Thể thao

Sông Lam Nghệ An hướng đến thành tích cao ở các đội U lớn

Đức Anh 16/06/2025 14:36

Mùa giải 2025 chứng kiến nhiều chuyển động chiến lược từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, từ việc thay đổi tư duy đào tạo, nói không với gian lận tuổi, cho đến đầu tư trọng điểm vào các lứa U lớn nhằm tạo nền tảng bền vững cho đội 1 và bóng đá Việt Nam.

Phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An để hiểu rõ hơn về định hướng mới của trung tâm.

PV: Mở đầu mùa giải 2025, U19 Sông Lam Nghệ An đã giành Huy chương Bạc – một thành tích được xem là vượt mong đợi. Ông đánh giá như thế nào về kết quả này?

Ông Trần Quang Dũng: Trong 2 năm trở lại đây, Sông Lam Nghệ An đã có sự thay đổi rõ rệt về tư duy trong công tác đào tạo trẻ. Chúng tôi xác định sẽ đầu tư trọng điểm vào các lứa tuổi lớn thay vì quá chú trọng đến thành tích ở các lứa U nhỏ. Vì vậy, việc U19 giành được Huy chương Bạc đã đáp lại sự mong mỏi của trung tâm, hoàn toàn phù hợp với định hướng mới mà CLB đang theo đuổi.

U19 Sông Lam Nghệ An giành Huy chương Bạc tại Giải U19 Quốc gia 2025. Ảnh: Đức Anh
U19 Sông Lam Nghệ An giành Huy chương Bạc tại Giải U19 Quốc gia 2025. Ảnh tư liệu: Đức Anh

PV: Sau thành công của U19, hàng loạt giải trẻ như U9, U13, U15, U17 và U21 sẽ lần lượt khởi tranh trong năm nay. Trung tâm đã có sự chuẩn bị ra sao cho chuỗi giải đấu dày đặc này?

Ông Trần Quang Dũng: Ngoại trừ đội U11 không thể tham dự do đang bị kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các đội U9, U13, U15, U17 và U21 của SLNA sẽ đều góp mặt đầy đủ. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi áp dụng chiến lược khác biệt. Ở các lứa nhỏ như U9, U13 hay U15, mục tiêu không phải là huy chương, mà là tạo điều kiện để các em được thi đấu, cọ xát và tích lũy kinh nghiệm.

bna_1(1).jpg

Chúng tôi dành sự đầu tư trọng điểm cho hai đội U17 và U21.

Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An

Ngược lại, chúng tôi dành sự đầu tư trọng điểm cho hai đội U17 và U21. Những HLV giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao đã được phân công sớm, đồng thời xây dựng giáo án bài bản, phù hợp với thể trạng và trình độ của từng cầu thủ. Lãnh đạo trung tâm cũng thường xuyên đôn đốc, theo dõi sát sao quá trình tập luyện để đảm bảo các đội có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào giải.

PV: Ông có thể chia sẻ thêm về những khó khăn khi SLNA kiên quyết "nói không với gian lận tuổi", đặc biệt là trong việc xây dựng lực lượng?

Ông Trần Quang Dũng: Chúng tôi đã quán triệt tinh thần "nói không với tiêu cực" trong toàn bộ hệ thống đào tạo. Việc rà soát, loại bỏ tình trạng gian lận tuổi đã được thực hiện nghiêm túc và triệt để. Tới thời điểm này, có thể khẳng định rằng không còn cầu thủ quá tuổi ở các đội trẻ SLNA.

Chúng tôi xác định rõ, không thể đánh đổi sự phát triển lâu dài lấy thành tích nhất thời. Các giải đấu trẻ cần được xem như một “festival bóng đá”, nơi cầu thủ thi đấu đúng độ tuổi, đúng sức, được rèn luyện một cách bài bản và khoa học.

