Su su Hoàng Mai Nghệ An chính thức vào siêu thị

(Baonghean.vn) - Từ ngày 21 - 23/2/2019, sản phẩm quả su su của thị xã Hoàng Mai được bày bán trong gian hàng của một số siêu thị trong và ngoài tỉnh.
Su su Hoang Mai vao sieu thi-hinh-anh-1

Thu hoạch su su ở xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Thủy

Xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai hiện có 350 ha đất canh tác rau màu, trong đó, su su là một trong những sản phẩm chủ lực với diện tích 70 ha, năng suất bình quân đạt 12 tấn/sào/vụ. Tuy nhiên, điều nông dân lo lắng bấy lâu là đầu ra không ổn định, hầu hết nông dân đều phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm trên thị trường tự do.

Mặc dù từ năm 2016, su su Quỳnh Liên đã được đăng kí nhãn hiệu tập thể, tuy nhiên thị trường tiêu thụ vẫn còn hạn chế, giá cả bấp bênh.

Sau nhiều nỗ lực, năm nay UBND xã giao HTX Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Quỳnh Liên thực hiện trồng 8 ha su su theo quy trình VietGAP, nên quả su su của thị xã Hoàng Mai mới thực sự được các siêu thị đón nhận.  

Su su Hoang Mai vao sieu thi-hinh-anh-2

Su su Hoàng Mai được sản xuất theo quy trình VietGAP. Ảnh: Thanh Thủy

Tín hiệu vui là từ ngày 21/2, một đơn vị kinh doanh rau sạch trên địa bàn tỉnh liên hệ với một số siêu thị trong và ngoài tỉnh để đưa sản phẩm su su Hoàng Mai vào bán. Tuy sản lượng su su vào siêu thị mỗi ngày chưa nhiều (trên 10 tấn/ngày) nhưng đã giải quyết phần nào lượng quả đang ế ẩm, rớt giá tại Quỳnh Liên.

Được biết, giá su su tại địa bàn xã Quỳnh Liên từ cuối tháng 1/2019 đến nay thương lái chỉ mua 200 - 500 đồng/kg, nhưng đơn vị cung ứng cho siêu thị thu mua cho bà con với giá 1.500 đồng/kg. Trong khi đó, theo tìm hiểu được biết, giá su su Hoàng Mai bán trong hệ thống siêu thị hiện có giá 5.900 đồng/kg.

Theo ông Hoàng Ngọc Thủy - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hoàng Mai, việc sản phẩm quả su su được bán tại hệ thống siêu thị trong thời gian qua là một bước tiến đối với sản phẩm su su của địa phương, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nhập mô tả ảnhSu su trồng theo quy trình VietGAP của xã Quỳnh Liên (TX Hoàng Mai) được bày bán trong hệ thống siêu thị. Ảnh: Thanh Thủy

Nhập mô tả ảnhSu su trồng theo quy trình VietGAP của xã Quỳnh Liên (TX Hoàng Mai) được bày bán trong hệ thống siêu thị. Ảnh: Thanh Thủy

Thời gian, thị xã Hoàng Mai sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng ATVSTP, tăng cường công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất cho bà con để làm ra những sản phẩm rau màu đạt chất lượng cao nhất./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...