Sự kiện “nóng” của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ đưa bố của cựu tù nhân đến Olympic; Tàu chiến Nga bốc cháy ở Viễn Đông; Thủ tướng Ba Lan thăm Đức nhằm làm tan băng quan hệ; Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ đưa bố của cựu tù nhân đến Olympic

 Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) và Fred Warmbier, bố của Otto, tại Hàn Quốc. Ảnh: Woohae Cho.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (trái) và Fred Warmbier, bố của Otto, tại Hàn Quốc. Ảnh: Woohae Cho.
"Mỹ lại một lần nữa tiến hành chiến dịch phỉ báng Triều Tiên, cố tình vu cho Triều Tiên gây ra cái chết của Warmbier", hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 15/2 viết và nhấn mạnh rằng Mỹ muốn sử dụng cái chết của Warmbier để gia tăng áp lực với Triều Tiên vì chương trình vũ khí.

Otto Warmbier là sinh viên Mỹ bị bắt vào năm 2016 vì ăn trộm tài liệu tuyên truyền ở Bình Nhưỡng. Anh bị kết án 15 năm tù và lao động khổ sai. Warmbier được trả tự do trong tình trạng hôn mê vào năm ngoái nhưng chết ngay sau khi về Mỹ. Triều Tiên bác cáo buộc họ đã tra tấn khiến Warmbier mất mạng.

2. Tàu chiến Nga bốc cháy ở Viễn Đông

Một tàu khu trục của Hải quân Nga đã bốc cháy tại cảng ở thành phố Vladivostok, thuộc vùng Viễn Đông hôm nay 16/2, theo hãng tin RT.

Các bức ảnh được chia sẻ trên các mạng xã hội cho thấy cột khói bốc lên dày đặc từ tàu khu trục Marshal Shaposhnikov thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga khi đang đậu tại cảng ở Vladivostok.

Tổng cộng 11 xe cứu hỏa và 48 nhân viên cứu hộ đã được điều động tới hiện trường để khống chế đám cháy. Tất cả 106 thuyền viên trên tàu đều sơ tán an toàn.

3. Thủ tướng Ba Lan thăm Đức nhằm làm tan băng quan hệ

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki. Nguồn: AFP/TTXVN
AFP đưa tin ngày 16/2, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thăm thủ đô Berlin của Đức, trong một nỗ lực nhằm làm tan băng quan hệ giữa 2 nước vốn bị tác động bởi những cải cách tư pháp của Warsaw và một dự luật gây tranh cãi liên quan đến thảm họa diệt chủng người Do Thái.

Trả lời hãng tin Ba Lan PAP trong tuần này trước khi diễn ra cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Morawiecki nói: "Tôi muốn chuyến thăm này thúc đẩy hợp tác kinh tế và chính trị giữa 2 nước."
4. Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il
 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (đứng hàng đầu) và các quan chức tại Cung Kumsusan ngày 16/2. Ảnh: Rodong Sinmun.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (đứng hàng đầu) và các quan chức tại Cung Kumsusan ngày 16/2. Ảnh: Rodong Sinmun.
Kim Jong-un và các quan chức đảng cấp cao bày tỏ lòng kính trọng với cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il trong dịp kỷ niệm ngày sinh của ông.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un viếng lăng cha tại Cung Kumsusan ở Bình Nhưỡng vào 0h ngày 16/2, Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin. Các quan chức hàng đầu Triều Tiên, trong đó có ông Choe Ryong Hae, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động và cựu ngoại trưởng Ri Su Yong đã tháp tùng ông Kim.

Sinh nhật của cố lãnh đạo Kim Jong-il là ngày lễ quốc gia của Triều Tiên, được gọi là "Ngày của sao sáng". Bình Nhưỡng nói rằng một ngôi sao sáng và cầu vồng đôi đã xuất hiện khi ông Kim Jong-il chào đời năm 1942 trên Baekdu, núi cao nhất ở bán đảo Triều Tiên.

5. Mỹ khẳng định sự hiện diện hải quân ở Biển Đông

Tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: AFP
Tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: AFP
“Sự hiện diện của Mỹ đóng vai trò quan trọng. Tôi nghĩ, một điều rõ ràng đó là chúng tôi đang hiện diện ở Biển Đông. Chúng tôi đang hoạt động ở đây”, Chuẩn Đô đốc John Fuller, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson, nói với các phóng viên trên tàu.

Theo các quan chức Mỹ, USS Carl Vinson, một trong những tàu sân bay có thời gian hoạt động lâu nhất của Mỹ, đang triển khai hoạt động thường kỳ, đi qua những vùng biển nóng. Đô đốc Fuller khẳng định sự hiện diện của tàu sân bay dài 333m của Mỹ là một cách để trấn an các đồng minh trong khu vực.

6. Đãi tiệc Tết Nguyên đán, Trung Quốc tranh thủ cảnh báo Mỹ

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải phát biểu tại buổi tiệc đón năm mới tổ chức trong Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Washington hôm 13/2.  Ảnh: Tân Hoa Xã
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải phát biểu tại buổi tiệc đón năm mới tổ chức trong Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Washington hôm 13/2. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cảnh báo chính quyền ông Trump không nên đón nhận chính sách đối đầu với Bắc Kinh và "ADN của Trung Quốc" khó mà bị làm thay đổi.

"Đó chắc chắn là sự hoang tưởng khi phải lo ngại rằng một đất nước Trung Quốc đang đi theo con đường phát triển của mình sẽ đối đầu với Mỹ" - hãng thông tấn Tân Hoa xã ngày 15/-2 dẫn tuyên bố của ông Thôi Thiên Khải - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ.

7. Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đối thoại cởi mở về chiến dịch tại Syria

Xe quân sự Mỹ được triển khai tại làng Yalanli, ngoại ô thành phố Manbij, Syria ngày 5/3/2017. Nguồn: AFP/TTXVN
Xe quân sự Mỹ được triển khai tại làng Yalanli, ngoại ô thành phố Manbij, Syria ngày 5/3/2017. Nguồn: AFP/TTXVN
 Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhằm xoa dịu những căng thẳng giữa hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về chiến dịch của Ankara tại Syria.
Trong cuộc gặp kéo dài ba giờ đồng hồ tại thủ đô Ankara, các nguồn tin từ Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Erdogan đã chuyển tới Ngoại trưởng Mỹ những ưu tiên cũng như kỳ vọng của Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria, cuộc chiến chống khủng bố, cũng như các vấn đề khu vực khác.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...