PV: Thực tế, Sông Lam Nghệ An hiện nay không còn sử dụng các phương pháp đào tạo cũ, lỗi thời để chạy theo thành tích trước mắt mà thay vào đó là một chiến lược dài hơi hơn, hướng đến cung cấp cầu thủ chất lượng cho đội 1 và tạo nguồn lực hiệu quả cho đội tuyển quốc gia. Vậy ông có thể chia sẻ về những cách thức đào tạo mới ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA?

bna_-236.jpg
SLNA không còn dùng các phương pháp huấn luyện khắc nghiệt để đạt được thành tích trước mắt. Ảnh: Đức Anh

Ông Trần Quang Dũng: Đây là hướng đi đúng. SLNA không còn dùng các phương pháp huấn luyện khắc nghiệt như ép cầu thủ nhỏ tuổi phải chạy bền, tập sức mạnh hay đá đối kháng như người lớn. Những bài tập đó có thể hủy hoại thể chất và tâm lý của các em.

Hiện tại, chúng tôi xây dựng giáo án tập luyện phù hợp với từng độ tuổi, thậm chí cá nhân hóa với những bài tập riêng biệt để đảm bảo sự phát triển toàn diện. Đồng thời, thay vì chỉ sử dụng HLV dựa trên kinh nghiệm thực chiến, chúng tôi ưu tiên các HLV được đào tạo bài bản, am hiểu khoa học thể thao hiện đại. Điều này sẽ giúp cầu thủ phát triển thể chất bền vững, sẵn sàng bùng nổ ở độ tuổi U17 hoặc U19, thay vì tỏa sáng sớm rồi chững lại như trước kia.

PV: Với sự đầu tư trọng điểm đó, kỳ vọng của ông đối với hai đội U17 và U21 trong mùa giải năm nay là gì?

Ông Trần Quang Dũng: Trong 5 giải đấu trẻ diễn ra mùa Hè này, chúng tôi đặt kỳ vọng lớn nhất vào U17 và U21. U21 sẽ thi đấu sớm và kết thúc trong tháng 7. Tuy nhiên, đội hình U21 năm nay gặp nhiều khó khăn do các cầu thủ đang phân bổ ở nhiều CLB khác nhau từ V-League đến hạng Nhì, khiến quá trình tập trung và gắn kết đội hình bị hạn chế.

Chưa kể, một số trụ cột như Quang Vinh, Long Vũ hay Cao Văn Bình sẽ phải tập trung cho đội tuyển U22 Việt Nam, dẫn đến việc lực lượng bị sứt mẻ. Dù vậy, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu có huy chương ở giải U21, đồng thời coi đây là cơ hội để phát hiện nhân tố mới cho đội 1 SLNA và các đội tuyển quốc gia.

Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An (bên trái). Ảnh tư liệu
Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An (bên trái). Ảnh tư liệu

Với đội U17, năm nay giải đấu hạ độ tuổi xuống còn các cầu thủ dưới 16 tuổi để phục vụ công tác tuyển chọn cho đội tuyển U17 Việt Nam tham dự vòng loại U17 châu Á vào cuối năm. Chúng tôi đã lên kế hoạch đầu tư kỹ lưỡng cho đội bóng này, với mục tiêu giành huy chương và có ít nhất một số gương mặt được triệu tập vào đội tuyển quốc gia U17.

PV: Như vậy, mục tiêu tổng thể của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA trong năm 2025 là gì?

Ông Trần Quang Dũng: Theo yêu cầu trong hợp đồng đào tạo với UBND tỉnh, trung tâm phải giành được một bộ huy chương ở các giải trẻ quốc gia. Tuy nhiên, năm nay điều này sẽ rất khó bởi hai đội từng là thế mạnh là U11 và U13 đều gặp bất lợi. U11 bị cấm thi đấu, còn U13 không còn được ưu ái về mặt thể hình như trước.

Chính vì thế, chúng tôi chuyển mục tiêu sang các đội lớn. Cụ thể, U17 và U21 phải giành được huy chương, đồng thời đặt ra chỉ tiêu có ít nhất 4 cầu thủ U17 được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam, và 5 cầu thủ U21 được gọi vào đội tuyển U22 quốc gia. Đó là thước đo cho hiệu quả đào tạo của trung tâm trong năm nay.

PV: Xin cảm ơn ông về những chia sẻ!

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Sông Lam Nghệ An hướng đến thành tích cao ở các đội U lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO