Sự kiện nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết Ngân hàng Nhà nước; Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017; Triển khai nhiệm vụ dân vận toàn quốc năm 2017; Phát động Năm an toàn giao thông 2017;... là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1. Hội nghị trực tuyến về Khoa học và Công nghệ

Hội nghị trực tuyến Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển KT-XH tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh Huy Hùng
Hội nghị trực tuyến Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển KT-XH tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh Huy Hùng

Sáng 4/1/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017 với chủ đề “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Dự hội nghị  có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành và đại diện lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành tại địa phương.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã có một bản báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ, đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Bên cạnh đó cũng đưa ra những kiến nghị trong việc tháo gỡ những vướng mắc của ngành.

Sau khi lắng nghe, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đánh giá cao kết quả mà Bộ KH&CN đạt được trong năm qua, đồng thời thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí của KH&CN đối với sự phát triển đối với ngành, lĩnh vực của mình.

2. Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Bộ Công Thương
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Bộ Công Thương "vấp nhưng chưa ngã" dù năm 2016 có một số vấn đề. Ảnh: VGP.

Ngày 6/1, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá 2016 là một năm đầy khó khăn, sóng gió. Ngành công thương cũng đã trải qua nhiều biến cố về nhân sự, các dự án thua lỗ của một số đơn vị. Tuy nhiên, ngành đã tự vươn lên với sự nỗ lực.

"Có thể nói Bộ Công Thương vấp nhưng chưa ngã! Chưa năm nào mà chúng ta gặp khó khăn như năm nay, từ nhân tai, thiên tai đến tiền tệ, sản xuất, kinh doanh. Dù một số chỉ tiêu chưa hoàn thành nhưng vai trò đóng góp của ngành công thương trong phát triển chung rất lớn", Thủ tướng chia sẻ.

Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo đã  trở thành điểm sáng đóng góp cho tăng trưởng, tăng 11,2%, so với tốc độ tăng 10,5% cùng kỳ. Cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu và hàng tiêu dùng được đảm bảo. Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng được thực hiện cơ bản tốt.

Về cải cách hành chính, cơ cấu lại bộ máy, Thủ tướng đánh giá hoạt động của bộ đạt kết quả tốt theo hướng tinh giản và hiệu quả.  Số đầu mối giảm xuống, biên chế và cục, vụ giảm xuống. Bộ đã bỏ nhiều quy định, thủ tục về đầu tư, kinh doanh; khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp toàn bộ các dịch vụ công cấp độ 3-4 của bộ tại một cửa duy nhất. 

3. Triển khai nhiệm vụ dân vận toàn quốc năm 2017

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư... Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, mặt trận, các đoàn thể nhân dân và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã nỗ lực, quyết tâm, tích cực, chủ động làm tốt công tác dân vận trong thời gian qua. 

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung làm tốt để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong năm 2017 như: Công tác dân vận cần nắm chắc tình hình nhân dân, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng và thật sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng kết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận…

4 . Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (khóa VIII)

Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII). Ảnh: VOV
Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII). Ảnh: VOV

Ngày 3/1/2017, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII). Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 11 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) diễn ra trong bối cảnh vừa kết thúc năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 3 năm triển khai thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, đây là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực học tập, quán triệt và triển khai mạnh mẽ việc thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó có Nghị quyết “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

5. Phát động Năm an toàn giao thông 2017

Diễu hành trên phố sau lễ phát động.
Diễu hành trên phố sau lễ phát động.

Sáng 4/1, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đã phát động năm an toàn giao thông 2017.

Tham dự lễ ra quân có Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Hà Nội và đông đảo các lực lượng chức năng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh trong những năm qua, công tác bảo đảm trật tự ATGT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Liên tục từ năm 2011 đến hết năm 2016, tai nạn giao thông đã được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM từng bước được khắc phục.

