Sự kiện nổi bật nhất thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Thủ tướng Nhật Bản sẽ tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang; Lộ diện cánh tay phải quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un; Hơn 100 người thương vong trong vụ đánh bom xe liên hoàn tại Libya;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.
1. Thủ tướng Nhật Bản sẽ tham dự Thế vận hội mùa Đông
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe quyết định sẽ tham dự Thế vận hội mùa Đông tại Hàn Quốc vào tháng 2 tới. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe quyết định sẽ tham dự Thế vận hội mùa Đông tại Hàn Quốc vào tháng 2 tới. Ảnh: Reuters

Quyết định tham dự Thế vận hội mùa Đông của Thủ tướng Abe được công bố sau khi có tin ông không tham dự do bất đồng xung quanh vấn đề “phụ nữ mua vui”, tức phụ nữ Nhật bị ép làm nô lệ tình dục trong các nhà thổ của quân đội Nhật thời Thế chiến 2.

Giai đoạn đế quốc Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên 1910-1945 và vấn đề phụ nữ mua vui là những khía cạnh nhạy cảm trong quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trong suốt những năm qua.

2. Hơn 100 người thương vong trong vụ đánh bom xe liên hoàn tại Libya

Hiện trường vụ đánh bom tại Benghazi. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ đánh bom tại Benghazi. Ảnh: Reuters
Ít nhất 33 người đã thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương khi 2 ô tô cài bom phát nổ liên tiếp tại thành phố Benghazi, miền Bắc Libya.

Truyền thông địa phương ngày 24/1 đưa tin, 2 ô tô cài bom đã phát nổ trong vòng 30 phút gần một Nhà thờ Hồi giáo ở trung tâm thành phố Benghazi.

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm những người cầu nguyện đang rời khỏi Nhà thờ Hồi giáo này. Theo các nguồn tin, ông Mahdi Falah- một quan chức Cơ quan Tình báo Libya là một trong số những người bị thương.

3. Lộ diện cánh tay phải quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và ông Choe Ryong-hae. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và ông Choe Ryong-hae. Ảnh: KCNA
Theo Daily Star, Ông Choe Ryong-hae mới được bổ nhiệm làm người đứng đầu Ban Tổ chức và Hướng dẫn (OGD) của Triều Tiên, một vị trí quyền lực mà trước đó chỉ do các thành viên trong dòng tộc của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nắm giữ.

Ông Choe, 68 tuổi, được coi là một trong những trợ tá thân cận nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Chuyên gia về Triều Tiên Michael Madden cho rằng, ông Choe thậm chí sẽ có tầm ảnh hưởng hơn cả những trợ tá thân cận khác bên cạnh ông Kim Jong-un như em gái Kim Yo-jong.

4. Mở rộng chiến dịch ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ sa lầy vào cuộc chiến mới

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ mở rộng chiến dịch quân sự
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ mở rộng chiến dịch quân sự "Nhành Ô liu" tại Syria. Ảnh: Aljazeera
Chiến dịch quân sự mang tên “Nhành Ô liu” của Thổ Nhĩ Kỳ đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc nội chiến đa bên tại Syria. Ngày 23/1, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ mở rộng chiến dịch quân sự này ra bên ngoài khu vực Afrin và sẽ chỉ kết thúc chiến dịch cho đến khi hàng triệu người tị nạn Syria ở nước này có thể hồi hương an toàn.

Bất chấp mối lo ngại của cộng đồng quốc tế về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây tại Syria, Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu thông báo, Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc mở rộng chiến dịch “Nhành Ô liu” sang các khu vực tập trung lực lượng người Kurd sinh sống, bên ngoài Afrin. Cụ thể là tại thị trấn Mabis, miền Bắc Syria và khu vực phía Đông sông Euphrates.

5. Afghanistan: Văn phòng tổ chức “Hãy cứu lấy trẻ em” bị tấn công

Vụ tấn công khiến có ít nhất 11 người bị thương.
Vụ tấn công khiến có ít nhất 11 người bị thương.
 Ông Attaullah Khogyani, phát ngôn viên của chính quyền thành phố Jalalabad, Afghanistan cho biết, vào sáng 24/1, những kẻ tấn công liều chết đã nhắm đến mục tiêu tấn công là văn phòng của tổ chức “Hãy cứu lấy trẻ em” (Save The Children) và cho kích nổ quả bom được cài sẵn phía bên trong chiếc xe ô tô đỗ ngay phía trước văn phòng của tổ chức này tại quận số 3 của thành phố Jalalabad.

Trước đó, ngày 20/01, những kẻ khủng bố cũng đã mở cuộc tấn công nhằm vào Khách sạn Intercontinental ở Thủ đô Kabul, Afghanistan, làm ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là người nước ngoài./.

6. Kịch tính bầu cử tổng thống Séc

Đương kim Tổng thống Zeman duy trì quan điểm phản đối tiếp nhận người tị nạn. Ảnh: CNN
Đương kim Tổng thống Zeman duy trì quan điểm phản đối tiếp nhận người tị nạn. Ảnh: CNN
Tại cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình tối 23/1 thu hút 2,2 triệu người xem, hai ứng cử viên, đương kim Tổng thống Milos Zeman và đối thủ Jiri Drahos – cựu Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Séc – đã công kích nhau kịch liệt, chủ yếu nhắm vào vấn đề người nhập cư hay sở hữu súng.

Tổng thống Zeman một lần nữa tái khẳng định quan điểm phản đối tiếp nhận người tị nạn với nhiều lý do khác nhau, đồng thời chỉ trích phát ngôn trước đó của ứng cử viên Drahos muốn Cộng hòa Séc tiếp nhận một số lượng nhất định người tị nạn.

7. Nham thạch núi lửa Philippines chảy lan gần 3km gây nguy hiểm

Nham thạch núi lửa Philippines chảy lan gần 3km gây nguy hiểm. Ảnh: Fox News
Nham thạch núi lửa Philippines chảy lan gần 3km gây nguy hiểm. Ảnh: Fox News
Viện núi lửa và địa chấn Philippines vào sáng 24/1 cho biết, hai trong số những dòng nham thạch đã kéo dài hơn 1km, khí nóng và các mảnh vụn của núi lửa đã lan rộng tới 5km từ miệng núi lửa trong một khu vực.

Các nhà chức trách ngày 22/1 đã mở rộng vùng cấm đi lại xung quanh núi lửa Mayon tới 8km và hơn 56.000 người dân phải tạm trú tại các trung tâm sơ tán vào chiều thứ ba 23/1.

8. Đức phản đối nâng cấp xe tăng mà Thổ sử dụng tấn công Afrin
Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc tấn công nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd.
Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc tấn công nhằm vào lực lượng dân quân người Kurd.
Chính phủ Đức đang đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi ngừng xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ sau nhiều thông tin hé lộ, xe tăng Leopard do Đức sản xuất được sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào lực dân quân người Kurd tại Syria, BBC đưa tin ngày 24/1.

Một số chính trị gia người Đức đã đề nghị ngừng tất cả các hoạt động để thông qua thỏa thuận nâng cấp xe tăng. Thông tin trên được đưa ra vài tuần sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Đức-Thổ cam kết cải thiện quan hệ song phương.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.