... rất có “nét”, liệu có được coi là “chảy máu nhân tài” và họ thuộc diện được mời gọi trở lại phục vụ, cống hiến cho đội bóng quê nhà với đãi ngộ thích đáng như các cầu thủ ngôi sao?

Trọng Hoàng vẫn nặng lòng với SLNA. Ảnh tư liệu: Đức Anh
Trọng Hoàng vẫn nặng lòng với SLNA. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Tin rằng, nếu nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại đầy đủ và khách quan đội ngũ HLV, SLNA sẽ có thêm sức mạnh để nhanh chóng đạt mục tiêu đề ra. Trong trường hợp cần thiết, việc ngồi trong khu kỹ thuật đội bóng là một dàn HLV ngoại cũng là điều không ai bất ngờ nếu đội bóng quả thực có tham vọng tiến xa. Bóng đá Việt chả đang mở mày mở mặt với dàn HLV Hàn quốc hay HAGL mãi mới “lớn” lên khi mời được Kiatisuk chỉ dẫn đó sao?

Thứ hai, việc giữ chân và gọi trở lại các ngôi sao “gốc” SLNA là một việc cần làm, đơn giản lực lượng hiện tại quá mỏng, non so với yêu cầu. Nhưng ở đây vẫn xuất hiện một số ý kiến đáng suy ngẫm, cần được tính toán kỹ trước khi quyết định. Chẳng hạn, cầu thủ A ở đội nọ hiện đang thi đấu xuất sắc nhưng chấn thương liên tục, cống hiến liên tục và tuổi không còn trẻ liệu có nên coi là “trường hợp ưu tiên” để sớm gọi về bằng mọi giá - khi mà khả năng cống hiến cho đội bóng quê hương không còn dư dả? Hoặc cầu thủ B có năng lực nhưng thi đấu không ổn định, thậm chí để lại điều tiếng và nói chung khả năng tiếp tục cống hiến vẫn là một dấu hỏi?

Văn Quyến được kỳ vọng khi trở thành trợ lý HLV SLNA. Ảnh tư liệu: Bá Tuấn
Văn Quyến được kỳ vọng khi trở thành trợ lý HLV SLNA. Ảnh tư liệu: Bá Tuấn

Trong khi đó, tiềm năng ở đội trẻ của SLNA hiện nay là không thiếu, nếu được tập trung chăm sóc, tạo điều kiện thi đấu thì không chỉ đóng góp cho hiện tại mà cả tương lai lâu dài. Chẳng hạn U19 hiện tại của SLNA là niềm mong mỏi của nhiều lò đào tạo và đội bóng ở V. League. Liệu có nên có một chương trình đặc biệt để đưa đội này lên một tầm mức mới, sẽ không khác gì lứa Công Phượng, Văn Toàn của HAGL hay lứa Quang Hải, Đình Trọng...của Hà Nội FC. Đó phải chăng cũng là việc giành “đất diễn”, giành cơ hội cho các tài năng trẻ, khi đội 1 vốn là nơi chật kín các tài năng để phấn đấu, chứ không phải là nơi để “dưỡng già”?

Hy vọng dàn lãnh đạo năng động, trẻ trung của SLNA, từ chiến lược lâu dài cho đến kỹ chiến thuật cho từng bước đi cụ thể, luôn biết “lắng nghe và thấu hiểu”, quyết đoán và quyết thắng trong mọi tình huống, kể cả những trường hợp làm mất lòng… cổ động viên hay một cá nhân nào đó (!). Câu chuyện ông chủ Chelsea buộc F. Lampark nhường chỗ cho một ông thầy mới và mọi việc sáng lên rực rỡ mới đây là bài học nằm lòng cho nhiều người làm bóng đá, mà SLNA không thể nào ngoại lệ?

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.