Sử dụng báo đảng phục vụ công tác dân vận

(Baonghean) - Thời gian qua, thông qua việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, các cấp ủy xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương) đã tích cực khai thác nội dung được đăng tải để vận dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ sinh hoạt chi bộ. Việc sử dụng hiệu quả thông tin từ các ấn phẩm báo đảng vào thực tiễn đã góp phần tích cực trong công tác dân vận khéo...

Đảng bộ xã Thanh Lĩnh có 15 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ y tế. Những năm qua, việc đặt mua báo Nghệ An cấp cho các chi bộ để cán bộ, đảng viên đọc đã thành thông lệ. Tờ báo đảng đã trở nên gắn bó mật thiết với mỗi đảng viên nơi đây. Cùng với phủ kín báo đảng đến các chi bộ và chức danh, Đảng ủy đã định hướng việc sử dụng báo để học tập kinh nghiệm dân vận trong công tác huy động nội lực xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, công tác dân vận khéo được gắn với khai thác thông tin từ báo đảng ứng dụng vào thực tiễn ở cơ sở. 
Tuyến đường liên xã nối từ thôn Trung, xã Thanh Lĩnh đến xóm 1  xã Thanh Hương (Thanh Chương) được gấp rút thi công.
Tuyến đường liên xã nối từ thôn Trung, xã Thanh Lĩnh đến xóm 1 xã Thanh Hương (Thanh Chương) được gấp rút thi công.
Để làm tốt công tác tuyên truyền, Chi ủy, ban cán sự, ban công tác Mặt trận tham khảo những kinh nghiệm thực tế ở các địa phương khác trên báo, áp dụng phương thức “dân chưa thông thì xóm chưa làm”… Công tác giải phóng mặt bằng dường như luôn là vấn đề nan giải, khó khăn và vướng mắc với một số địa phương, song đối với thôn Thượng lại khá thuận lợi do có sự đồng thuận, nhất trí cao của người dân...
Ông Phan Mậu Lâm - một người dân đi đầu trong việc tình nguyện hiến đất để nâng cấp mở rộng tuyến đường giao thông liên xã dài 1,2km cho hay: “Khi được cán bộ xã, xóm tuyên truyền về phong trào làm đường GTNT theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gia đình tôi đã hiến 250m2 đất khai hoang để mở rộng đường. Mặc dù biết là thiệt thòi về lợi ích riêng, nhưng để có đường đi lối lại được thuận tiện, thôn xóm khang trang sạch đẹp hơn, chúng tôi sẵn sàng”. Không chỉ có gia đình ông Lâm, một số hộ dân như bà Nguyễn Thị Hồng cũng tự nguyện hiến 240m2 đất vườn, tháo dỡ công trình sinh hoạt, chặt cây dọn vườn để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, kịp thời đảm bảo tiến độ cho dự án.
Ông Nguyễn Hữu Lực - Bí thư Chi bộ thôn Thượng cho hay: “Chúng tôi luôn thực hiện quy trình dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Qua các cuộc họp dân, kinh nghiệm thực tế trên báo Nghệ An, báo Nhân Dân được Chi ủy, Ban cán sự xóm phổ biến cho mọi người và thống nhất chọn giải pháp thực hiện. Hàng ngày khi nhận báo, tôi tranh thủ điểm nhanh các thông tin, đánh dấu những nội dung quan trọng để giới thiệu trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ và cả khi quây quần uống nước chè trong xóm. Từ đó, nhiều chủ trương, chính sách được phổ biến cho các đảng viên và bà con một cách nhanh chóng... Thời sự quốc tế, thời sự trong nước, ai ai cũng có thể cập nhật qua ti-vi, tuy nhiên, những câu chuyện gần gũi với cuộc sống trong chuyên mục “Đầu làng, cuối phố”, “ sau lũy tre làng”, những bài viết sinh động về xây dựng nông thôn mới, những cá nhân học tập hiệu quả theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… không thể đọc được ở đâu ngoài báo Nghệ An. Tờ báo thực sự cung cấp nội dung thiết thực cho các buổi họp dân. Những chủ trương, chính sách được thể hiện dễ hiểu, dễ nghe, dễ đi vào lòng người qua từng câu chuyện, mẩu tin sinh động chứ không phải là báo cáo từ trên chuyển xuống. Những thông tin về xây dựng NTM, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ là bài học, kinh nghiệm để chúng tôi phấn đấu vươn lên…”.
