Sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần

(Baonghean.vn) – Tấn công bằng dao ở Nhật, ở Pháp, bà Hillary Clinton chính thức trở thành ứng viên tổng thống Mỹ…là một trong số những sự kiện nổi bật trong tuần. Hãy cùng Báo Nghệ An điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong 7 ngày qua.

1. ASEAN ra tuyên bố chung không đề cập đến phán quyết Biển Đông

Ảnh: Internet
Tuyên bố chung của ASEAN không đề cập đến phán quyết của Tòa trọng tài và Trung Quốc về Biển Đông. Ảnh: Internet.

Ngày 25/7, ASEAN ra tuyên bố chung nhưng không hề nhắc đến Trung Quốc hay phán quyết của Tòa Trọng tài về “đường lưỡi bò” vì Campuchia sử dụng quyền phủ quyết của mình. Tại tuyên bố chung, ASEAN chỉ nhắc lại việc quan ngại sâu sắc và kêu gọi các bên kiềm chế. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục tuyên truyền bao biện về chính sách Biển Đông của mình ở Quảng trường Thời đại Mỹ.

2.Tấn công bằng dao ở Nhật Bản

Ảnh: Internet
Hiện trường trung tâm dành cho người khuyết tật ở thành phố Sagamihara, Nhật Bản. Ảnh: Internet

Rạng sáng 26/7, Satoshi Uematsu đã ra tay sát hại 19 người và làm 25 người khác bị thương tại trung tâm dành cho người khuyết tật ở thành phố Sagamihara rồi đến sở cảnh sát đầu thú. Kể từ Thế chiến II, đây được xem là vụ tấn công đẫm máu và gây sốc nhất ở Nhật Bản - đất nước được xem là an toàn nhất thế giới.

3.Bà Hillary Clinton chính thức thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ

bà Hilary Clinton tại Đại hội toàn quốc lần thứ 48 của đảng Dân chủ tại Philadelphia Ảnh CNN
Bà Hilary Clinton tại Đại hội toàn quốc lần thứ 48 của đảng Dân chủ tại Philadelphia. Ảnh: CNN.

Ngày 26/7, bà Hillary Clinton chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên được đề cử làm đại diện cho đảng Dân chủ ra tranh cử vị trí Tổng thống Mỹ. Vào tối 28/7, bà Hillary có bài diễn văn chấp nhận đề cử và bắt đầu chiến dịch tranh cử, cạnh tranh với ông Donald Trump của đảng Cộng hòa cho vị trí đứng đầu Nhà Trắng vào tháng 11 tới.

4.Báo động an ninh ở châu Âu

Abdel Malik Nabil Petitjean (phải), hung thủ thứ 2 trong vụ tấn công nhà thờ ở Pháp. Ảnh AFP
Abdel Malik Nabil Petitjean (phải), hung thủ thứ 2 trong vụ tấn công nhà thờ ở Pháp. Ảnh: AFP.

Tình hình an ninh ở châu Âu tiếp tục bất ổn khi lại xảy ra những vụ tấn công, đe dọa tấn công ở Đức, Pháp và Bỉ. Ngày 26/7, Pháp tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công khi 2 thiếu niên là Adel Kermiche và Abdel Malik Nabil Petijiean, thề trung thành với IS, tấn công vào nhà thờ ở Saint Etienne de Rouvray. Chúng đã sát hại 1 người và làm 3 người khác bị thương trước khi bị tiêu diệt. Còn tại Đức và Bỉ, cảnh sát cũng đã cho bắt giữ các nghi phạm âm mưu thực hiện khủng bố lần lượt vào các ngày 27/7 và 29/7.

5.Tăng cường an ninh trước thềm Olympic 2016

Ảnh: Internet
 Brazil đang tăng cường các biện pháp an ninh cho Thế vận hội Olympic Rio de Janeiro 2016. Ảnh: Internet.

Trước tình trạng báo động về an ninh, đặc biệt là sau các vụ khủng bố ở Đức và Pháp, chính quyền Brazil đang tăng cường các biện pháp an ninh cho Thế vận hội Olympic Rio de Janeiro 2016. Ngày 29/7, cảnh sát Brazil đã cho bắt thêm 1 đối tượng bị tình nghi có liên quan đến IS, nâng tổng số người bị bắt trong 10 ngày qua lên 11 người.

Chu Thanh

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.