Sự kiện “nóng” của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Nga từ chối tham gia hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân; Trung Quốc bác bỏ cáo buộc giao dịch hàng cấm với Triều Tiên; Bão lớn đổ vào châu Âu, ít nhất 8 người đã thiệt mạng;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Nga từ chối tham gia hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Ngoại trưởng Nga tuyên bố nước này sẽ không tham gia hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (NPT).
Ngoại trưởng Nga tuyên bố nước này sẽ không tham gia hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (NPT).
Nga sẽ không tham gia Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (NPT), Bộ trưởng Ngoại giao Segey Lavrov tuyên bố trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về các vấn đề cấm vũ khí hạt nhân.

"Nga không có ý định tham gia NPT. Chúng tôi tin rằng việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân chỉ có thể thực hiện được trong bối cảnh giải trừ quân sự nói chung và toàn bộ, trong điều kiện đảm bảo an ninh bình đẳng", - ông Lavrov nói.

2. Thủ tướng Đức Merkel sẽ tham gia Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos

Thủ tướng Đức Angela Merkel.guồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel.guồn: AFP/TTXVN)
Ngày 19/1, ông Steffen Seibert, phát ngôn viên chính phủ Đức, cho biết ngày 24/1, Thủ tướng Angela Merkel sẽ tới Davos để tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 48 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), dự kiến diễn ra từ ngày 23-26/1 tới.
Phát ngôn viên chính phủ Đức cho biết Thủ tướng Merkel sẽ có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể vào 2 giờ 30 chiều 24/1, trong đó, tập trung về vấn đề châu Âu ngày nay và Đức - thành viên có nền kinh tế lớn nhất châu Âu, từ lâu đã đóng vai trò dẫn đầu trong các cuộc tranh luận về chính sách của châu Âu.
3. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc giao dịch hàng cấm với Triều Tiên
Tàu chở hàng của Triều Tiên. Ảnh minh họa: The Marinetime Executive.
Tàu chở hàng của Triều Tiên. Ảnh minh họa: The Marinetime Executive.
Tờ nhật báo phố Wall hôm 19/1 dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc luôn tuân thủ các nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên, đồng thời khẳng định, bất cứ biện pháp nào do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra cần căn cứ vào bằng chứng và sự thật tin cậy. Tuyên bố này nhằm đáp trả việc Mỹ cáo buộc Trung Quốc vi phạm nghị quyết trừng phạt đối với Triều Tiên.
4. Bão lớn đổ vào châu Âu, ít nhất 8 người đã thiệt mạng
Nhiều cây lớn bật gốc trong gió bão tại Đức.Ảnh: BBC.
Nhiều cây lớn bật gốc trong gió bão tại Đức.Ảnh: BBC.
Cơn bão Friederike với sức gió mạnh hơn 100 km/h đổ bộ vào Đức và Hà Lan vào đêm 18/1, san phẳng nhiều tòa nhà, CNN đưa tin.

Gió lớn trong cơn bão quật ngã nhiều người trên đường phố. Ít nhất 6 người Đức thiệt mạng trong cơn bão, gồm hai lính cứu hỏa. Một tài xế 68 tuổi tử vong khi xe của ông bị thổi văng sang bên đường, cảnh sát cho biết. 

5. Nhật Bản quan ngại về các chuyến bay của quân đội Mỹ tại Okinawa

Máy bay AH-1 của Mỹ bay qua Nago thuộc đảo Okinawa, Nhật Bản ngày 9/1.Nguồn: Kyodo/TTXVN
Máy bay AH-1 của Mỹ bay qua Nago thuộc đảo Okinawa, Nhật Bản ngày 9/1.Nguồn: Kyodo/TTXVN
Kyodo đưa tin Chính phủ Nhật Bản ngày 19/1 tiếp tục cáo buộc rằng lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ gây ra những quan ngại về sự an toàn do vận hành các máy bay trực thăng trên một trường học gần căn cứ không quân Mỹ tại Okinawa, dù quân đội Mỹ đã lên tiếng phủ nhận.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nêu rõ: "Trong hình ảnh quay lại, những bộ phận dễ bị hỏng của các máy bay trực thăng rõ ràng có thể được trông thấy khi chúng bay."
6. Hàn Quốc đề nghị Liên Hợp quốc ủng hộ Thế vận hội hòa bình
Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung (trái, trước) và Trưởng đại diện đàm phán của Triều Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban tái thống nhất hòa bình Jon Jong Su (phải, phía trước) rời khỏi phòng đàm phán ở làng đình chiến Panmunjom ngày 17/1. Nguồn: THX/TTXVN
Trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Chun Hae-sung (trái, trước) và Trưởng đại diện đàm phán của Triều Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban tái thống nhất hòa bình Jon Jong Su (phải, phía trước) rời khỏi phòng đàm phán ở làng đình chiến Panmunjom ngày 17/1. Nguồn: THX/TTXVN
Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19/1 cho biết, một nhà ngoại giao cấp cao của nước này đã gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và đề nghị ông ủng hộ chính sách ngoại giao thể thao của Seoul với Triều Tiên trong Thế vận hội mùa Đông sắp diễn ra. 
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Lim Sung-nam đã gặp Tổng thư ký Antonio Guterres tại New York ngày 18/1, và thông báo về tiến triển gần đây trong mối quan hệ liên Triều cũng như những nỗ lực đang diễn ra của Seoul nhằm xây dựng một nền hòa bình với Bình Nhưỡng thông qua Thế vận hội mùa Đông 2018 tại Pyeongchang. 
7. Thổ Nhĩ Kỳ bác mọi hợp tác với EU nếu không đạt tư cách thành viên
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu Omer Celik (trái) và Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini trong cuộc gặp hồi tháng 7/2017. Nguồn: EPA/TTXVN
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu Omer Celik (trái) và Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini trong cuộc gặp hồi tháng 7/2017. Nguồn: EPA/TTXVN
Theo Reuters, Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách các vấn đề Liên minh châu Âu (EU) Omer Celik ngày 19/1 tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bác bỏ mọi đề nghị về quan hệ đối tác với EU nếu không đạt được tư cách thành viên, đồng thời cảnh báo rằng với tình hình hiện nay, Ankara không có lý do gì để duy trì thỏa thuận nhập cư với khối này. 
Trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Celik nêu rõ: "Chúng tôi không coi trọng một mối quan hệ đối tác đặc quyền hay những cách tiếp cận tương tự. Không thể đề nghị những điều này với Thổ Nhĩ Kỳ. Với bất kỳ tên gọi nào, quan hệ đối tác đặc quyền hay hợp tác chống khủng bố, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không xem xét những đề nghị như vậy." 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.