Sự kiện “nóng” của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Triều Tiên cắt giảm số lượng các chuyến bay tới Trung Quốc; Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ thêm hàng chục binh sỹ liên quan; Hàn Quốc và Triều Tiên liên lạc qua đường dây nóng liên Triều;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1 . Triều Tiên cắt giảm số lượng các chuyến bay tới Trung Quốc

Các tiếp viên hàng không của hãng Air Koryo Triều Tiên. Ảnh: Paul Filmer
Các tiếp viên hàng không của hãng Air Koryo Triều Tiên. Ảnh: Paul Filmer
Kyodo đưa tin, ngày 4/1, một quan chức của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo cho biết hãng đã cắt giảm số lượng các chuyến bay hàng tuần liên kết Bình Nhưỡng với Bắc Kinh, từ 3 xuống còn 2 chuyến, từ đầu tháng 1/2018, song không cho biết lý do của quyết định này.

Có khả năng Air Koryo cắt giảm số lượng các chuyến bay do nhu cầu du lịch giảm vào mùa Đông, và cần tiết kiệm nhiên liệu máy bay - mặt hàng bị Liên hợp quốc cấm xuất khẩu để trừng phạt chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. 

Quan chức này cho hay Air Koryo sẽ tiếp tục kế hoạch bay 2 chuyến một tuần cho đến cuối tháng Hai.
2. Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ thêm hàng chục binh sỹ liên quan
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch truy quét các đối tượng tình nghi khủng bố, tại Ankara. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch truy quét các đối tượng tình nghi khủng bố, tại Ankara. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 4/1, hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ 70 người, trong đó có 58 binh sỹ tại ngũ. 
Đây là một phần trong cuộc điều tra nhằm vào những phần tử ủng hộ giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, nhân vật đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau âm mưu đảo chính bất thành hồi năm 2016. 
Chiến dịch trên tập trung vào tỉnh Konya, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, và được tiến hành cùng lúc các cuộc bố ráp tại các địa điểm trên toàn bộ 27 tỉnh. 12 trong tổng số 70 nghi phạm trước đó đã bị cho ra khỏi các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ.
3. Hàn Quốc và Triều Tiên liên lạc qua đường dây nóng liên Triều
Sỹ quan Hàn Quốc kiểm tra đường dây nóng liên Triều tại Khu vực An ninh chung thuộc làng đình chiến Panmunjom ngày 3/1/2018. Nguồn: Yonhap/TTXVN
Sỹ quan Hàn Quốc kiểm tra đường dây nóng liên Triều tại Khu vực An ninh chung thuộc làng đình chiến Panmunjom ngày 3/1/2018. Nguồn: Yonhap/TTXVN
Theo hãng tin Yonhap, ngày 4/1, Hàn Quốc và Triều Tiên đã liên lạc qua đường dây nóng liên Triều vừa được nối lại trước đó một ngày, trong bối cảnh hai bên đang tìm cách đàm phán về khả năng Bình Nhưỡng tham gia Thế vận hội Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018. 
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết một quan chức liên lạc của Triều Tiên đã gọi điện thoại cho người đồng cấp Hàn Quốc tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới hai miền vào lúc 9 giờ 30. 
4. Cháy nhà riêng của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton
Nhà riêng của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại khu Chappaqua. Ảnh: AFP/Getty.
Nhà riêng của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại khu Chappaqua. Ảnh: AFP/Getty.

Cảnh sát thành phố New York, Mỹ cho biết, lực lượng cứu hỏa hôm qua (3/1) đã được yêu cầu đến dập tắt một đám cháy tại nhà riêng của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại khu Chappaqua.

Cũng theo cảnh sát, hiện chưa rõ tình hình thương vong, cũng như thiệt hại do đám cháy. Trong khi đó truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ cơ quan khẩn cấp cho biết, ngọn lửa phát ra từ một phòng ngủ và hiện đã được dập tắt.

Chappaqua nằm cách thành phố New York khoảng 64km về phía Bắc./.

