Sự nghiệp kinh ngạc của người sẽ trở thành Thủ tướng trẻ nhất thế giới

Ở tuổi 31, Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz đang trong lộ trình chính thức trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới sau khi đảng Nhân dân (OVP) của ông giành thắng lợi với hơn 31 % phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử.

Theo RT dẫn kết quả sơ bộ được Bộ Nội vụ Áo công bố hôm 15/10, đảng OVP đã dẫn đầu với 31,4% phiếu bầu, trong khi đó đảng cực hữu Tự do (FPO) về vị trí thứ hai với 27,4% và ở vị trí thứ 3 là đảng Dân chủ Xã hội (SPO) của đương kim Thủ tướng Christian Kern với 26,7% số người ủng hộ.

 Ông Kurz phát biểu trước báo giới sau khi bước ra khỏi một điểm bỏ phiếu ở Vienna. (Ảnh: Reuters)
Ông Kurz phát biểu trước báo giới sau khi bước ra khỏi một điểm bỏ phiếu ở Vienna. Ảnh: Reuters

Ông Kurz đã thông báo về chiến thắng của đảng Nhân dân ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố.

"Một trách nhiệm vĩ đại đã được đặt lên OVP", ông viết trên Twitter, đồng thời nói rằng đảng của ông đón nhận trọng trách này với "sự khiêm tốn hết sức". Nhà lãnh đạo trẻ tuổi cũng nhấn mạnh chiến thắng của đảng ông "không phải là một thắng lợi trước người khác mà là một cơ hội để thay đổi".

Lãnh đạo OVP tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau khi kết thúc cuộc bầu cử. Ảnh: AP
Lãnh đạo OVP tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau khi kết thúc cuộc bầu cử. Ảnh: AP

Trước cuộc bầu cử, ông Kurz đã được biết tới là Ngoại trưởng trẻ nhất châu Âusau khi được bổ nhiệm vào năm 2013 ở tuổi 27.

Ông Kurz và bạn gái đi bỏ phiếu. Ảnh: AP
Ông Kurz và bạn gái đi bỏ phiếu. Ảnh: AP

Tháng 5/2017, ông đã trở thành lãnh đảo đảng Nhân dân Áo. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình từ các hoạt động trong nhóm thành viên trẻ của đảng này và từng giữ vị trí lãnh đạo nhóm trước khi chuyển sang công tác tại hội đồng thành phố Vienna.

Chính trị gia trẻ tuổi phát biểu trước những người ủng hộ. Ảnh: AP
Chính trị gia trẻ tuổi phát biểu trước những người ủng hộ. Ảnh: AP

Với biệt danh là "Wunderwuzzi" (một người có thể đi trên nước), Kurz thường được so sánh với với các nhà lãnh đạo trẻ của Pháp và Canada là Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Justin Trudeau.

Ảnh ông Kurz trên một tấm áp phích về cuộc bầu cử. Ảnh: AP
Ảnh ông Kurz trên một tấm áp phích về cuộc bầu cử. Ảnh: AP

Cũng giống như ông Macron, ông Kurz cũng tạo ra một cuộc vận động, đổi tên đảng Nhân dân (đã cầm quyền trong hơn 30 năm) thành đảng Nhân dân mới (The New People’s Party).

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.