Sự kiện “nóng” của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đàm phán liên Triều đạt kết quả đột phá; Thái Lan xác nhận bà Yingluck đang ở Anh; Nhật Bản không chấp nhận chính sách mới về vấn đề 'phụ nữ mua vui'; Phó Tổng thống Mỹ thăm Trung Đông giữa lúc căng thẳng leo thang;.. là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Đàm phán liên Triều đạt kết quả đột phá

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc (phải) bắt tay với trưởng đoàn đàm phán của Triều Tiên sáng 9/1. Ảnh: Yonhap
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc (phải) bắt tay với trưởng đoàn đàm phán của Triều Tiên sáng 9/1. Ảnh: Yonhap

Sau cuộc họp hai bên vào sáng 9/1, Triều Tiên chấp thuận cử phái đoàn cấp cao, vận động viên và các đội cổ động viên tới dự Thế vận hội mùa đông Pyeong tại Hàn Quốc vào tháng tới và đề xuất đối thoại hòa bình.

Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc hội đàm, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung cho biết, phía Hàn Quốc đã đề nghị hai bên cùng diễu hành dưới một lá cờ thống nhất vào lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội diễn ra vào tháng tới, và Triều Tiên cũng sẽ cử đội cổ động tới sự kiện này.

Ngoài ra, Seoul cũng đề nghị tổ chức một cuộc họp để thảo luận vấn đề đoàn tụ các gia đình bị phân ly do cuộc chiến tranh liên Triều 1950-1953 vào khoảng tháng 2.

Cuộc đàm phán ngày 9/1 là đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sau hơn 2 năm trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng sau hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

2. Thái Lan xác nhận bà Yingluck đang ở Anh

Bà Yingluck chụp ảnh cùng người phụ nữ áo đỏ ở London. Ảnh: Nation
Bà Yingluck chụp ảnh cùng người phụ nữ áo đỏ ở London. Ảnh: Nation
Theo Reuters, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai ngày 9/1 đã xác nhận với các phóng viên ở thủ đô Bangkok rằng cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang ở thủ đô London, Anh. Ông Don cho biết giới chức Thái Lan đã liên hệ với những người đồng cấp Anh để tìm cách xác định nơi ở chính xác của bà Yingluck.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thái Lan từ chối bình luận về việc liệu nước này có tìm cách dẫn độ bà Yingluck về nước hay không. Thái Lan và Anh đã ký hiệp ước dẫn độ. Hiện Đại sứ quán Anh ở Bangkok chưa đưa ra thông báo chính thức về vấn đề này.

Phát biểu của Ngoại trưởng Don được đưa ra sau khi hai bức ảnh được cho là chụp cựu Thủ tướng Yingluck ở Anh được chia sẻ rộng rãi trên mạng.

3. Nhật Bản không chấp nhận chính sách mới về vấn đề 'phụ nữ mua vui'

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: Reuters)
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono. Nguồn: Reuters
Theo hãng tin Kyodo, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 9/1 tuyên bố, nước này "không thể chấp nhận" quan điểm chính sách mới của Hàn Quốc về thỏa thuận được ký kết vào năm 2015 giữa hai nước về vấn đề "phụ nữ mua vui."
Phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Ngoại giao ngay sau thông báo của phía Hàn Quốc, Ngoại trưởng Kono nêu rõ: "Việc kiên định thực thi thỏa thuận này là nhiệm vụ của cả hai nước đối với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi không thể chấp nhận tất cả yêu cầu của Hàn Quốc đòi Nhật Bản hành động nhiều hơn nữa bất chấp sự thật là với thỏa thuận ký năm 2015 này chúng tôi đã khẳng định giải pháp cuối cùng và không thể đảo ngược cho vấn đề phụ nữ mua vui."

4. Phó Tổng thống Mỹ thăm Trung Đông giữa lúc căng thẳng leo thang

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Getty.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Getty.

Trong chuyến thăm, dự kiến từ ngày 19-23/1, ông Mike Pence sẽ hội kiến với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Nhà vua Jordan Abdullah II và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tuyên bố của Nhà Trắng cũng cho biết, mục đích chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tới một số quốc gia nói trên sẽ ưu tiên thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố, tăng cường hợp tác an ninh.

Bên cạnh đó, ông Mike Pence sẽ có bài phát biểu trước trước quốc hội Israel, nhưng không có chương trình đi thăm khu vực Bờ Tây hay hội kiến với Tổng thống Palestin Mahmoud Abbas.

Ông Pence có kế hoạch thăm Trung Đông từ tháng 12 năm ngoái, nhưng sau đó đã hoãn lại để bỏ phiếu cho kế hoạch cải tổ thuế của Tổng thống Donald Trump.

5. Tổng hành dinh chiến dịch tranh cử của ông Putin sẽ sớm hoạt động

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS.
TASS ngày 9/1 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tổng hành dinh chiến dịch tranh cử của ông Putin sẽ sớm hoạt động.

Trả lời câu hỏi của báo giới đề nghị cho biết thời điểm tổng hành dinh chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu câu việc, ông Peskov cho biết: “Điều này sẽ sớm xảy ra”.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga cho biết, tính đến ngày 5/1, quỹ vận động tranh cử của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận số tiền quyên góp hơn 400 triệu rúp (khoảng 7 triệu USD) trong khi đã chi hơn 13 triệu rúp (234.000 USD). Theo đó, số tiền này chủ yếu chi cho việc sản xuất và phân phối các tài liệu vận động tranh cử.

Theo cơ quan dịch vụ báo chí của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, có tổng số 13 ứng cử viên Tổng thống đã mở tài khoản tranh cử của họ.

6. Hai đoàn xe lửa đâm trực diện tại nhà ga ở Nam Phi

Xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường, ngăn thảm kịch ngày 4-1 tái diễn - Ảnh: TWITTER
Xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường, ngăn thảm kịch ngày 4-1 tái diễn - Ảnh: TWITTER
Một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng lại xảy ra tại Nam Phi ngày 9/1.  Thông tin ban đầu cho biết hai đoàn tàu lửa đã đâm vào nhau tại nhà ga Geldenhuys, cách thành phố Johannesburg 40 km về phía đông nam, khiến ít nhất 200 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. 

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều người bị thương nằm hoặc ngồi vạ vật ngay bên cạnh đường ray trong lúc các nhân viên y tế tích cực đưa cáng và thiết bị hỗ trợ. Hiện trường cho thấy một toa tàu bị trật khỏi đường ray nhưng chưa lật úp, theo trang tin News 24.

7. Trung Quốc khởi tố cựu tổng tham mưu trưởng quân đội

Ông Phòng Phong Huy trên cương vị tổng tham mưu trưởng PLA năm 2013 - Ảnh: Reuters
Ông Phòng Phong Huy trên cương vị tổng tham mưu trưởng PLA năm 2013 - Ảnh: Reuters
Cựu tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phòng Phong Huy sẽ bị truy tố tội danh tham nhũng, Tân Hoa xã ngày 9-1 cho biết.

Văn bản tóm tắt của Tân Hoa xã không đưa ra thêm chi tiết nào, nhưng cũng là lần đầu tiên có xác nhận chính thức về cuộc điều tra sơ bộ về ông Phòng Phong Huy.

Trước đó trong tháng 9, hãng tin Reuters cho hay ông Phòng đã vướng cáo buộc tham nhũng. Bản thân ông Phòng là người vốn tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp đầu tiên của vị lãnh đạo này với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 4/2017.

Tuy nhiên đến tháng 8/2017, ông Phòng bất ngờ bị thay thế khỏi vị trí tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.