Sông Lam Nghệ An nên chấm dứt 'thử nghiệm' ngoại binh?

(Baonghean.vn) - Hàng công đội bóng xứ Nghệ rời sân không bàn thắng sau trận hòa 0-0 với đội khách Hải Phòng đang có chuỗi thành tích tệ hại tại V.League 2019. Mục tiêu lọt vào tốp 3 mùa giải năm nay của HLV Đức Thắng đã tan thành mây khói.

Khách lấn chủ

Phong độ sân khách của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng mùa này không tốt, họ đã thua 6/10 trận đấu khi rời sân Lạch Tray. Trước khi đến sân Vinh, họ thua liền 2 trận, trong đó có trận thua đầy tức tưởi trước Sài Gòn, đội bóng có thành tích tệ nhất V.League hiện nay ngay trên sân nhà. Để tránh bị S.Khánh Hòa đang đứng chót bảng bám đuổi, mục tiêu kiếm 1 điểm trên sân Vinh của đội bóng đất Cảng khá rõ ràng.

Để làm được điều đó, HLV Trương Việt Hoàng đã quyết định dùng cặp trung vệ Hoàng Vissai, Adriano Schmidt, trong đó Việt kiều Schmidt đã khá lâu không ra sân. Phía trên họ dùng 3 ngoại binh Diegio Fagan, Joseph Mpande, Jeremie Lynch để quấy phá hàng phòng ngự của SLNA. Trong đó, Diegio Fagan và Jeremie Lynch vốn chả xa lạ gì lối đá của đội chủ sân Vinh bởi họ từng khoác áo SLNA.

Hàng công SLNA thi đấu không hiệu quả. Ảnh: Đức Anh
Hàng công SLNA thi đấu không hiệu quả. Ảnh: Đức Anh
Đội bóng xứ Nghệ ngoài Khắc Ngọc bị cấm thi đấu thì có tới 7 cầu thủ nằm trong danh sách chấn thương. Văn Bình cũng trong tình trạng thể lực không tốt, nên Sỹ Sâm có cơ hội vào sân.
Đội bóng đất Cảng và đội chủ nhà SLNA vốn có quan hệ mật thiết, ngoài GĐKT Ngô Quang Trường vốn là cựu HLV đội bóng xứ Nghệ thì Lê Mạnh Dũng, Đậu Thanh Phong, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Viết Nguyên, Nguyễn Phú Nguyên và Nguyễn Văn Đức vốn xuất thân từ lò SLNA. Thậm chí Lê Mạnh Dũng đầu mùa giải còn khoác áo SLNA, chỉ đến lượt về thì anh mới gia nhập đội bóng thành phố hoa phượng đỏ.
Nên gần như nội tình và lối đá của cả 2 đội đều được phơi bày, và Hải Phòng biết các ngoại binh Michael Olaha, Joel Vinicius chơi khá tồi, nếu tổ chức bắt chết “ngòi nổ” Ngọc Toàn và Tuấn Tài thì cơ hội có bàn thắng của đội chủ nhà dường như bị dập tắt.
Vắng Khắc Ngọc và Văn Bình, Quang Tình được HLV Nguyễn Đức Thắng giao trọng trách dẫn dắt lối chơi của SLNA. Ảnh: Đức Anh
Vắng Khắc Ngọc và Văn Bình, Quang Tình được HLV Nguyễn Đức Thắng giao trọng trách dẫn dắt lối chơi của SLNA. Ảnh: Đức Anh
Khi đã cử Lâm Quý theo sát Ngọc Toàn, còn Adriano Schmidt “để ý” Tuấn Tài còn tiền đạo Jeremie Lynch chủ động tiến sát đến Văn Khánh “xin kèm” thì Hải Phòng là đội có thế trận tốt hơn chủ nhà. Để hỗ trợ Damir Memovic chống lại bộ đôi Diegio Fagan, Joseph Mpande vốn di chuyển rộng thì Michael Olaha không còn nhiều sự lựa chọn đành lùi về tham gia phòng ngự.
Phía trên Joel Vinicius cô độc, có nhiều tình huống có bóng nhưng không có đồng đội bên cạnh, khả năng che chắn xoay xở độc lập không tốt nên dễ dàng bị đối phương hóa giải.
Mục tiêu là giành 1 điểm nhưng khi hàng công chủ nhà không tốt thì các cầu thủ Hải Phòng đã mạnh dạn tấn công. Có ít nhất 3 tình huống thủ môn Nguyên Mạnh đã đối diện với những cú sút mạnh của Xuân Hùng, Hoàng Dương và cú sút cận thành của Diegio Fagan.
Nhạt nhòa ngoại binh
Suốt 90 phút, dấu ấn lớn nhất của hàng công của SLNA chính là cú sút như búa bổ của Olaha từ tính huống đá phạt. Một pha dốc bóng từ sân nhà của Đình Đồng nhưng lại kết thúc quá nhẹ từ khoảng cách quá xa. Tuấn Tài khi đảo sang cánh trái cũng đã có 1 pha solo đáng khen nhưng đường chuyền lại sửa lưng Joel Vinicius.
“Chuyên gia phạt đền” Joel Vinicius dường như rất khó hòa nhập với lối chơi của đội bóng xứ Nghệ. Ngoại binh này lười di chuyển, khả năng không chiến cũng không phải là điểm mạnh nên chơi trung phong cắm thường xuyên đói bóng.
Ngoại binh Joel Vinicius chưa có bàn thắng tiếp theo cho SLNA. Ảnh: Đức Anh
Ngoại binh Joel Vinicius chưa có bàn thắng tiếp theo cho SLNA. Ảnh: Đức Anh
Sau vòng 20, SLNA đang giữ 4 “kỷ lục buồn”: Đội bóng có trận hòa nhiều nhất (9 trận), đội chủ nhà có trận hòa nhiều nhất (5 trận), đội giữ sạch lưới cho đối phương nhiều nhất (10 trận), đội bóng có hàng công tệ nhất (20 bàn thắng, cùng với Viettel).
Việc lắp ghép đội hình muộn, ngoại binh tồi đã khiến cho SLNA có 1 mùa giải khá thất vọng. Trong lịch sử V.League của CLB đây là lần đầu tiên số bàn thắng của 3 tiền đạo ngoại binh Dos Santos, Michael Olaha, Joel Vinicius chỉ bằng Tuấn Tài, cầu thủ dự bị lại chỉ được giao đá vai tiền vệ. Đúng là “tiền mất, tật mang”!
Khó khăn đang chờ đợi SLNA khi vòng đấu tới phải hành quân đến sân 19/8 của đội đang đứng chót bảng S.Khánh Hòa. Đây là lúc BHL SLNA phải thể hiện chính kiến của mình, theo chúng tôi HLV Đức Thắng nên mạnh dạn cất tiền đạo ngoại binh “chân gỗ”, quyết tâm dùng nội binh chinh phục mục tiêu tốp 7. Đó chính là cách giải thoát cho BHL, cầu thủ khỏi tâm lý luẩn quẩn và thi đấu thiếu thuyết phục vì “sợ thua” như hiện nay.

tin mới

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.