Sự đổ vỡ của những mưu đồ tình báo ở nước Nga

Năm 2015, một cư dân Ukraine đã đến Crimea để thu thập thông tin tình báo về nơi bố trí các đơn vị tên lửa ven biển của Hạm đội Biển Đen, cũng như tuyển mộ người dân phản đối sáp nhập bán đảo này vào Nga.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các cơ quan an ninh Nga đang thực hiện thành công một trong những phương hướng hoạt động quan trọng nhất - đấu tranh phòng, chống các "đồng nghiệp" nước ngoài trên lãnh thổ Liên bang Nga. 

Mới gần đây, vào ngày 31/3/2016, Cơ quan an ninh LB Nga (FSB) đã bắt giữ Trung tá Yuri Ivanchenko, một nhân viên của Cục phản gián Trung ương Ukraine (SBU). Người đàn ông này đến Nga với lý do thăm thân và muốn thu hút sự chú ý của FSB bằng khả năng khai thác thông tin nhạy cảm để sau đó cài vào cơ cấu an ninh Nga. Theo  thông tin từ cuộc điều tra của FSB, với sự hỗ trợ của "điệp viên hai mang", Cơ quan an ninh Ukraine và CIA có ý định lập bẫy bắt nhân viên FSB ở Kiev. Công dân Ukraine chưa kịp có hành động phạm pháp gây tổn thất cho an ninh Nga nên chỉ bị trục xuất về nước và không được phép đến Nga.

Ngày 19/5/2015 có tin rằng, ở Crimea đã lột mặt một gián điệp SBU. Theo kênh truyền hình LifeNews, cư dân thành phố Dnepropetrovsk của Ukraine Anton Lokot, 24 tuổi, đã đến Crimea để thu thập thông tin tình báo về nơi bố trí các đơn vị tên lửa ven biển của Hạm đội Biển Đen. Cậu được giao nhiệm vụ tuyển mộ những người dân địa phương không ủng hộ việc bán đảo sáp nhập vào Nga. Người hùng "James Bond" Ukraine đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ Liên bang Nga.

Đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14/5/2013, Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một sĩ quan của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA Ryan Fogle hoạt động dưới vỏ bọc là Bí thư thứ 3 của phòng chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Moskva. Các nhân viên phản gián FSB đã phát hiện các phương tiện kỹ thuật đặc biệt kèm hướng dẫn sử dụng dành cho các công dân Nga bị tuyển mộ. Ngoài ra, nhân viên FSB cũng phát hiện số tiền lớn và các phương tiện ngụy trang khi khám xét Ryan Fogle. Điệp viên CIA đã được đưa đến trụ sở FSB và sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết đã được bàn giao cho đại diện chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Moskva.

Ngày 5/10/2011, FSB đã cho biết về việc bắt giữ công dân Trung Quốc Tun Shenyun dưới vỏ bọc phiên dịch viên cho các đoàn quan chức Trung Quốc tìm cách thu thập thông tin bí mật hướng dẫn kỹ thuật và sửa chữa cho hệ thống tên lửa phòng không S-300 thông qua các công dân Nga.

Ngày 12/5/2011, tại Moskva, Tùy viên quân sự Israel, đại tá Vadim Leiderm đã bị bắt giữ vì bị nghi dính líu đến hoạt động gián điệp. Đại tá người Israel này đã cố gắng thu nhập thông tin bí mật từ các công dân Nga về sự hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga với một số quốc gia Ả Rập và các nước Liên Xô cũ. Nga đưa Leiderman vào diện "nhân vật không được hoan nghênh" và buộc phải rời khỏi nước Nga hai ngày sau đó.

Theo Tin Tức

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.