Sự kiện “nóng” của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Hội nghị Thượng đỉnh Anh-Pháp: Nóng vấn đề nhập cư; Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân; Cháy xe buýt tại Kazakhstan, 52 người chết;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Hội nghị Thượng đỉnh Anh-Pháp: Nóng vấn đề nhập cư

Thủ tướng Anh Theresa May (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thảo luận vấn đề nhập cư. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Anh Theresa May (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thảo luận vấn đề nhập cư. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 18/1 có chuyến thăm London, Anh và sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May.

Trong bối cảnh Anh quốc đang triển khai tiến trình tách khỏi Liên minh châu Âu, thì dù là lần đầu tiên đến Anh kể từ khi nhậm chức nhưng chương trình nghị sự của Tổng thống Pháp Macron với Thủ tướng Anh Theresa May sẽ bao trùm nhiều vấn đề, trong đó, nhập cư sẽ là một nội dung trao đổi quan trọng.

2. Ấn Độ thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
Nguồn: zeenews.india.com
Nguồn: zeenews.india.com
Theo News Nation, ngày 18/1, từ bãi thử tổng hợp (ITR) trên đảo Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển Odisha, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-5 do nước này tự phát triển. 
Tên lửa Agni-5, do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) Ấn Độ phát triển, được phóng đi từ tổ hợp bệ phóng số 4 của ITR. 
Tên lửa này có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường nặng khoảng 1,5 tấn.
3. Nga bác cáo buộc giúp Triều Tiên lách lệnh trừng phạt
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP.
Một nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/1cho biết cáo buộc từ Mỹ rằng Nga vi phạm các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên do Liên Hợp Quốc đưa ra là hoàn toàn vô căn cứ, Interfax đưa tin.

Trả lời phỏng vấn Reuters ngày 17/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga đã giúp Triều Tiên lách lệnh trừng phạt quốc tế. "Những gì Trung Quốc đang giúp chúng tôi thì Nga lại đẩy lùi. Nói cách khác, Nga làm ngược với những gì Trung Quốc đang làm", ông nói.

4. Cháy xe buýt tại Kazakhstan, 52 người chết

Ảnh minh họa: newsatfirst
Ảnh minh họa: newsatfirst
Tổng cộng 52 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt bốc cháy tại phía tây bắc Kazakhstan, BBC dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ nước này cho biết.Chỉ  có 5 người trên xe thoát nạn và đã được các nhân viên cứu hộ sơ cứu tại hiện trường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 18/1 (giờ địa phương) tại quận Irgiz, khu vực Aktobe. Truyền thông địa phương cho biết chiếc xe buýt được tin là đang chở các công dân Uzbekistan đến hoặc rời khỏi Nga.

5. Trung Quốc xây căn cứ 'khủng' gần vùng tranh chấp với Ấn Độ

Quân đội Trung Quốc. Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Các ảnh chụp vệ tinh cho thấy, khu liên hợp của Quân đội Giải phóng nhân dân (PLA) Trung Quốc nằm cách điểm nóng giữa nước này và Ấn Độ hồi mùa hè năm 2017 khoảng 10km.

Công trình xây dựng mới, nằm dọc cao nguyên Doklam (Trung Quốc gọi là Donglang) có các đường hào, doanh trại và vô số bãi đáp trực thăng. Thêm nữa, các ụ súng dường như cũng đang được đắp.

Ngoài ra, binh sĩ và các loại xe bọc sắt đang được chuyển đến khu vực này, gồm cả một trung đoàn cơ giới hóa dường như là các xe tham chiến của bộ binh ZBL-09.

6. Thủ tướng Hun Sen bổ nhiệm con rể làm phó cảnh sát trưởng quốc gia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Hun Sen vừa bổ nhiệm con rể làm phó cảnh sát trưởng quốc gia, động thái được các nhà quan sát cho là nhằm tiếp tục củng cố quyền lực trước cuộc bầu cử giữa năm nay.

"Thủ tướng Hun Sen muốn củng cố kiểm soát đối với chính phủ và giới doanh nghiệp Campuchia, việc bổ nhiệm con rể là một phần trong nỗ lực này", Reuters dẫn lời Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.

7. Triều Tiên sẽ cùng Hàn Quốc "sánh đôi" tại Thế vận hội
Vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nhau sánh bước trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông ở Turin (Ý) năm 2006.
Vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nhau sánh bước trong lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông ở Turin (Ý) năm 2006.
Sau nhiều ngày thảo luận trực tiếp, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí rằng hai đoàn thể thao của họ sẽ cùng nhau sánh bước dưới lá cờ Triều Tiên thống nhất trong Thế vận hội Mùa đông ở Pyeongchang diễn ra vào tháng 2 tới. Không chỉ có vậy, hai nước sẽ kết hợp đội tuyển khúc côn cầu nữ của mình để tranh tài với các quốc gia khác trong đại hội thể thao.

Dự kiến Triều Tiên sẽ cử một đoàn cổ động gồm 230 người đến Hàn Quốc để cổ vũ cho các vận động viên, đồng thời sẽ tham gia Paralympics diễn ra sau đó. Đây là tín hiệu khả quan mới nhất kể từ sau khi hai nước nối lại đường dây liên lạc vào tuần trước.

8. Mỹ sẽ chưa di dời đại sứ quán tại Israel về Jerusalem trong năm nay
Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv, Israe.. Ảnh: Reuters
Đại sứ quán Mỹ tại Tel Aviv, Israe.. Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ chưa di dời đại sứ quán tại Israel về Jerusalem trong năm nay, qua đó bác bỏ tuyên bố mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra trước đó.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết quá trình này sẽ chỉ được thực hiện trong 3 năm tới do những khó khăn trong việc tìm kiếm địa điểm thích hợp cho đại sứ quán cũng như bố trí nhà ở cho các nhân viên và quan chức ngoại giao.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.