Sông Lam Nghệ An ráo riết chuẩn bị cho V.League 2022

(Baonghean.vn) - Đến thời điểm hiện tại, các đội bóng đặt mục tiêu cao tại V.League 2022 đều hoạt động rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng. Duy chỉ có SLNA là khá im hơi lặng tiếng, nhưng phía sau là cả một kế hoạch tương đối kỹ lưỡng và chu đáo.

Kể từ khi bắt đầu tiếp quản SLNA từ tháng 6/2021, nhà tài trợ Tập đoàn Tân Long đã mang đến một làn gió mới cho bóng đá xứ Nghệ. Từ điều kiện cơ sở vật chất, tinh thần làm việc và tập luyện. Trong đó, những người cảm nhận rõ nhất điều này là HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng và chính các cầu thủ, các VĐV.

Chơi cặp cùng Thái Bá Sang ở trung tâm hàng hậu vệ đó là Hồ Khắc Lương. Dù lên đội 1 chưa lâu nhưng mỗi lần có cơ hội thể hiện Lương đều cho thấy được phẩm chất của một trung vệ thép. Ảnh: Đức Anh
Chơi cặp cùng Thái Bá Sang ở trung tâm hàng hậu vệ đó là Hồ Khắc Lương. Dù lên đội 1 chưa lâu nhưng mỗi lần có cơ hội thể hiện Lương đều cho thấy được phẩm chất của một trung vệ thép. Ảnh: Đức Anh

Sau khi ổn định lại bộ máy tổ chức, tìm kiếm một đầu bếp có trình độ cao, chuyên gia dinh dưỡng, đời sống của các cầu thủ được ổn định, kế hoạch mà Ban lãnh đạo, BHL SLNA xây dựng là gọi các cầu thủ trẻ trở về, tiến tới thành lập thêm đội B, thi đấu tại giải hạng Ba.

Một số gương mặt như trung vệ Nguyễn Bá Đức (từ Hải Phòng), Lê Thành Lâm, Trần Ngọc Ánh (Đắk Lắk) hay Trần Tiến Anh, Hồ Khắc Lương, Nguyễn Xuân Bình, Trần Mạnh Quỳnh cũng đều đã được “thử lửa” ở các CLB khác nhau như XSKT Cần Thơ, Phù Đổng… Rõ ràng, sẽ có một cuộc cạnh tranh giữa cầu thủ kỳ cựu với dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết và không kém phần tài năng như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Trịnh Hoàng Cảnh… mới chỉ 18, đôi mươi.

Các cầu thủ trẻ đều thích ứng rất nhanh với các giáo án mà BHL SLNA đề ra. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ trẻ đều thích ứng rất nhanh với các giáo án mà BHL SLNA đề ra. Ảnh: Đức Anh

Việc thành lập đội bóng bắt đầu tại hạng Ba được cho là một quyết định hợp lý, bởi lâu nay các cầu thủ trẻ SLNA độ tuổi trên dưới U21 đều thiếu sân chơi để cọ xát. Thực tế, đây là cách làm không mới tại Việt Nam vì đã có khá nhiều CLB lựa chọn cách làm này, thay vì chỉ để các cầu thủ thi đấu bên ngoài theo dạng cho mượn.

Theo HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng: “Đội hình tham dự giải hạng Ba nếu có tập luyện và thi đấu tiến bộ, chúng tôi sẽ đôn lên đội hình chính dự V.League. Ngược lại, các anh ở Đội 1 nếu không đáp ứng được yêu cầu, chúng tôi sẽ đẩy xuống hạng dưới để tạo cơ hội cho các tài năng trẻ. Điều này tạo nên sự công bằng, cạnh tranh lành mạnh và các cầu thủ cần phải nỗ lực trong từng buổi tập”.

Về chính sách chuyển nhượng, không rầm rộ như các CLB khác nhưng theo tìm hiểu, SLNA đã chốt xong danh sách kế hoạch nội binh và tất cả những bản hợp đồng gia hạn, ký mới sẽ được công bố vào cuối năm nay (tháng 11). Bởi phần lớn những cầu thủ mà SLNA làm việc đều đang tập trung tại ĐTQG. Số còn lại là những cầu thủ trưởng thành từ lò SLNA nhằm có được sự kết dính tốt nhất trong lối chơi khi đã quá hiểu nhau.

Đối với ngoại binh, ngoài việc chắc chắn đã có Michael Olaha, SLNA tìm kiếm thêm 2 ngoại binh nữa ở các vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo đá cặp với Olaha. Cách làm được cho là “lấy công bù thủ”. Tuy nhiên, trong chức vô địch V.League 2011, nhà cầm quân tiền nhiệm Nguyễn Hữu Thắng cũng đã thành công với tính toán này. Quỹ thời gian từ nay đến khi V.League 2022 khởi tranh dự kiến vào tháng 3 là đủ để HLV Nguyễn Huy Hoàng có được những ngoại binh tốt nhất từ trong nước và ngoài nước.

Ngoại binh Michael Olaha sẽ trở lại SLNA tập luyện vào cuối tháng 10 này. Ảnh: Đức Anh
Ngoại binh Michael Olaha sẽ trở lại SLNA tập luyện vào cuối tháng 10 này. Ảnh: Đức Anh

Từng là cựu thủ quân ĐTQG và nhiều năm đeo trên tay tấm băng đội trưởng, làm HLV phó kể từ năm 2018, thuyền trưởng Nguyễn Huy Hoàng là người hiểu rõ nhất SLNA cần phải làm gì để thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời, giữ được bản sắc truyền thống là một lối chơi đầy máu lửa. Với phò tá của hai cựu cầu thủ hào hoa bậc nhất Việt Nam là Như Thuật và Văn Quyến, lối chơi của SLNA trong mùa tới cũng được kỳ vọng sẽ mềm mại và đẹp mắt hơn.

Với một sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng như vậy, người hâm mộ xứ Nghệ đang kỳ vọng thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng sẽ đặt ra một mục tiêu cao tại V.League 2022. Ít nhất là một vị trí nằm trong nhóm 5 hoặc 3 đội đứng đầu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là một lối chơi đủ làm vui lòng khán giả, người hâm mộ xứ Nghệ.

Theo tìm hiểu, ngoại binh Michael Olaha sẽ trở lại SLNA tập luyện vào tháng 10 này. Tiền đạo người Nigeria trở về thăm quê nhà sau khi V.League 2021 không tiếp tục. Lần này, cầu thủ sinh năm 1996 sang Việt Nam cùng một số ngoại binh châu Phi được BHL SLNA chọn lọc để thử việc.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.