Sự kiện nóng của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mỹ đang chuẩn bị tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân Triều Tiên?; Thông điệp hiếm của Triều Tiên; Cựu Phó Thủ tướng Campuchia bị phạt tiền vì lăng mạ Quốc vương;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Mỹ đang chuẩn bị tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân Triều Tiên?

Nếu Mỹ tấn công hạt nhân nhằm vào Triều Tiên, hậu quả của nó có thể sẽ kéo dài qua nhiều thế hệ. Ảnh máy bay ném bom B-2: Sputnik
Nếu Mỹ tấn công hạt nhân nhằm vào Triều Tiên, hậu quả của nó có thể sẽ kéo dài qua nhiều thế hệ. Ảnh máy bay ném bom B-2: Sputnik
Theo Sputnik, hiện tại có vẻ như Lầu Năm góc đang chuẩn bị lực lượng cho một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Triều Tiên.

Hiện tại, máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit và máy bay ném bom chiến lược B-52, hai loại máy bay nằm trong bộ ba hạt nhân của Mỹ, đều đã được triển khai đến bán đảo Triều Tiên. Hơn nữa, tờ Business Insider nói rằng, “bóng ma bầu trời” B-2 có thể sẽ sớm được trang bị bom hạt nhân B-61.

2. Thông điệp hiếm của Triều Tiên

Triều Tiên ngày 25/1 vừa phát đi một thông cáo hiếm, gửi tới
Triều Tiên ngày 25/1 vừa phát đi một thông cáo hiếm, gửi tới "tất cả những người Triều Tiên ở trong lẫn ngoài nước".
Trong thông cáo, Bình Nhưỡng kêu gọi mọi người tạo ra một đột phá về thống nhất mà không cần sự trợ giúp của các quốc gia khác.

Truyền thông Triều Tiên dẫn thông cáo viết, tất cả người Triều Tiên nên thúc đẩy tiếp xúc, đi lại, hợp tác giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Thêm nữa, Bình Nhưỡng sẽ đập tan những thách thức chống lại sự tái thống nhất của Bán đảo Triều Tiên.

Thông cáo trên cũng kêu gọi người Triều Tiên nên tiến hành một cuộc tấn công quyết liệt nhằm hóa giải căng thẳng quân sự và tạo bầu không khí hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, Reuters đưa tin.

3. Cựu Phó Thủ tướng Campuchia bị phạt tiền vì lăng mạ Quốc vương

Cựu Phó Thủ tướng Campuchia Lu Lai Sreng.
Cựu Phó Thủ tướng Campuchia Lu Lai Sreng.
Sáng 25/1, Tòa sơ thẩm Tòa án Phnom Penh tuyên phạt cựu Phó Thủ tướng Campuchia Lu Lai Sreng 127.000 USD về tội lăng mạ Quốc vương và Thủ tướng Hun Sen.

Ông Lu Lai Sreng là người của đảng Bảo hoàng, từng làm Phó Thủ tướng Campuchia vào những năm mới giải phóng khỏi ách Pol Pot, nay đã nghỉ hưu.

Khoảng tháng 9/2017, trên trang mạng cá nhân, ông Lu Lai Sreng đã lăng mạ Quốc vương Siha Muni, nói Quốc vương là người nhu nhược và vu khống Thủ tướng Hun Sen mua chuộc thành viên đảng Bảo hoàng trong việc xử lý đảng Cứu Quốc.

4. 6 nước ASEAN tăng cường hợp tác trao đổi thông tin chống khủng bố

Cảnh sát đặc nhiệm Indonesia tuần tra tại Kuta gần Denpasar trên đảo Bali. Nguồn: AFP/TTXVN
Cảnh sát đặc nhiệm Indonesia tuần tra tại Kuta gần Denpasar trên đảo Bali. Nguồn: AFP/TTXVN
Ngày 25/1, 6 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan và Brunei đã nhất trí phối hợp và hợp tác trao đổi thông tin về chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan trong khu vực.
Lễ khởi động dự án hợp tác mang tên "Our Eye" (Đôi mắt của chúng ta) đã diễn ra tại Nusa Dua trên đảo Bali, Indonesia. 
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Indonesia Ryamizard Ryacudu nhấn mạnh mỗi quốc gia đều có cách riêng để đối phó với mối đe dọa, do vậy, các nước cần phải hiệp lực, phối hợp để bảo vệ thông tin chiến lược. 

5. Tàu đánh cá của Nga cùng 21 ngư dân mất tích trên Biển Nhật Bản

 Vị trí của tàu trước khi mất tích. Nguồn: maritimebulletin.net
Vị trí của tàu trước khi mất tích. Nguồn: maritimebulletin.net
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga ngày 25/1 thông báo một tàu đánh cá nước này mang tên Vostok cùng 21 ngư dân đã mất tích khi đang hoạt động trên Biển Nhật Bản.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, các lực lượng chức năng đã phát hiện tín hiệu khẩn cấp từ tàu đánh cá của Nga phát đi khi đang ở vị trí cách bờ biển vùng Primorsk thuộc khu vực biển Nhật Bản khoảng 200km.
Theo thông tin ban đầu, trên tàu đánh cá vừa mất tích có 21 người. Cho đến nay, mọi nỗ lực liên lạc với tàu Vostok chưa mang lại kết quả.
6. Hơn 100 người thương vong trong vụ tai nạn đường sắt gần Milan
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Reuters/TTXVN
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Reuters/TTXVN
Ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trong đó có 10 người bị thương nặng trong một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra ngày 25/1 ở gần thành phố Milan, miền Bắc Italy. 
Theo lực lượng cứu hộ khẩn cấp thành phố Milan, tai nạn xảy ra khi đoàn tàu bị trật đường ray.  Nguyên nhân tai nạn chưa được xác định.
7. Cựu thủ tướng Đức tái hôn lần 5 với vợ trẻ Hàn Quốc
Cặp đôi lệch tuổi Gerhard Schroeder và Kim So Yeon trong cuộc họp báo tại Seoul. Ảnh: AFP
Cặp đôi lệch tuổi Gerhard Schroeder và Kim So Yeon trong cuộc họp báo tại Seoul. Ảnh: AFP
Theo hãng tin AFP, ông Gerhard Schroeder thông báo tái hôn trong ngày 25/1 và đám cưới sẽ tổ chức ngay trong năm nay. Cô dâu là Kim So Yeon, phiên dịch viên người Hàn Quốc. Hai người đã cặp kè từ năm 2017.

Ông Schroeder giữ chức thủ tướng Đức từ năm 1998 - 2005. Đời tư "phong phú" và nhiều cuộc hôn nhân khiến ông có biệt danh "người đàn ông Audi" - ngụ ý so sánh với biểu tượng bốn vòng tròn của hãng xe Đức.

8. Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Mỹ về nguy cơ đối đầu quân sự tại Syria
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag. Ảnh: AFP/TTXVN
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag. Ảnh: AFP/TTXVN
Trả lời phỏng vấn đài A Haber ngày 25/1, Phó Thủ tướng Bozdag cho biết Ankara đã đẩy mạnh cuộc tấn công nhằm vào các tay súng người Kurd tại Syria, đồng thời ngụ ý những ai ủng hộ tổ chức khủng bố này (ám chỉ lực lượng người Kurd ở tỉnh Afrin, miền Bắc Syria) sẽ trở thành mục tiêu trong cuộc chiến tại đây.
Phó Thủ tướng Bozdag cũng cho rằng "Mỹ cần xem xét lại lực lượng của mình và không tiếp tay cho các phần tử khủng bố trên thực địa để tránh đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ.”

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.