Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua

(Baonghean.vn) - Cơn địa chấn trên chính trường Hàn Quốc; FBI điều tra bà Clinton ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ; Người Nga lo ngại nguy cơ xảy ra Chiến tranh thế giới thứ 3; Trung Quốc khoe dàn chiến đấu cơ tối tân tại triển lãm hàng không quốc tế... là những thông tin quốc tế nổi bật  tuần qua.

1- 'Cơn địa chấn' trên chính trường Hàn Quốc

Tổng thống Park Geun-hye đang phải đối mặt với nhiều sức ép dư luận.
Tổng thống Park Geun-hye đang phải đối mặt với nhiều sức ép dư luận.

Vụ bê bối chính trị liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân chưa có dấu hiệu lắng xuống, vì vậy, quyết định cải tổ nội các, thay thế hàng loạt quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế những giờ qua.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ định ông Kim Byong-joon, 62 tuổi, làm tân Thủ tướng, thay thế ông Hwang Kyo-ahn. Việc bổ nhiệm một chính trị gia nổi tiếng có quan điểm tự do được nhìn nhận là nỗ lực từ đảng Bảo thủ của nữ Tổng thống Park Geun-hye nhằm xoa dịu phản ứng dữ dội từ phía đối lập cũng như người dân. Ngoài vị trí thủ tướng, Nhà Xanh cũng bổ nhiệm ông Yim Jong-yong, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ tài chính, làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính. Các quyết định thay đổi thành viên chính phủ này đang chờ được Quốc hội thông qua.

Tuy nhiên, đợt cải tổ nội các lớn nhất từ trước đến nay tại xứ Kim chi dường như vẫn chưa đủ để xoa dịu sức ép từ phe đối lập ở Hàn Quốc. Các đảng phái đối lập cho rằng sự thay đổi này nhằm chuyển hướng dư luận khỏi cuộc khủng hoảng chính trị đang bao trùm Nhà Xanh và chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề, bởi sự giận dữ của dư luận Hàn Quốc nhằm vào Tổng thống chứ không phải nội các của bà.

2 - FBI điều tra bà Clinton ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ

Ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton phát biểu trong cuộc họp báo ngày 28.10 tại thành phố Des Moines (bang Iowa) sau khi truyền thông Mỹ đưa tin FBI mở lại cuộc điều tra nhắm vào bà
Ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton phát biểu trong cuộc họp báo ngày 28.10 tại thành phố Des Moines (bang Iowa) sau khi truyền thông Mỹ đưa tin FBI mở lại cuộc điều tra nhắm vào bà

Hôm 31/10, (theo giờ Việt Nam), Reuters dẫn lời nguồn tin thân cận cho biết, cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã nhận được lệnh điều tra các email mới được phát hiện liên quan tới máy chủ cá nhân của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Lệnh điều tra sẽ cho phép FBI tìm hiểu các email mới được phát hiện có liên quan tới vụ dùng máy tính cá nhân để xử lý việc công khi bà Clinton còn làm Ngoại trưởng Mỹ trước đó hay không. Trước đó, ngày 29/10, Giám đốc FBI James Comey đã gửi thư lên Quốc hội Mỹ về việc điều tra trên trong bối cảnh cuộc đua Tổng thống Mỹ gay cấn chỉ còn hơn 1 tuần nữa.

Trước tình hình này, đảng Dân chủ tố cáo Giám đốc FBI James Comey cố tình lách luật nhằm gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử. Một số đồng minh của bà Clinton lo ngại cuộc tranh cãi kéo dài sẽ phủ bóng lên cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11 tới đây cũng như gây ảnh hưởng lên việc chuyển đổi chính trị dù bà Clinton có giành được ghế vào Nhà Trắng.

3 - Người Nga lo ngại nguy cơ xảy ra Chiến tranh thế giới thứ 3

Khói bốc lên ở Aleppo hôm 26/10. (Nguồn: Reuters)
Khói bốc lên ở Aleppo hôm 26/10. (Nguồn: Reuters)

Theo kết quả thăm dò dư luận do Trung tâm điều tra dư luận xã hội uy tín Levada của Nga tiến hành và công bố ngày 31/10, gần một nửa số người dân Nga lo ngại nguy cơ xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ 3 nếu cuộc khủng hoảng tại Syria tiếp tục bế tắc. 

Trung tâm Levada cho biết có tới 48% số người được hỏi quan ngại quan hệ ngày càng căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan tới cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 6 tại Syria sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới mới. 