Còn ở Chi bộ thôn Trung, để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công làm 1km đường liên xã đến xóm 1 xã Thanh Hương, trước mỗi cuộc họp, ban công tác Mặt trận hội ý, tính toán phương án giải phóng mặt bằng, mức đóng góp cho mỗi hộ dân, sau đó phổ biến cho bà con nghe chủ trương làm đường giao thông. Các phương án đều công khai, dân chủ, mọi đóng góp của dân được ban cán sự công khai danh sách ở nhà văn hoá thôn và các điểm công cộng để dân biết. Cách làm công khai, minh bạch nên được nhân dân tin tưởng và đồng lòng ủng hộ; hiện có 22 hộ dân hiến đất ruộng, đất vườn, giải tỏa cây cối để công trình nhanh chóng được thi công... Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Mão - Bí thư chi bộ thôn cho biết: “Chúng tôi phải đọc rất nhiều tài liệu, chủ yếu là nguồn thông tin chính thống từ báo, tạp chí của đảng. Có đọc mới hiểu, mới nắm vững những chủ trương, đường lối, cách làm hay để có thể nói với dân, có thể giải thích và vận động nhân dân đồng thuận thực hiện”. Nhờ đó, cán bộ thôn đã vận động được 22 hộ dân hiến hàng trăm mét đất, cây ăn quả, dỡ bỏ bờ bao, tường rào kiên cố và góp nhiều ngày lao động công ích. 
Qua trao đổi về quá trình khai thác thông tin từ báo đảng, chị Nguyễn Thị Lục - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Lĩnh cho biết: “Mỗi ngày đọc báo, tôi thu nhận được nhiều thông tin thời sự, những chủ trương, đường lối của Đảng. Đây thực sự là nguồn tài liệu hữu ích, hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong thực hiện tốt nhiệm vụ chức trách được giao. Thật ra, thông tin trên đài, ti vi hay đài phát thanh đều phong phú, nhưng thoáng qua một lần dễ quên lắm. Có tờ báo hay tạp chí cầm đọc, nghiền ngẫm sẽ thuận tiện hơn, nhất là khi muốn tuyên truyền, chúng tôi có thể tìm lại tư liệu, thông tin một cách dễ dàng để đưa đến tận tay cho từng hội viên”…
Thực hiện quy chế sử dụng báo chí và thông tin nội bộ đã được Đảng ủy xã ban hành. Hằng ngày, bí thư chi bộ có trách nhiệm đọc, tổng hợp thông tin từ báo Nhân Dân, báo Nghệ An và Tạp chí Cộng sản để phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ. Trong đó, ngoài các thông tin về tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế, các đảng viên trong chi bộ còn được cập nhật các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, đồng thời được tiếp thu những bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM của các địa phương... Ngoài ra, các ấn phẩm của báo đảng được phân phối đến nhà văn hóa xóm để cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm đọc; kịp thời tiếp nhận thông tin, kiến thức.
Đồng chí Nguyễn Trường Tam - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Lĩnh cho hay: “Báo Nhân Dân, báo Nghệ An là nguồn tư liệu quan trọng để chúng tôi vận dụng vào các phong trào thi đua do Đảng và Nhà nước phát động. Đặc biệt là công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, địa phương đã hoàn thành về đích tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, thông qua kinh nghiệm thực tế được đúc rút trên báo đảng để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân, công tác dân vận tiếp tục được thực hiện với chiều sâu hơn nữa, đồng thời chúng tôi sẽ phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, đồng thời quan tâm xây dựng đời sống văn hóa để giữ vững và từng bước phát triển nâng cao 19 tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã”.
Có dịp tâm sự với nhiều cán bộ, đảng viên của xã Thanh Lĩnh mới thấy họ không chỉ thể hiện mình luôn là người bạn đồng hành thân thiết với báo đảng, mà còn thẳng thắn góp ý chân tình nhằm mong muốn các tờ báo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bạn đọc. Thời gian gần đây, báo Nghệ An có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức trình bày, phản ánh kịp thời nhiều thông tin hoạt động của các địa phương như trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dồn điền, đổi thửa, công tác khuyến nông… Nhưng họ cũng mong báo đảng địa phương đăng tải nhiều hơn thông tin đa chiều về mọi mặt đời sống; phổ biến nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý trong sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp, các mô hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Đội ngũ phóng viên cần bám sát thực tế địa phương, gần gũi với cơ sở để đưa tin, viết bài chính xác; định hướng, luận giải có sức thuyết phục và tính chiến đấu về các vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra để ngày càng thu hút độc giả…
Ngọc Anh

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng...