Sự kiện “nóng” của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - An ninh Afghanistan tiêu diệt các tay súng khủng bố, giải cứu con tin; Đoàn tiền trạm Triều Tiên tới Hàn Quốc sau lùm xùm hủy giờ chót; Nga đề nghị người Kurd trao trả vùng Afrin cho chính quyền Syria;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.
1. An ninh Afghanistan tiêu diệt các tay súng khủng bố, giải cứu con tin
Khách sạn Intercontinental tại Kabul. Ảnh của Getty, chụp năm 2011.
Khách sạn Intercontinental tại Kabul. Ảnh của Getty, chụp năm 2011.
Cuộc bao vây giải cứu con tin tại khách sạn Intercontinental ở Kabul (Afghanistan) đã kết thúc vào sáng 21/1. Các phần tử bắt cóc đã bị tiêu diệt.

Thông tin trên do phát ngôn viên Najib Danish của Bộ Nội vụ Afghanistan đưa ra. Theo đó, 3 kẻ tấn công tham gia vào vụ này đã bị tiêu diệt. 146 người, trong đó có 41 người nước ngoài, đã được giải cứu khỏi khách sạn.

Bên cạnh đó, có 5 người - gồm 4 công dân Afghanistan và 1 người nước ngoài, đã thiệt mạng. 6 người bị thương, bao gồm 3 thuộc lực lượng an ninh Afghanistan và 3 dân thường nước này.

2. Đoàn tiền trạm Triều Tiên tới Hàn Quốc sau lùm xùm hủy giờ chót

Trưởng phái đoàn Triều Tiên Hyon Song-wol tới thủ đô Seoul ngày 21/1. Ảnh: Reuters
Trưởng phái đoàn Triều Tiên Hyon Song-wol tới thủ đô Seoul ngày 21/1. Ảnh: Reuters
Đài YTN của Hàn Quốc đưa tin phái đoàn Triều Tiên đã đặt chân tới thủ đô Seoul vào sáng sớm ngày 21/1 dưới sự hộ tống chặt chẽ của cảnh sát Hàn Quốc. Phái đoàn Triều Tiên gồm 7 người do Hyon Song-wol, trưởng nhóm nhạc nữ Moranbong nổi tiếng của Bình Nhưỡng, dẫn đầu.

Theo kế hoạch, phái đoàn Triều Tiên sẽ thị sát sân khấu, hệ thống âm thanh và các điều kiện khác tại các địa điểm dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ Triều Tiên. Tại Gangneung, đoàn Triều Tiên dự kiến sẽ tới thăm Trung tâm nghệ thuật Gangneung và một số địa điểm tiềm năng khác.

3. Nga đề nghị người Kurd trao trả vùng Afrin cho chính quyền Syria

Vùng Afrin. Nguồn: Reuters
Vùng Afrin. Nguồn: Reuters
Ngày 21/1, giới chức chính quyền người Kurd ở Syria cho biết Nga đã đưa ra đề nghị bảo vệ người Kurd nếu họ trao trả vùng Afrin cho các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tuy nhiên, phía người Kurd đã từ chối lời đề nghị của Moskva. Đài Diken dẫn phát biểu của ông Nobahar Mustafa và ông Sinam Mohammad, đại diện người Kurd Syria ở Washington (Mỹ), cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã có thỏa thuận trước chiến dịch ở Afrin, cho phép Ankara tiến hành các cuộc không kích.
4. Thổ Nhĩ Kỳ dội bom căn cứ không quân lớn nhất Syria
 Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ không kích căn cứ không quân Menagh tại Syria. Ảnh: AMN.
Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ không kích căn cứ không quân Menagh tại Syria. Ảnh: AMN.
Theo Al Masdar News ngày 21/1, Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích dữ dội căn cứ không quân Menagh lớn nhất Syria ở miền bắc Aleppo tối 20/1. Được biết, đây là lần đầu tiên căn cứ quân sự này bị nước ngoài ném bom kể từ khi cuộc nội chiến Syria bùng nổ.
“Các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã ném bom căn cứ không quân Menagh gần vùng Afrin, nhắm vào các chiến binh người Kurd trong căn cứ này”, các nhà hoạt động ủng hộ lực lượng dân quân YPG cho biết.
5. Cả nước Mỹ biểu tình phản đối Tổng thống Trump
Đoàn người tuần hành ở Seattle, Washingto, ngày 20/1. Nguồn: AFP
Đoàn người tuần hành ở Seattle, Washingto, ngày 20/1. Nguồn: AFP
Hàng triệu phụ nữ tại thủ đô Washington và các bang trên khắp nước Mỹ đã tham gia hoạt động “Tuần hành vì phụ nữ,” lên tiếng bảo vệ quyền của phụ nữ trong ngày 20/1, đúng thời điểm tròn một năm nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. 
Hoạt động tuần hành quy mô lớn diễn ra tại Washington, thành phố New York, Chicago, Los Angeles và nhiều thành phố khác trên toàn nước Mỹ. 
Tại thủ đô Washington, đoàn tuần hành đổ ra Đại lộ Pennyslvania Avenue, đánh trống và hát vang trước Nhà Trắng. 
6. Trực thăng quân sự Mỹ rơi trên sa mạc, hai phi công thiệt mạng
Trực thăng tấn công AH-64D Apache. Ảnh: Reuters
Trực thăng tấn công AH-64D Apache. Ảnh: Reuters
Hãng tin RT ngày  21/1, dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết một vụ tai nạn máy bay liên quan đến trực thăng quân sự Mỹ đã xảy ra trên sa mạc California ngày 20/1.

Cụ thể, chiếc trực thăng Apache AH-64 của Sư đoàn Bộ binh số 4, có căn cứ đặt tại Fort Carson (Colorado, Mỹ) đã đâm xuống sa mạc California, khu vực gần Trung tâm Đào tạo Quốc gia tại Fort Irwin trong một chuyến bay huấn luyện về khả năng sẵn sàng tác chiến. Vụ tai nạn khiến cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng.

7. Hé lộ lá chắn Nga "chấp" tất cả tên lửa đạn đạo Mỹ
Hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất A-235 Nudol.
 Hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất A-235 Nudol.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video về các vụ thử hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất A-235 Nudol. Chuyên gia quân sự Alexey Leonkov cho biết về những ưu thế cơ bản của hệ thống này và khả năng công phá của nó.

Hệ thống phòng thủ tên lửa này chỉ mới diễn ra các cuộc thử nghiệm và các tính năng kỹ chiến thuật của nó vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chuyên gia Alexey Leonkov tin rằng, về tầm xa và độ cao thì Nudol thực sự vượt trội so với các hệ thống tiền nhiệm A-135 Amur hiện đang được trang bị cho Quân đội Nga.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.