Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng: Xứ Nghệ tăng tốc

(Baonghean.vn) - Nếu V.League 2018 là một chặng đua đường trường, thì SLNA đã vượt qua những phần khởi động và vượt chướng ngại vật khó khăn nhất. Trong 5 trận đấu còn lại, đón tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Vinh vào ngày 14/9 tới là cơ hội tốt nhất của đội bóng xứ Nghệ. Nếu bỏ lỡ, SLNA khó có cửa vào Top 3.

SLNA hiện đang có 32 điểm, ít hơn FLC Thanh Hóa đúng một trận hòa. Có nghĩa rằng nếu ở vòng đấu 22 này, SLNA giành chiến thắng và Than Quảng Ninh, Thanh Hóa không thắng thì thầy trò HLV Đức Thắng sẽ trở lại Top 3.

Sau trận SHB Đà Nẵng, SLNA sẽ làm khách Quảng Ninh, đón tiếp FLC Thanh Hóa tại sân nhà, làm khách S. Khánh Hòa trước khi gặp TP. HCM trên sân Vinh trong lượt đấu cuối. Đây đều là những đối thủ tương đối khó chơi, đặc biệt là hai đối thủ mà SLNA phải làm khách.

Với đội khách SHB Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn đang gặp khá nhiều vấn đề dưới thời HLV Minh Phương. Hiện tại, SHB Đà Nẵng đang xếp ở vị trí thứ 10 với 26 điểm. Trong 5 trận gần nhất, SHB Đà Nẵng thắng 2, thua 2, hòa 1. Trong khi tại V.League, SLNA vừa bị Hà Nội chặn đứng mạch 8 trận bất bại.

Trận lượt đi, Hồ Tuấn Tài bỏ lỡ penalty tại sân Hòa Xuân. Ảnh: Quang Minh
Trận lượt đi, Hồ Tuấn Tài bỏ lỡ penalty tại sân Hòa Xuân. Ảnh: Quang Minh

Năm nay, ngoại binh không còn là điểm tựa của SHB Đà Nẵng mà chân sút Hà Đức Chinh trở thành cây săn bàn số 1 với 9 bàn thắng. Đỗ Merlo sau 5 bàn thắng cũng vừa nói lời chia tay. Ngoại binh Y. Kouassi đang sở hữu 3 bàn/8 trận và hậu vệ L. Ewonde cũng có 5 bàn/18 trận.

Lối chơi của SHB Đà Nẵng mùa bóng năm nay được cho là khá tệ, ghi được 32 bàn thắng nhưng để thủng lưới 41 lần. Trong khi SLNA ghi được 30 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 27 lần. Theo thống kê, SLNA thường ghi bàn vào các khoảng thời gian từ phút 15 phút đầu hiệp với tổng cộng 14 bàn thắng. Còn SHB Đà Nẵng thường chơi rất tốt trong hiệp 2 với 24 bàn thắng.

Trong lịch sử đối đầu, hai đội gặp nhau 30 trận, SLNA thắng 14, hòa 10 và chỉ để thua 6. Đặc biệt là trên sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ mới chỉ để thua SHB Đà Nẵng 2 lần, hòa 4 trận và giành 9 chiến thắng. Năm nay, thầy trò HLV Đức Thắng đều chơi tốt mỗi khi gặp lại đội bóng sông Hàn. Tại Cúp QG, SLNA thắng 3-1 ở lượt đi và thắng 2-0 ở lượt về. Còn ở đấu trường V.League, SLNA đã hòa SHB ĐN 2-2 trong một thế trận hoàn toàn lấn lướt, ngay cả khi chỉ chơi với 1 ngoại binh Michael Olaha.

SLNA có thành tích đối đầu rất tốt khi gặp SHB Đà Nẵng. Ảnh tư liệu
SLNA có thành tích đối đầu rất tốt khi gặp SHB Đà Nẵng. Ảnh tư liệu

Về tình hình lực lượng, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp tục vắng mặt thủ môn Lê Văn Hưng vì chưa hết án kỷ luật. Trong khi SLNA cũng phải đau đầu tìm phương án thay thế vai trò của Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh.

SHB Đà Nẵng trước đây dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức thực sự là một đội bóng khó chịu với lối chơi tấn công từ xa, tận dụng chiều cao của các ngoại binh và khả năng dứt điểm ngoài vòng cấm để ghi bàn. Điều này đã không được duy trì khi HLV Minh Phương tại vị. Do vậy, xét về mọi mặt SLNA vẫn được đánh giá cao hơn SHB Đà Nẵng. Tận dụng thời cơ này có được chiến thắng sẽ giúp đội bóng xứ Nghệ có được sự hưng phấn cần thiết.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

SLNA: ™ Vũ Hải, Đình Hoàng, Văn Khánh, Ngọc Hải, Ngọc Đức, Văn Bình, Khắc Ngọc, Xuân Toàn, Xuân Thắng, Michael Olaha, Jeremei Lynch.

SHB Đà Nẵng: ™ Thanh Bình, Việt Anh, Thanh Hải, Văn Long, Minh Tâm, Nhật Tân, Thanh Thịnh, Đức Lễ, Viết Phú, Đức Chinh, Kouassi Hermann.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.