Sông Lam Nghệ An cử 2 tài năng U17 dự giải U21 Quốc gia 2020

(Baonghean.vn) - Chấn thương của tiền vệ Đặng Văn Lắm và trung vệ Thái Bá Sang mới đây khiến kế hoạch tại Vòng loại U21 Quốc gia 2020 của U21 SLNA bị ảnh hưởng ít nhiều. Mặc dù vậy, trong tay HLV Đinh Văn Dũng vẫn còn khá nhiều nhân tố đáng được kỳ vọng.

Ngoài Thái Bá Sang, tiền vệ Đặng Văn Lắm cũng đang trong thời gian hồi phục chấn thương tại PVF và bỏ lỡ vòng loại. Cả hai cầu thủ này đều là những nhân tố thi đấu tốt tại V.League 2020 dù năm nay là lần đầu họ được HLV Ngô Quang Trường trao cơ hội.

Theo danh sách được BHL SLNA công bố, các cầu thủ U21 SLNA đợt này góp mặt rất nhiều tài năng trẻ ở nhiều độ tuổi. Trẻ nhất là tiền đạo Cái Văn Quỳ sinh năm 2004. Tiền đạo này là “Vua phá lưới” Giải U15 Quốc gia 2019 khi U15 SLNA là nhà vô địch. Cầu thủ quê Nghĩa Đàn cũng đang là tuyển thủ U16 Việt Nam.

Tiền đạo Cái Văn Quỳ chỉ mới 16 tuổi. Ảnh tư liệu
Tiền đạo Cái Văn Quỳ chỉ mới 16 tuổi. Ảnh tư liệu

Một gương mặt trẻ khác là tiền vệ Đinh Xuân Tiến, cầu thủ sinh năm 2003 sau khi cùng U19 SLNA giành tấm HCĐ tiếp tục chơi ấn tượng, là thủ lĩnh tại đội U17 SLNA và giành chức vô địch. Cầu thủ từng đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An 2014” cũng là tuyển thủ U17 Việt Nam.

Sinh năm 2001 là những tuyển thủ U18 Việt Nam và U19 Việt Nam những năm qua như thủ môn Nguyễn Văn Bá, Lê Văn Thành, Đặng Quang Tú, Trần Quốc Thành, Ngô Văn Lương, Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Xuân Bình, Hồ Khắc Lương và Trần Văn Bun. Trong đó, Khắc Lương và Xuân Bình vừa cùng CLB Phù Đổng thăng hạng Nhất 2021. Tiền đạo Trần Mạnh Quỳnh là cầu thủ được PVF mượn về thi đấu tại hạng Nhì 2020.

Tiền vệ Đinh Xuân Tiến đang là tuyển thủ U17 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Tiền vệ Đinh Xuân Tiến đang là tuyển thủ U17 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Sinh năm 2000 là các cầu thủ Lê Thành Lâm, Nguyễn Nghi Phương, Thái Bảo Trung, Thái Minh Hiếu, Nguyễn Văn Trọng. Nếu như Thái Bảo Trung là cầu thủ được SLNA cho CLB Bà Rịa – Vũng Tàu mượn về thi đấu tại hạng Nhất 2020 thì trung vệ Lê Thành Lâm đã 2 năm tập luyện cùng các đàn anh tại đội 1. Với chiều cao lên đến 1m81, Thành Lâm sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Thái Bá Sang khi cần thiết.

Và đương nhiên, không thể không kể đến loạt cầu thủ sinh năm 1999 được lên tập luyện và chơi V.League mùa vừa qua hoặc chí ít cũng được chơi bóng tại hạng Nhất. Đó thủ môn Dương Văn Cường, Hồ Trọng Vang, Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Việt, Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Sơn, Trần Tiến Anh.

Tại V.League 2020 vừa qua, Mai Sỹ Hoàng thi đấu 5 trận, Nguyễn Văn Việt thi đấu 6 trận, Trần Ngọc Ánh thi đấu 7 trận. Nếu như đoạt vé tham dự VCK, những cầu thủ này kết hợp với Đặng Văn Lắm, Thái Bá Sang sẽ tạo nên một bộ khung đủ mạnh.

Đội U19 SLNA có nhiều cầu thủ được tăng cường cho U21 SLNA. Ảnh tư liệu
Đội U19 SLNA có nhiều cầu thủ được tăng cường cho U21 SLNA. Ảnh tư liệu

Dự kiến, đội U21 SLNA sẽ có trận giao hữu gặp U21 Đà Nẵng vào ngày 18/11 trước khi lên đường vào Gia Lai thi đấu vòng loại bắt đầu diễn ra từ ngày 26/11 - 02/12/2020. Đội U21 SLNA nằm ở bảng C gồm các đội: Công An Nhân Dân, Tây Ninh, Sông Lam Nghệ An và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai.

Theo điều lệ Giải U21 Quốc gia 2020, các đội tại 4 bảng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 4 đội đầu bảng và 3 đội xếp thứ nhì lọt vào VCK. Trường hợp đội Khánh Hòa đăng cai VCK nằm trong 7 đội này thì đội nhì của bảng còn lại sẽ giành suất đến Nha Trang. Như vậy, cơ hội giành vé dự VCK của U21 SLNA trở nên rộng mở hơn rất nhiều.

SLNA có rất nhiều cầu thủ U21 SLNA đang chơi tại V.League. Ảnh tư liệu
SLNA có rất nhiều cầu thủ U21 SLNA đang chơi tại V.League. Ảnh tư liệu

Trong lịch sử HLV Đinh Văn Dũng cầm các đội U21 SLNA, thành tích khiêm tốn nhất của nhà cầm quân này là tấm HCĐ. Đó là cơ sở để các cầu thủ trẻ xứ Nghệ tự tin thi đấu, hoàn tất kỷ lục giành 6 tấm huy chương cho lò SLNA trong năm vừa qua.

Thành tích của SLNA tại Giải U21 Quốc gia là 5 chức vô địch vào các năm 2000, 2001, 2002, 2012, 2014. Lần gần nhất SLNA vô địch đã cách đây 6 năm với dàn cầu thủ sinh năm 1993 đến 1995. Vòng chung kết Giải bóng đá U21 Quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10 -19/12/2020 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.