Su-57 có lợi thế tấn công tầm xa trước F-22, F-35

CTVX29/11/2025 05:29

Military Watch nhận định Su-57 vượt F-22, F-35 ở khả năng mang tên lửa không đối đất tầm xa; F-35 dự kiến đầu thập niên 2030 mới đạt năng lực này.

Tạp chí Military Watch (MW) cho rằng tiêm kích tàng hình thế hệ năm Su-57 Felon của Nga sở hữu lợi thế đáng kể so với F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ nhờ khả năng mang tên lửa không đối đất tầm xa. Theo ấn phẩm, Su-57 đã tham gia các hoạt động chế áp phòng không, không chiến và tác chiến trong không phận được bảo vệ nghiêm ngặt, trong khi F-22 và F-35 chủ yếu được sử dụng chống các đối thủ trang bị vũ khí hạng nhẹ.

Tổng quan

MW lưu ý Su-57 tiếp tục được cải tiến dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, qua đó nâng cao độ tin cậy. Các phi công Nga được cho là bày tỏ sự hài lòng với hiệu suất hiện tại của máy bay, dù nền tảng này vẫn chưa hoàn thiện toàn bộ tính năng như thiết kế.

 - Ảnh 1.
Tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ nhận xét , tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 Felon của Nga có lợi thế đáng kể so với F-22 Raptor và F-35 Lightning II do nước này sản xuất.

Năng lực tấn công tầm xa

Theo MW, không có máy bay chiến đấu thế hệ năm nào khác hiện đang được trang bị khả năng mang tên lửa không đối đất tầm xa như Su-57. Ấn phẩm nhấn mạnh đây là lợi thế độc đáo giúp nền tảng này tạo ưu thế trong các nhiệm vụ tấn công chính xác và chế áp hệ thống phòng không đối phương từ cự ly xa.

 - Ảnh 7.
"Đây vẫn là lợi thế độc đáo của Su-57 so với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm khác. Dự kiến F-35 sẽ chỉ bắt đầu sử dụng loại tên lửa này sau khi được hiện đại hóa vào đầu những năm 2030", bài báo viết.

Chiến thuật và triển khai

MW cho biết Su-57 được triển khai trong nhiều dạng nhiệm vụ đối với các mục tiêu ở Ukraine: chế áp phòng không, không chiến và hoạt động trong không phận được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo ấn phẩm, đây là môi trường tác chiến khắc nghiệt hơn đáng kể so với bối cảnh thử nghiệm chiến đấu của F-22 và F-35.

Trong khi đó, F-22 và F-35 dù đã qua thực chiến nhưng chủ yếu đối đầu các lực lượng trang bị vũ khí hạng nhẹ. MW cũng nhấn mạnh hiện chưa có máy bay nào trong hai dòng này được trang bị tên lửa không đối đất tầm xa.

So sánh trọng điểm theo MW

Nội dung Su-57 F-22 F-35
Khả năng mang tên lửa không đối đất tầm xa Không Chưa; dự kiến sau hiện đại hóa đầu thập niên 2030 (theo MW)
Môi trường thử nghiệm chiến đấu SEAD, không chiến, không phận được bảo vệ nghiêm ngặt (theo MW) Chủ yếu đối thủ vũ khí hạng nhẹ (theo MW) Chủ yếu đối thủ vũ khí hạng nhẹ (theo MW)

Độ tin cậy và trạng thái hoàn thiện

MW cho biết Su-57 đang được cải tiến liên tục dựa trên kinh nghiệm thực chiến, giúp nâng cao độ tin cậy. Dù vậy, ấn phẩm lưu ý nền tảng này vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ tất cả tính năng như thiết kế ban đầu. Theo MW, các phi công quân sự Nga bày tỏ sự hài lòng với hiệu suất hiện tại của máy bay.

 - Ảnh 3.
"Các hoạt động của tiêm kích Su-57 chống lại các mục tiêu của Ukraine bao gồm chế áp phòng không, không chiến, và các hoạt động trong không phận được bảo vệ nghiêm ngặt của đối phương, cũng như một số nhiệm vụ tấn công chính xác".

Tác động và triển vọng

MW ghi nhận Su-57 tiếp tục thu hút quan tâm của khách hàng nước ngoài. Ấn phẩm nhắc lại rằng Ấn Độ đang cân nhắc mua loại máy bay chiến đấu này.

 - Ảnh 8.
Đồng thời, Su-57 vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm đáng kể từ các khách hàng nước ngoài tiềm năng và Ấn Độ hiện đang cân nhắc mua loại máy bay chiến đấu này, ấn phẩm MW nhớ lại.

Lưu ý: Các đánh giá, so sánh và nhận định trong bài đều dựa trên nội dung của tạp chí Military Watch (MW).

0 0 0
x
Su-57 có lợi thế tấn công tầm xa trước F-22, F-35
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO