Sự kiện “nóng” của thế giới 24h qua

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Tổng thống Putin chúc Tết cộng đồng Phật giáo; 9 người thiệt mạng ở Trung Quốc trong vụ cháy nổ nhà máy xử lý rác; 18 người thiệt mạng trong 3 vụ đánh bom liều chết ở Nigeria; Trực thăng rơi, Bộ trưởng Nội vụ Mexico thoát chết;... là những tin tức quốc tế nổi bật 24h qua.

1. Tổng thống Putin chúc Tết cộng đồng Phật giáo

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: NYT
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: NYT
Nhân dịp Tết Âm lịch, điện Kremlin đã đăng tải một bức điện chúc mừng từ Tổng thống Vladimir Putin tới các Phật tử Nga trong ngày lễ quan trọng này.

“Điều này rất quan trọng khi cộng đồng Phật giáo Nga luôn gìn giữ cẩn thận di sản đạo đức và tinh thần cũng như những truyền thống vô giá của thế hệ đi trước. Đó chính là sự quan tâm tới việc giáo dục, các hoạt động từ thiện, quan tâm tới những giá trị của gia đình, nuôi dạy thế hệ trẻ, thúc đẩy các cuộc đối thoại giữa các tôn giáo, các sắc tộc cũng như củng cố hòa bình và hợp tác trong xã hội”, bức điện viết.

2. 9 người thiệt mạng ở Trung Quốc trong vụ cháy nổ nhà máy xử lý rác

Một vụ cháy nổ ở Trung Quốc. Ảnh: Getty.
Một vụ cháy nổ ở Trung Quốc. Ảnh: Getty.
Ít nhất 9 người thiệt mạng trong một vụ cháy nhà máy xử lý rác thải ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này ngày 17/2.

Theo truyền thông Trung Quốc, đám cháy bùng phát từ sáng sớm 17/2 tại nhà máy xử lý rác thải ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Hiện ngọn lửa đã được không chế, một người sống sót trong tình trạng bỏng nặng đã được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một vài đối tượng liên quan vụ cháy trong khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, theo điều tra, ban đầu pháo hoa rơi xuống gây hỏa hoạn và khi ba công nhân cố gắng để dập tắt ngọn lửa, một vụ nổ đã xảy ra khiến nhiều người sống xung quanh thiệt mạng.

3. 18 người thiệt mạng trong 3 vụ đánh bom liều chết ở Nigeria

Hiện trường 1 vụ đánh bom thảm khốc ở Nigeria. Ảnh: Financial Tribune.
Hiện trường 1 vụ đánh bom thảm khốc ở Nigeria. Ảnh: Financial Tribune.
Ngày 17/2, cảnh sát Nigeria thông báo, ba vụ đánh bom liều chết xảy ra tối 16/2, theo giờ địa phương đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng ở thành phố Maiduguri, phía đông bắc Nigeria.

Đây là khu vực bất ổn nhất nước này do các tay súng nổi dậy nhóm Boko Haram thường xuyên hoạt động.

Hiện, chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công, nhưng các nhóm vũ trang Hồi giáo thường xuyên sử dụng các tay súng đánh bom liều chết ở khu vực đông đúc.

Kể từ năm 2009 đến nay, các nhóm vũ trang Hồi giáo đã tiến hành các vụ đánh bom liều chết, cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người và đẩy hơn 2 triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

4. Trực thăng rơi, Bộ trưởng Nội vụ Mexico thoát chết

 Hiện trường tai nạn trực thăng ở Mexico. Ảnh: AFP.
Hiện trường tai nạn trực thăng ở Mexico. Ảnh: AFP.
Bộ trưởng Nội vụ Mexico Alfonso Navarrete hôm nay cho biết chiếc trực thăng chở ông và Thống đốc bang Oaxaca Alejandro Mura rơi khi thực hiện chuyến thị sát đến các vùng chịu ảnh hưởng của trận động đất trước đó, theo RT.

Máy bay gặp sự cố khi đang tìm cách hạ cánh. Hai quan chức Mexico may mắn sống sót nhưng vụ tai nạn đã làm hai người dưới mặt đất thiệt mạng. Các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trực thăng đã lao vào xe tải, khiến chiếc xe vỡ nát.

5. Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck sẽ tổ chức họp báo ở Hong Kong

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tại Tòa án tối cao ở Bangkok ngày 21/7/2017. Nguồn: AFP/TTXVN
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tại Tòa án tối cao ở Bangkok ngày 21/7/2017. Nguồn: AFP/TTXVN
Truyền thông Thái Lan đưa tin cựu Thủ tướng nước này, bà Yingluck Shinawatra đang tập hợp những người ủng hộ và sẽ sớm tổ chức một cuộc họp báo tại Hong Kong.
Ủy viên Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA-Quốc hội), ông Somchai Sawangkarn dẫn nguồn tin ngoại giao tại Nhật Bản cho hay bà Yingluck có thể tổ chức họp báo tại Hong Kong và đã tìm cách kết nối lại những mối quan hệ chính trị và doanh nghiệp trong thời gian bà ở Nhật Bản.
Ông Sawangkarn nói: "Bà ấy tới Hong Kong để tập hợp sự ủng hộ cho hoạt động của mình. Bà ấy cũng sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3."
6. "Đầu bếp của Putin" bị nghi can thiệp bầu cử Mỹ
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người phụ trách cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ - Ảnh: Reuters
Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người phụ trách cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ - Ảnh: Reuters
Ông Yevgeny Prigozhin cùng với 12 người khác và 3 tổ chức từ Nga đã bị chính phủ Mỹ buộc tội thực hiện các nỗ lực nhằm dẫn dắt dư luận trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Prigozhin là một doanh nhân giàu có và là người điều hành nhà hàng được cho thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thông tin này gây chú ý vì đó là chi tiết có thể khiến nhiều người nghiêng về ý kiến cho rằng chính phủ Nga dính tới cáo buộc can thiệp bầu cử này.

7. Hội nghị An ninh Munich 54 thảo luận về trật tự thế giới mới

Thành phố Munich của Đức. Nguồn: en.apa.az
Thành phố Munich của Đức. Nguồn: en.apa.az
Vai trò trong tương lai của Liên minh châu Âu (EU) và mối quan hệ giữa khối này với Nga và Mỹ là những chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) thường niên lần thứ 54, khai mạc chiều 16/2 (theo giờ địa phương).
Hội nghị an ninh lớn nhất thế giới này có sự tham dự của hơn 500 quan chức trên thế giới, trong đó có Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, các ngoại trưởng Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.