Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết, vào năm 2009 Việt Nam đã nhận được 200 quả bom có điều khiển loại KAB-500/1500 để trang bị cho Su-30MK2.
Không quân Ấn Độ mới đây đã lần đầu tiên thử nghiệm thành công việc phóng tên lửa hành trình không đối hạm siêu âm BrahMos-A từ tiêm kích đa năng Su-30MKI.
Để tăng cường hiệu quả huấn luyện trong khi giảm chi phí khi vận hành, Học viện Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã chế tạo thành công cabin mô phỏng của Su-30MK2.
Không quân Việt Nam vừa tổ chức diễn tập ném bom, bắn rocket và pháo vào các mục tiêu biển cho tiêm kích Su-30MK2, Su-22, trực thăng Mi-8 tại Trường bắn TB5.
Thủ tướng giao các bộ liên quan chuẩn bị báo cáo về tình trạng cá chết và nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Su-30MK2, CASA 212 gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu.
"Đào tạo một phi công đã khó, để huấn luyện họ lên trình độ cao hơn, sử dụng được những khí tài, vũ khí, máy bay hiện đại như Su-30MK2 càng khó khăn", trung tướng Phạm Tuân chia sẻ.
(Baonghean.vn) - Cho đến nay, Su-30MK2, được mệnh danh là 'hổ mang chúa', vẫn được xem là mặt hàng xuất khẩu thành công nhất trong đại gia đình máy bay Su-30.
(Baonghean.vn)- Bên cạnh huy động lực lượng ra biển tìm kiếm, Nghệ An đã thành lập Sở chỉ huy nhẹ tại Đảo Mắt để thường trực tìm kiếm chiếc máy bay Su-30MK2 bị mất liên lạc.
(Baonghean.vn)- Lực lượng tìm kiếm đã định vị được vị trí chiếc máy bay Su-30MK2 gặp sự cố trên vùng biển Nghệ An. Đặc biệt, đã phát hiện vệt dầu loang, nghi là của máy bay bị rơi.
Sau khi nhận đủ 12 chiếc Su-30MK2 vào cuối năm 2015, Việt Nam chính thức vượt qua Singapore để trở thành quốc gia có nhiều máy bay chiến đấu hạng nặng nhất khu vực Đông Nam Á.