Sự kiện nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72; Phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương; Công bố kết quả điều tra vụ sát hại Bí thư Yên Bái;... là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt Đội danh dự Công an nhân dân.
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt Đội danh dự Công an nhân dân.

Sáng 26/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) năm 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Thượng tướng Tô Lâm -, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, TP Hà Nội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an và cán bộ chủ chốt công an các địa phương, đơn vị.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Tô Lâm, Hội nghị thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an năm 2016; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an T.Ư về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2017 và những năm tiếp theo; Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017; đánh giá kết quả công tác dân vận của lực lượng CAND 15 năm qua, triển khai những giải pháp tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới. Khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2017 là: "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

2. Phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Phiên họp thứ 11 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Trí Dũng- TTXVN

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp Phiên thứ 11. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp. 

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về: Kết quả xử lý các vụ việc, vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, trọng tâm là tiến độ, kết quả xử lý các vụ án, vụ việc theo Thông báo kết luận số 11-TB/BCĐTW và Thông báo kết luận số 30-TB/BCĐTW của Thường trực Ban Chỉ đạo;

Kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương; kết quả kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan;

Tình hình, kết quả sau một năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; kiểm điểm kết quả hoạt động năm 2016 của Ban Chỉ đạo và chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo.

3. Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Ngày 28/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, thảo luận các giải pháp triển khai nhiệm vụ kinh tế-xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.

Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta chuẩn bị bước vào 2017, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhìn lại năm 2016, đất nước ta đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai đặc biệt nghiêm trọng khắp nơi.

Ngay thời điểm này, bão lũ vẫn đang đe dọa các địa phương. Tình hình quốc tế và khu vực phức tạp khó lường, cùng với đó là những hạn chế nội tại nền kinh tế như nhiều dự án thua lỗ, DN yếu kém; năm nay, chúng ta triển khai nhiều văn bản pháp luật mới nên khó khăn... 

Trong bối cảnh đó, thực hiện các Nghị quyết Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã triển khai đồng bộ, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm xây dựng hệ thống hành chính các cấp liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân, DN; xác định 2016 là năm quốc gia về khởi nghiệp...

4. Công bố quyết định kỷ luật Bí thư, nguyên Bí thư tỉnh Hậu Giang

Ông Trần Công Chánh (trái) - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.
Ông Trần Công Chánh (trái) - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Sáng 28/12, Ủy  ban Kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang, công bố quyết định kỷ luật khiển trách Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Trần Công Chánh; công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo đó, trên cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015, ông Trần Công Chánh có phần trách nhiệm với các khuyết điểm, vi phạm trong việc đề nghị tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; sai phạm trong việc chỉ đạo Công an tỉnh cấp biển số xe công cho xe tư nhân để Trịnh Xuân Thanh lưu thông trái quy định. Là Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, với trách nhiệm là người đứng đầu, ông Trần Công Chánh đã buông lỏng lãnh đạo, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Huỳnh Minh Chắc, trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công thương về tỉnh Hậu Giang để giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

5. Công bố kết quả điều tra vụ sát hại Bí thư Yên Bái

Trung tá Phạm Anh Sơn (người đứng) công bố kết quả điều tra chính thức vụ nổ súng sát hại Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.
Trung tá Phạm Anh Sơn (người đứng) công bố kết quả điều tra chính thức vụ nổ súng sát hại Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Chiều 26/12, các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ án sát hại Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ngay tại nơi làm việc bằng súng quân dụng. Sau gần 5 tháng điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã làm rõ: Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái Đỗ Cường Minh là nghi can duy nhất của vụ án. 

Liên quan đến động cơ gây án, do thủ phạm gây án là Đỗ Cường Minh đã chết, không thu thập được các tài liệu chứng cứ trực tiếp nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái loại trừ các nguyên nhân có yếu tố chính trị, mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế và tình ái. Đồng thời nhận định: Do bất mãn bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, Đỗ Cường Minh đã dùng súng sát hại ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn.

6.  Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 10

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 28/12, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn lần thứ 10, khóa X đã khai mạc tại Hà Nội. Các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị.

Hội nghị dành nhiều thời gian đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thực hiện 664 công trình thanh niên cấp tỉnh, làm lợi gần 270 tỷ đồng; 4.252 công trình thanh niên cấp huyện, làm lợi gần 232 tỷ đồng; 58.244 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, làm lợi gần 300 tỷ đồng; thành lập và duy trì hoạt động 4.696 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế; sửa chữa và làm mới 7.899km đường giao thông. Trong năm, có 119.645 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Các tổ chức đoàn dành học bổng tổng trị giá gần 205 tỷ đồng tặng 310.442 học sinh, sinh viên… Đoàn viên, thanh niên các địa phương thực hiện 10.473 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi.

7. Hai bệnh nhân chết do gây mê tại bệnh viện tư ở Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Trí Đức, nơi xảy ra sự việc.
Bệnh viện Đa khoa Trí Đức, nơi xảy ra sự việc.

Chiều 25/12, một quan chức thuộc Sở Y tế Hà Nội, xác nhận thông tin có 2 bệnh nhân bị tử vong nghi do sốc phản vệ sau khi được gây mê phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức - bệnh viện tư nhân ở số 219 Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Sự việc xảy ra sáng cùng ngày 25-12.

Một nguồn tin cho biết hai bệnh nhân được gây mê phẫu thuật, trong đó một bệnh nhân là nữ (có chỉ định phẫu thuật tuyến giáp) đã có biểu hiện sốc phản vệ mệt xỉu, khó thở, trụy mạch… ngay sau khi được tiêm thuốc gây mê. Các bệnh nhân được xử trí tại chỗ và được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, một bệnh nhân đã tử vong ngay khi được đưa đến cấp cứu, một ca khác cũng không qua khỏi sau đó.  Theo thông tin ban đầu, trong ca tai biến sáng 25/12,bác sỹ gây mê công tác tại một bệnh viện Trung ương được Bệnh viện Đa khoa Trí Đức mời cộng tác.

8. Xét xử phúc thẩm đại án Phạm Công Danh và đồng phạm

Dẫn giải các bị cáo đến phên tòa sáng nay (28/12))
Dẫn giải các bị cáo đến phên tòa sáng nay (28/12).

Ngày 27/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB), nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) và các đồng phạm. Tại phiên xét xử lần này, có 27 trong số 36 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó có Phạm Công Danh.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt ông Phạm Công Danh tổng cộng 30 năm tù về các tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng”. Các đồng phạm của ông Danh là bị cáo Phan Thành Mai (45 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc VNCB) bị tuyên phạt 22 năm tù; bị cáo Mai Hữu Khương (33 tuổi, nguyên thành viên HĐQT) 20 năm tù; bị cáo Hoàng Đình Quyết (33 tuổi, nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn) 19 năm tù. 32 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ án treo tới 16 năm tù.

Phạm Công Danh phải hoàn trả tổng cộng hơn 6 nghìn tỷ đồng gốc và lãi mà ông thực hiện các hành vi vi phạm rút hoặc vay từ VNCB. Bản án cũng tuyên thu hồi 5.190 tỷ đồng mà Phạm Công Danh chuyển vào tài khoản của ông Trần Quý Thanh.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.