Sông Lam Nghệ An hồi sinh từ bóng chết?

(Baonghean.vn) - Đội hình dự bị của SLNA thất bại 2-3 trước Johor DT trên đất Malaysia, nhưng đó là một trận đấu mà đội bóng xứ Nghệ gây nên bất ngờ với 2 bàn thắng xuất phát từ những tình huống đá phạt.

Trận đấu trên sân Hassan Yunos diễn ra với sự áp đảo hoàn toàn đến từ đội chủ nhà. Johor Darul Ta'zim kiểm soát bóng đến 75% trong hiệp 1, trong khi SLNA là 25%. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ vẫn có được 4 cú dứt điểm, 3 trúng đích và 2 bàn thắng. Một con số đáng kinh ngạc đến từ SLNA vốn chơi rất tệ trong các pha không chiến. Hai bàn thắng của Viết Nguyên và Tuấn Tài ghi được đều xuất phát từ hai tình huống phạt góc.

Ở bàn thắng đầu tiên, Viết Nguyên là người tận dụng sơ hở của hàng tiền vệ đánh chặn Johor Darul Ta'zim để tung ra cú dứt điểm chìm và hiểm. Còn Hồ Tuấn Tài tự tin bật cao đánh đầu vào góc hiểm, một pha kết thúc mẫu mực của một tiền đạo cắm.  

Một pha phòng ngự trên không của trung vệ Phạm Mạnh Hùng trận gặp Johor DT. Ảnh: Johor DT
Một pha phòng ngự trên không của trung vệ Phạm Mạnh Hùng trận gặp Johor DT. Ảnh: Johor DT
Kết thúc trận đấu, HLV Longhi và hậu vệ Corbin - Ong của đội chủ nhà không thể hài lòng về điều này. “Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 và xứng đáng với hai bàn thắng, nhưng có hai sai lầm khiến chúng tôi phải trả giá. Chúng tôi cần phải cải thiện khâu phòng ngự trong các tình huống đá phạt và phạt góc”, ông Rául Longhi cho biết.

Hậu vệ Corbin - Ong phàn nàn: “SLNA chỉ có hai cơ hội đó, đó là những sai lầm của chúng tôi dẫn đến bàn thắng. Thật đáng thất vọng, bởi vì chất lượng đội hình của chúng tôi là đủ để loại họ ra khỏi vòng bảng. Một vài kết quả yếu đã khiến chúng tôi phải trả giá. Chúng tôi phải tập trung vào giải đấu sau này và phải cải thiện những sai lầm như thế này”.

Hai bàn thắng mà SLNA ghi được là thời điểm mà đội bóng xứ Nghệ không có Khắc Ngọc cầm trịch, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm là Thanh Phong, Sỹ Sâm và cũng không có được Olaha Michael. Tuy nhiên các học trò HLV Đức Thắng vẫn gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ.

Nên nhớ rằng, SLNA thất thế tại AFC Cup còn vì trận thua 0-1 đầy tiếc nuối trên sân Bung Karno của Persija Jakatar. Hàng phòng ngự chắp vá của SLNA vẫn đứng vững trước những pha tấn công ào ạt của đội chủ nhà và chỉ chịu thua vào phút chót trong thế thiếu người.

Trận thua 2-3 trước Johor DT vừa rồi, nếu không có tình huống Sỹ Nam vô tình để tay chạm bóng dẫn đến penalty, kết quả 2-2 thực sự là một nỗi hổ thẹn mà dàn cầu thủ dự bị SLNA mang đến cho niềm kiêu hãnh của bóng đá Malaysia. Chung cuộc thì đội bóng xứ Nghệ vẫn xếp trên đối thủ và đẩy nhau ra khỏi AFC Cup 2018.

Bàn thắng của trung vệ Quế Ngọc Hải trận gặp CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyên Hải
Bàn thắng của trung vệ Quế Ngọc Hải trận gặp CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyên Hải
Thống kê của AFC cho thấy, tại đấu trường châu lục này, SLNA có 2 bàn thắng bằng đầu và 3/8 pha lập công xuất phát từ những quả phạt góc. Còn tại V.League 2018, đội bóng xứ Nghệ cũng có được 3/7 bàn thắng tương tự. Đó là các pha dứt điểm của Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải trong chuyến làm khách CLB TP Hồ Chí Minh và của Hồ Tuấn Tài trận gặp XSKT Cần Thơ.

Như trong 5 trận gần đây ở 2 mặt trận V.League và AFC Cup, các đội hình khác nhau của SLNA tạo ra 6 bàn thắng từ những tình huống bóng chết và không chiến. Điều này là sự bất ngờ đến từ đội bóng xứ Nghệ vốn rất yếu trong các pha dứt điểm trên không.

Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam - ông Toshiya Miura từng cho rằng rằng, bàn thắng trong các pha không chiến, phạt góc quyết định phần lớn đến khả năng chiến thắng, chiếm 30-40% tổng số các bàn thắng.

Và khi mà SLNA vừa gây nên nỗi thất vọng tại AFC Cup vì không dám chơi tất tay, miệt mài tìm kiếm chiến thắng tại đấu trường V.League trên sân nhà thì đó gần như là một dấu hiệu mang đến sự lạc quan. Đặc biệt, những bàn thắng đó thấp thoáng sự trở lại của tiền đạo trẻ Hồ Tuấn Tài./.

Danh sách ghi bàn tại AFC Cup 2018: Hồ Tuấn Tài (2),  Nguyễn Viết Nguyên, Michael Olaha, Hồ Phúc Tịnh, Hồ Khắc Ngọc, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh.

Danh sách ghi bàn tại V.League 2018: Phan Văn Đức (3 bàn), Osmar Francisco, Michael Olaha, Quế Ngọc Hải, Hồ Tuấn Tài.

V.League 2018: Bao giờ Sông Lam Nghệ An có trận thắng trên sân nhà?

V.League 2018: Bao giờ Sông Lam Nghệ An có trận thắng trên sân nhà?

(Baonghean.vn) - Tính đến vòng 6 V.League, chỉ còn SLNA và Nam Định là 2 đội bóng hiếm hoi chưa được hưởng niềm vui chiến thắng trên sân nhà . Nếu như tân binh Nam Định gặp khá nhiều khó khăn về lực lượng thì đội bóng xứ Nghệ khai cuộc kém là căn bệnh kinh niên.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.