Sông Lam Nghệ An 'đổi' Hồ Văn Cường để nhận ngoại binh từ Công an Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau quá trình thương thảo giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội, hai bên đi đến thống nhất để Hồ Văn Cường đến với nhà đương kim vô địch V.League 2023, đổi lại Câu lạc bộ xứ Nghệ sẽ nhận về một ngoại binh chất lượng từ Công an Hà Nội.

bna_z4585892176187_a585c6539e46032b0a1a99759810b12d.jpg
Hồ Văn Cường trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu

Theo Điều lệ Giải V.League 2023- 2024, mỗi đội bóng tham gia giải phải có tối thiểu 3 cầu thủ trong độ tuổi từ 16- 22 tuổi. Công an Hà Nội là đội bóng có rất nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng lại thiếu đi những tài năng trẻ nằm trong độ tuổi quy định của giải. Chính vì vậy, Câu lạc bộ Công an Hà Nội rất muốn có được sự phục vụ của hậu vệ Hồ Văn Cường, sinh năm 2003. Đây là cầu thủ đang thuộc biên chế của Sông Lam Nghệ An.
Để có được ngôi sao trẻ gốc TX. Hoàng Mai, nhà đương kim vô địch V.League quyết định chuyển giao 1 ngoại binh chất lượng cho Sông Lam Nghệ An. Toàn bộ chi phí tiền lương và các khoản lót tay của ngoại binh này sẽ được Công an Hà Nội hỗ trợ cho đội chủ sân Vinh. Đổi lại phía Sông Lam Nghệ An sẽ để Hồ Văn Cường đầu quân cho Công an Hà Nội.

Việc trao đổi 2 cầu thủ nói trên được đánh giá là có lợi cho cả hai bên. Bởi, tại mùa bóng 2023 -2024, Sông Lam Nghệ An đang thiếu đi một ngoại binh đủ năng lực để gánh vác trọng trách ghi bàn. Trước thềm V.League 2023-2024, đội chủ sân Vinh đã nỗ lực chiêu mộ 1 ngoại binh đủ tầm, nhưng vì nhiều lý do khác nhau đã không thành công. Vì thế, khi có được sự phục vụ của 1 ngoại binh đến từ nhà đương kim vô địch, đội chủ sân Vinh sẽ được gia tăng thêm sức mạnh đáng kể. Qua đó, khỏa lấp được phần nào khoảng trống do các trụ cột đã ra đi sau khi V.League 2023 kết thúc.

Dự kiến, Công an Hà Nội sẽ chuyển giao ngoại binh này cho Sông Lam Nghệ An chậm nhất trước ngày 4/11, tức là trước khi kỳ chuyển nhượng đầu mùa bóng 2023-2024 đóng cửa.

Qua tìm hiểu của phóng viên, để chuẩn bị cho mùa giải mới, Sông Lam Nghệ An đã ký hợp đồng với trung vệ Mario Zebic và tiền đạo Olaha. Nhiều khả năng tại V.League 2023 - 2024, nếu không có cuộc trao đổi nói trên, Sông Lam Nghệ An sẽ chỉ chơi với 2 ngoại binh. Bởi tiền đạo Lucky, đang thử việc tại Câu lạc bộ xứ Nghệ có năng lực chuyên môn không được đánh giá cao.

Trong khi đó, nếu để Hồ Văn Cường ra đi, Sông Lam Nghệ An vẫn còn đó nhiều cầu thủ dạn dày kinh nghiệm, đủ khả năng để gánh vác trọng trách bên hành lang cánh phải.

Hồ Văn Cường sinh năm 2003. Năm 2019, anh chính thức trở thành cầu thủ của lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An. Dù hạn chế về ngoại hình, nhưng đổi lại Hồ Văn Cường sở hữu thể lực, tốc độ, kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật khá tốt, vì thế, đã nhanh chóng chiếm được niềm tin từ Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ. Với những nỗ lực trong tập luyện, mùa giải 2022, Hồ Văn Cường chính thức bước ra sân chơi V.League. Trong màu áo Sông Lam Nghệ An, cầu thủ sinh năm 2003 được Ban Huấn luyện đội bóng này bố trí chơi ở vị trí hậu vệ cánh.

Qua màn trình diễn ấn tượng tại giải bóng đá quốc nội, Văn Cường lọt vào tầm ngắm của Ban Huấn luyện U23, U20 Việt Nam. Đặc biệt, tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, Văn Cường đã khẳng định được tài năng và là mắt xích không thể thiếu trong đội hình do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt.

SEA Games 32, Hồ Văn Cường ghi dấu ấn mạnh khi lập cú đúp bàn thắng, giúp U22 Việt Nam giành tấm Huy chương Đồng môn bóng đá nam.

Mới đây, Hồ Văn Cường tiếp tục được huấn luyện viên Troussier triệu tập vào Đội tuyển Quốc gia Việt Nam cho dịp FIFA Days tháng 10/2023.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.