Sự kiện “nóng” của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Phái đoàn Triều Tiên dự tiệc trưa do thủ tướng Hàn Quốc chủ trì; Đấu súng hơn 30 giờ ở vùng biên giới Kashmir; Máy bay chở 71 người rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay ở Matxcơva;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Phái đoàn Triều Tiên dự tiệc trưa do thủ tướng Hàn Quốc chủ trì

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 11/2 chủ trì tiệc trưa dành cho phái đoàn quan chức Triều Tiên, trong đó có em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tiệc trưa tiếp phái đoàn Triều Tiên do Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon chủ trì diễn ra tại khách sạn Walker Hill, đông Seoul. Phái đoàn Triều Tiên, do chủ tịch quốc hội Kim Yong-nam dẫn đầu, gồm 22 người, trong đó có Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Phái đoàn Triều Tiên ngày 10/2 tới Nhà Xanh gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ông Moon sau đó cũng chủ trì tiệc trưa tiếp đoàn. Phái đoàn chuyển lời mời ông Moon thăm Triều Tiên từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

2. Sinh viên vác kiếm tấn công buổi lễ trong nhà thờ tại Indonesia

Cảnh sát Indonesia điều tra tại nhà thờ St. Lidwina Bedhog Trihanggo sau vụ việc. Nguồn: AFP/TTXVN
Cảnh sát Indonesia điều tra tại nhà thờ St. Lidwina Bedhog Trihanggo sau vụ việc. Nguồn: AFP/TTXVN
Ngày 11/2, ít nhất 4 người bị thương nghiêm trọng khi một người đàn ông dùng kiếm tấn công tại một nhà thờ thuộc tỉnh Yogyakarta trên đảo Java của Indonesia. 
Vụ tấn công xảy ra trong buổi lễ có sự tham dự của 100 người tại nhà thờ St. Lidwina Bedhog Trihanggo, tại thuyện Sleman của tỉnh Yogyakarta. Trong số những người bị thương có một cảnh sát.
Kẻ tấn công còn dùng thanh kiếm dài 1m phá hoại một số tượng và đồ đạc trong nhà thờ. Không lâu sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và khống chế đối tượng. 
Cảnh sát cho biết thủ phạm là một sinh viên ngoài 20 tuổi, song không xác nhận hành động của đối tượng có liên quan đến khủng bố hay không. 
3. Đấu súng hơn 30 giờ ở vùng biên giới Kashmir
Binh sĩ thuộc Lực lượng biên phòng Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới R.S Pora, phía tây nam bang Jammu, tháng 2/2016. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Binh sĩ thuộc Lực lượng biên phòng Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới R.S Pora, phía tây nam bang Jammu, tháng 2/2016. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
6 người đã thiệt mạng (trong đó có 5 binh sĩ) và 9 dân thường bị thương trong một cuộc đấu súng giữa binh sĩ Ấn Độ và phiến quân tại bang Jammu và Kashmir.
Giao tranh đã nổ ra khi các phiến quân được vũ trang hạng nặng nổ súng loạn xạ và ném lựu đạn vào bên trong doanh trại Sunjuwan ở thành phố Jammu, thành phố lớn thứ hai khu vực tranh chấp Kashmir giáp Pakistan.
Hàng trăm cảnh sát, binh sĩ, lực lượng bán quân sự đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đánh bật các tay súng. Sau hơn 30 giờ giao tranh, các lực lượng Ấn Độ đã tiêu diệt 4 kẻ khủng bố, thu giữ súng AK-47 và các vũ khí khác.
3. Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin, Yingluck xuất hiện ở Trung Quốc
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và em gái Yingluck Shinawatra trong một siêu thị được cho là ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Matichon Online.
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và em gái Yingluck Shinawatra trong một siêu thị được cho là ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Matichon Online.
Ông Thaksin Shinawatra và em gái, bà Yingluck Shinawatra, được cho là đang ở Bắc Kinh, Trung Quốc, chuẩn bị đón năm mới âm lịch.

Paetongtarn Shinawatra, con gái cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, ngày 10/2 đăng ảnh ông Thaksin đứng cạnh một biểu tượng mừng năm mới và tượng hai đứa trẻ mặc trang phục truyền thống Trung Quốc lên mạng xã hội,Bangkok Post đưa tin.

"Từ Bắc Kinh, tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới âm lịch sớm đến tất cả người dân Thái Lan", thông điệp đăng kèm các bức ảnh.

4. Máy bay chở 71 người rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay ở Matxcơva

Một chiếc máy bay của hãng Saratov Airlines. Nguồn: Sputnik
Một chiếc máy bay của hãng Saratov Airlines. Nguồn: Sputnik
Theo truyền thông địa phương, một chiếc máy bay chở 71 người đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay ở thủ đô Maxcơva, Liên bang Nga.
Hãng tin RT và truyền thông Nga dẫn thông tin từ cơ quan khẩn cấp nước này cho biết một chiếc Antonov An-148 của hãng Saratov Airlines, chở 65 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn đã mất tích ngay sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo của Moskva.
"Chiếc máy bay đã đâm xuống bên ngoài làng Argunovo, ngoại ô Maxcơva," nguồn tin trên cho biết với hãng tin Interfax. "Phi hành đoàn và hành khách không có cơ hội sống sót."
Theo hãng tin RT của Nga, cơ quan chức năng nước này đã chính thức mở cuộc điều tra hình sự về vụ rơi máy bay này.
5. Tổng thống Rouhani kêu gọi một "năm đoàn kết" ở Iran
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Nguồn: THX/TTXVN
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Nguồn: THX/TTXVN
Ngày 11/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi một năm đoàn kết ở nước này trong bối cảnh Iran kỷ niệm 39 năm cuộc Cách mạng Hồi giáo (11/2/1979) sau hàng loạt cuộc biểu tình bùng phát thời gian qua.
Phát biểu nhân lễ mít tính kỷ niệm chiến thắng Cách mạng Hồi giáo lần thứ 39 ở thủ đô Tehran, Tổng thống Rouhani đề nghị năm mới - năm thứ 40 kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran, sẽ là năm của đoàn kết giữa tất cả các đảng phái, người dân, những người theo đường lối bảo thủ, cải cách và ôn hòa.
6. Ai Cập phát động chiến dịch chống khủng bố trên bán đảo Sinai
Binh sỹ và quân đội Ai Cập được huy động chống khủng bố tại Sinai. Ảnh: Al Ah-ram.
Binh sỹ và quân đội Ai Cập được huy động chống khủng bố tại Sinai. Ảnh: Al Ah-ram.
Quân đội Ai Cập hôm 11/2 cho biết đã tiêu diệt 16 tay súng thánh chiến cực đoan và bắt giữ 34 tên khác trong khuôn khổ một chiến dịch truy quét khủng bố tại khu vực phía bắc và trung tâm bán đảo Sinai.

Được phát động chưa đầy 2 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tại Ai Cập, chiến dịch mang tên “Sinai 2018” huy động cả không quân và thủy quân, diễn ra cả ở trong và xung quanh bán đảo Sinai.

7. Lật xe bus 2 tầng đang chạy ở Hong Kong, 18 người thiệt mạng

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người kẹt trong chiếc xe lật. Ảnh: South China Morning Post.
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm người kẹt trong chiếc xe lật. Ảnh: South China Morning Post.
18 người thiệt mạng và 61 người bị thương khi một chiếc xe buýt 2 tầng lật ở Hong Kong vào đêm 10/2. Vụ tai nạn xảy ra ở đường Tai Po, Hong Kong là tai nạn giao thông thảm khốc nhất của Hong Kong trong gần 15 năm qua. 

Trong số người thiệt mạng có 15 nam giới và 3 phụ nữ. 61 người bị thương được đưa đến 12 bệnh viện công trên khắp thành phố. 10 người đang nguy kịch và 15 người khác bị thương nghiêm trọng. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.