Sự kiện “nóng” của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Trump chúc Tết người dân Việt Nam; Xả súng tại trường học Florida, ít nhất 17 người thiệt mạng; Bom tự chế làm rung chuyển lễ hội đường phố ở Bolivia; Trump, Abe điện đàm, cam kết duy trì áp lực lên Triều Tiên... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Tổng thống Trump chúc Tết người dân Việt Nam

Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi họp báo ở Phủ Chủ tịch tháng 11/2017. Ảnh: Hoàng Hà.
Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi họp báo ở Phủ Chủ tịch tháng 11/2017. Ảnh: Hoàng Hà.

Cuộc điện đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Trump ngày 14/2 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả; trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước; và đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Tổng thống Trump gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tuất.

2. Xả súng tại trường học Florida, ít nhất 17 người thiệt mạng

Nghi phạm mặc áo màu nâu đỏ bị cảnh sát bắt giữ.  Ảnh: REUTERS
Nghi phạm mặc áo màu nâu đỏ bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: REUTERS
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát hạt Broward cho biết đã có 17 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas tại Parkland, khu vực cách cách thành phố Miami khoảng 50 dặm về phía bắc.

Toàn bộ trường học đã được phong tỏa. Các nạn nhân đã và đang được chuyển tới Trung tâm y tế Broward Health và Bệnh viện Broward Health North. Ngoài số người chết, còn cả chục người khác bị thương.

Cảnh sát hạt Broward, ông Steve Israel, cho biết trong số các nạn nhân có cả học sinh của trường và người lớn. Tuy nhiên ông không thể xác định được những người lớn đó có phải giáo viên trong trường không.

3. Bom tự chế làm rung chuyển lễ hội đường phố ở Bolivia

Lễ hội đường phố ở Oruro. Nguồn: AFP
Lễ hội đường phố ở Oruro. Nguồn: AFP
Một vụ nổ bom đã làm rung chuyển thành phố lễ hội Oruro, Tây Bắc Bolivia, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương.
Cảnh sát Bolivia cho biết một quả "bom tự chế" với khối thuốc nổ 3kg đã phát nổ tại lễ hội, nơi đang có hàng nghìn người tham gia nhảy múa dọc các con phố kéo dài 4km. Vụ nổ cũng khiến trường Đại học Oruro và các trường học trong khu vực phải đóng cửa do lo ngại an ninh.
Chính quyền thành phố Oruro và lực lượng tuần tra khẳng định đây là một vụ tấn công. Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Carlos Romero cho biết cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi, đồng thời tìm thấy ở hiện trường loại thuốc nổ ANFO thường được sử dụng trong ngành khai mỏ.
4. Trump, Abe điện đàm, cam kết duy trì áp lực lên Triều Tiên
 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Hai nhà lãnh đạo xác nhận trong cuộc điện đàm đêm 14/2 rằng sẽ "không có đối thoại ý nghĩa" trừ khi Triều Tiên nhất trí "phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể xác thực và không thể đảo ngược", AFP dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản về cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Đối thoại vì mục đích đối thoại là vô nghĩa", ông Abe trả lời báo giới sau cuộc điện đàm.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì áp lực lên Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 14/2 cho biết Mỹ cũng sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên nhưng chỉ để truyền thông điệp Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân.

5.Thủ tướng Ethiopia tuyên bố từ chức

Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegn.  Ảnh: Madote
Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegn. Ảnh: Madote
Ngày 15/2, Thủ tướng Ethiopia Hailemariam Desalegn tuyên bố từ chức Thủ tướng và chủ tịch liên minh cầm quyền.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và tình trạng bất ổn kéo dài ở quốc gia này.

Trước đó, ngày 10/2, khoảng 750 tù nhân, bao gồm 1 nhà báo và 1 chính trị gia đối lập, được trả tự do nhằm giảm tình trạng căng thẳng đã bao trùm đất nước kể từ năm 2015.

Tính từ tháng 1 năm nay, Ethiopia đã trả tự do cho hơn 6.000 tù nhân. Hầu hết những người này bị bắt giữ vì cáo buộc tham gia các cuộc biểu tình quy mô lớn hồi năm 2015./.

6.Nổ kho vũ khí ở Syria, 15 nhân viên an ninh Nga thiệt mạng

  Vụ nổ kho vũ khí xảy ra tại tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AFP/Getty.
Vụ nổ kho vũ khí xảy ra tại tỉnh Deir Ezzor. Ảnh: AFP/Getty.
AFP ngày 15/2 dẫn nguồn tin từ cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, 15 người Nga làm việc cho một công ty an ninh tư nhân tại Syria đã thiệt mạng sau một vụ nổ làm rung chuyển kho vũ khí của họ tại Syria.

Vụ việc xảy ra tại kho cất giữ vũ khí tại Tabiya Jazira, tỉnh Deir Ezzor, vùng đông bắc Syria, SOHR cho hay.

Ông Rami Abdel Rahman - người đứng đầu tổ chức SOHR cho biết công ty nói trên đang phụ trách "bảo vệ các mỏ dầu và khí đốt do chính quyền Syria kiểm soát".

"Mười lăm người Nga làm việc cho một công ty an ninh Nga đã bị giết trong vụ nổ tại một kho vũ khí của công ty tại Tabiya Jazira, tỉnh Deir Ezzor", ông chia sẻ với AFP.

7. Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng tại châu Âu

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc tấn công mạng. Ảnh minh họa: TASS/Getty Images
Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc tấn công mạng. Ảnh minh họa: TASS/Getty Images
Ngày 15/2, Nga bác bỏ cáo buộc của Anh cho rằng, nước này đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng internet làm tê liệt hoạt động của nhiều công ty tại châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, những cáo buộc của phía Anh vào hôm nay nói rằng, Nga phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công mạng  mang tên NotPetya là vô căn cứ.

Theo Điện Kremlin, đây là một phần chiến dịch nhằm bôi nhọ Nga được tiến hành ở một số nước phương Tây.

Trước đó, cùng ngày Anh đã đổ lỗi cho Nga phát tán một loại virus làm gián đoạn hoạt động của các công ty trên khắp châu Âu./.

8. Bà Yingluck bất ngờ tổ chức họp báo tại Hong Kong?
  Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.  Ảnh: Reuters
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Reuters
Theo hãng tin The Naion, ủy viên Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan Somchai Sawangkarn hôm nay 15/2 dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra dự kiến sẽ sớm tổ chức một cuộc họp báo tại Hong Kong.

Ông Somchai cho biết, sau khi tới Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong sẽ là điểm đến tiếp theo của bà Yingluck và tại đây bà có thể sẽ vận động sự ủng hộ.

“Bà Yingluck sẽ tới Hong Kong để vận động sự ủng hộ. Bà ấy sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào khoảng cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3”, ông Somchai cho biết. Nguồn tin cũng nói thêm rằng, những người ủng hộ sẽ tiếp đón bà Yingluck ở Hong Kong.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.