Cuộc nội chiến tại Syria chưa có dấu hiệu nào cho thấy xung đột tại quốc gia Trung Đông này sẽ sớm chấm dứt. Thỏa thuận ngừng bắn mới nhất tại Syria do Nga và Mỹ làm trung gian hồi đầu tháng 9 vừa qua đã nhanh chóng đổ vỡ.  Quan hệ giữa hai cường quốc đang càng trở nên căng thẳng sau khi Moskva và quân đội chính phủ Syria đẩy mạnh chiến dịch không kích tại thành phố Aleppo, tiêu diệt các phần tử chống đối và khủng bố.

Ước tính đã có hơn 300.000 người thiệt mạng tại Syria và hơn một nửa dân số nước này phải đi sơ tán kể từ khi cuộc xung đột bùng phát tại quốc gia này hồi tháng 3/2011.

4 -Trung Quốc khoe dàn chiến đấu cơ tối tân tại triển lãm hàng không quốc tế

Các máy bay của Không quân Trung Quốc trình diễn trong ngày khai mạc Triển lãm Hàng không Quốc tế Chu Hải. Cuộc triển lãm được tổ chức 2 năm một lần, là sự kiện để Trung Quốc trình làng những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực hàng không quân sự.
Các máy bay của Không quân Trung Quốc trình diễn trong ngày khai mạc Triển lãm Hàng không Quốc tế Chu Hải. Cuộc triển lãm được tổ chức 2 năm một lần, là sự kiện để Trung Quốc trình làng những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực hàng không quân sự.

Từ 1/11- 6/11, tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Chu Hải, Trung Quốc đã trình làng hàng loạt chiến đấu cơ mới được nước này phát triển trong thời gian gần đây, trong đó có mẫu máy bay tiêm kích tàng hình J-20, được kỳ vọng sẽ đọ sức ngang ngửa cùng các tiêm kích tàng hình hiện đại nhất của Mỹ.

Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc đã ra mắt công chúng tại buổi triển lãm ở TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông hôm 1-11, dấu hiệu mới nhất cho thấy sự phát triển về công nghệ quân sự của nước này.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này, có vẻ ngoài giống chiếc F-22 Raptor của hãng Lockheed Martin đang phục vụ trong quân đội Mỹ, đã có màn biểu diễn trên không tại buổi triển lãm.

5 - Lật tàu kinh hoàng ở Indonesia

Tàu, thuyền là phương tiện di chuyển phổ biến nhất ở Indonesia (Ảnh minh họa)
Tàu, thuyền là phương tiện di chuyển phổ biến nhất ở Indonesia (Ảnh minh họa)

Ngày 2/11, một chiếc tàu cao tốc chở theo 93 người bị lật ngoài khơi Batam, Indonesia. Tính đến thời điểm này, đã có 21 người được xác nhận thiệt mạng. Nguyên nhân bước đầu do thời tiết xấu.

Theo tờ The Jakarta Post,vào lúc gặp nạn, chiếc tàu đang chở người lao động Indonesia đi làm ở Malaysia về. Các quan chức ở Batam cho biết ít nhất 21 hành khách thiệt mạng, 34 người mất tích, 38 người sống sót. Hiện các đội cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người bị nạn.

Quan chức cảnh sát Sambudi Gusdian cho biết họ đang điều tra những người có trách nhiệm trong vụ tai nạn. Bước đầu họ nghi ngờ chiếc tàu này chở quá tải và chuyến đi này diễn ra bất hợp pháp.

Indonesia có tới hơn 17.000 hòn đảo, do đó giao thông đường thủy đóng vai trò cực kỳ quan trọng tại quốc gia này. Tuy nhiên các tai nạn chết người liên tiếp xảy ra do các quy định an toàn lỏng lẻo, tàu thuyền thường xuyên chở quá tải.

6 - Phát hiện mới đầy kinh ngạc về MH370

MH370 mất tích là một bí ẩn lớn của hàng không thế giới. (Ảnh: Wordpress)
MH370 mất tích là một bí ẩn lớn của hàng không thế giới. (Ảnh: Wordpress)

Một báo cáo mới về MH370 cho thấy chiếc máy bay này đã hạ độ cao nhanh chóng sau khi hết nhiên liệu mà không có sự can thiệp của phi công.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines đã mất tích vào hôm 8/3/2014, với 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Vụ tai nạn này là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo của Cục An toàn giao thông Australia (ATSB) được công bố hôm 2/11, các phân tích về mảnh vỡ cánh tà được tìm thấy ở Tanzania vào tháng 6/2016 cho thấy máy bay đã không ở tư thế hạ cánh. Báo cáo này cũng cho biết, các liên lạc vệ tinh từ máy báy cũng phù hợp với nhận định MH370 “đang ở trên cao và lao xuống với tốc độ nhanh” khi nó biến mất. Theo mô phỏng của ATSB, máy bay đã xoay vòng vào phút cuối và lao xuống biển với tốc độ lên tới 457 km/giờ.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.