Bước sang năm 2017, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu giao thông, số lượng phương tiện và mức độ đa dạng của đối tượng tham gia giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, tạo nên thách thức to lớn cho công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Vì vậy, Ủy ban ATGT quốc gia đã xây dựng chương trình Năm ATGT 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”, mục tiêu phấn đấu giảm từ 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông so với năm 2016.

6. Khai mạc Hội nghị BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10 (khóa VI)

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: PC
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: PC

Ngày 4/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (khóa VI) nhằm đánh giá công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội Nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Tại hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo: Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh công tác dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015; xác định phương hướng, nhiệm vụ hỗ trợ nông dân thời gian tới.

Đồng thời, tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

7. Sự cố Formosa không lọt vào 10 sự kiện tài nguyên môi trường 2016

 Sự cố môi trường biển do Formosa gây ra không có trong top 10 sự kiện do Bộ TN-MT bình chọn năm 2016
Sự cố môi trường biển do Formosa gây ra không có trong top 10 sự kiện do Bộ TN-MT bình chọn năm 2016

Sự kiện ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung gây cá chết hàng loạt không được đưa vào 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường 2016.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà đã ký duyệt Quyết định số 3110 về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành TN-MT năm 2016. Trong đó, không có sự kiện ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại vùng biển 4 tỉnh miền Trung gây cá chết hàng loạt.

Ngay sau khi công bố danh sách 10 sự kiện này, dư luận đặt câu hỏi vì sao không có sự kiện Formosa xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng biển Miền Trung và để lại hậu quả nặng nề?

Trước câu hỏi này, theo đại diện bộ TN-MT, việc bình xét được căn cứ theo các tiêu chí tại Quyết định 2141 của Bộ TN-MT năm 2012 về quy chế bình xét, công bố các sự kiện nổi bật hàng năm của ngành TN-MT. Theo đó, phải là những sự kiện có tính chất tiêu biểu, xuất sắc, điển hình, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển ngành và đất nước. Hoặc, được tổ chức thực hiện với quy mô lớn, có ý nghĩa chính trị và phạm vi tác động sâu rộng, ảnh hưởng toàn ngành, toàn quốc, có ý nghĩa to lớn, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước. Hoặc, sự kiện diễn ra lần đầu, được cộng đồng xã hội đánh giá cao; tạo ra sự chuyển biến mang tính đột phá hoặc tiền đề cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Do đó, sự cố môi trường biển miền Trung không nằm trong những tiêu chí để lựa chọn bình xét dù đã được đưa vào bình xét với ý nghĩa tích cực là nỗ lực của nhiều cơ quan, ban ngành trong tìm ra nguyên nhân và khắc phục.

8. Thành Lương đoạt Quả Bóng Vàng Việt Nam năm 2016

Lần lượt từ trái qua là Xuân Trường, Thành Lương và Minh Tuấn.
Lần lượt từ trái qua là Xuân Trường, Thành Lương và Minh Tuấn.

Tiền vệ của CLB Hà Nội vượt qua Lương Xuân Trường và Vũ Minh Tuấn để đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá nước nhà năm 2016. Lễ công bố diễn ra ở TP HCM tối 4/1.

Phạm Thành Lương chiến thắng với 246 điểm, trong khi Lương Xuân Trường đoạt Quả Bóng Bạc (229 điểm) và Vũ Minh Tuấn nhận Quả Bóng Đồng (192 điểm).

Đây là lần thứ tư trong sự nghiệp, Lương "dị" đoạt Quả Bóng Vàng Việt Nam - một kỷ lục sau 19 lần giải thưởng được tổ chức. Trước đó, anh chiến thắng vào các năm 2009, 2011 và 2014.

Thành Lương đã có một năm thi đấu thành công ở cấp CLB, khi cùng CLB Hà Nội (tiền thân là Hà Nội T&T) lần thứ ba vô địch V-League dù đầu mùa có giai đoạn đứng cuối bảng. Anh và các đồng đội sau đó còn vào đến chung kết Cup quốc gia.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.