5. Bộ Quốc phòng Nga nói gì về vụ 7 máy bay bị phá hủy ở Syria?

Bộ Quốc phòng Nga bác thông tin 7 máy bay bị phá hủy ở Syria
Bộ Quốc phòng Nga bác thông tin 7 máy bay bị phá hủy ở Syria
Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/1 đã gọi các thông tin về việc 7 máy bay Nga ở căn cứ Hmeymim tại Syria bị phiến quân pháo kích phá hủy là những thông giả mạo của các phương tiện truyền thông.

“Thông tin của tờ Kommersant đưa ngày 3/1 về việc 7 máy bay của Nga đồn trú tại căn cứ quân sự Hmeymim ở Syria bị phiến quân phá hủy bằng một cuộc pháo kích là hoàn toàn giả mạo”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hiện nay nhóm không quân nước này tại Syria vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và tiếp tục hoàn thành tất cả các nhiệm vụ một cách đầy đủ, tốt nhất.

6. Cháu trai của trùm khủng bố bị tiêu diệt

chau trai cua trum khung bo osama bin laden bi tieu diet hinh 1

Osama bin Hamza bin Laden, cháu trai trùm khủng bô Osama bin Laden. Ảnh: The Sun.

Tờ Hindustan ngày 3/1 dẫn thông tin từ lá thư viết cho con trai bị rò rỉ của Hamza bin Laden cho biết, Osama bin Hamza bin Laden, 12 tuổi đã chết vào năm 2017 tại khu vực biên giới giữa hai nước trên.

Bức thư này có tiêu đề “Lá thư từ  Sheikh Mujahid Hamza Bin Laden” được xuất bản trên trang thông tin của tổ chức khủng bố Al Qaeda có tên gọi báo Mặt trận truyền thông Hồi giáo toàn cầu. Cùng với bức ảnh chụp thi thể  của con trai mình, lá thư có đoạn viết: “Chúng tôi rất đau buồn về cái chết của người anh hùng tử vì đạo. Người con của sự dũng cảm. Con trai của chúng ta Osama. Thánh Allah luôn che chở cho con".

7. Máy bay Nga ném bom tại Syria, hơn 60 người thương vong

Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở Syria. Nguồn: AFP/TTXVN
Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở Syria. Nguồn: AFP/TTXVN
Theo Reuters, nhân chứng và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các máy bay chiến đấu được cho là của Nga sáng 4/1 đã ném bom hai tòa nhà dân cư trong khu vực bị phiến quân bao vây ở phía Đông thủ đô Damascus của Syria, làm ít nhất 20 người thiệt mạng và làm hàng chục người bị thương. 
Các nguồn tin trên cho biết ít nhất bốn quả bom đã san phẳng những tòa nhà ở thị trấn Misraba, làm 11 phụ nữ và một trẻ em thiệt mạng, hơn 40 người bị thương. 
Bên cạnh đó, ít nhất 10 người khác cũng đã thiệt mạng trong những cuộc không kích ở các thị trấn lân cận trong thành trì cuối cùng do phiến quân chiếm giữ gần thủ đô.
8. Thủ tướng Somalia Hassan Ali Khaire cách chức 3 bộ trưởng
Thủ tướng Hassan Ali Khaire.Nguồn: Reuters
Thủ tướng Hassan Ali Khaire.Nguồn: Reuters
Theo Reuters, Chính phủ Somalia ngày 4/1 thông báo, Thủ tướng nước này Hassan Ali Khaire đã cách chức ba bộ trưởng gồm Ngoại giao, Nội vụ và Thương mại, đồng thời bổ nhiệm những bộ trưởng mới trong bối cảnh nước này đang chiến đấu chống các phần tử Hồi giáo cực đoan. 

Theo thông báo của Bộ Thông tin, Bộ trưởng Ngoại giao Yusuf Garaad Omar, Bộ trưởng Nội vụ Abdi Farah Said Juha và Bộ trưởng Thương mại-Lao động Khadra Ahmed Duale đã bị cách chức và được thay thế lần lượt bằng những quan chức mới Ahmed Ise Awad, Mohamed Abdi Sabriye và Mohamed Abdi Hayir.  

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.