Sự thật thú vị về bộ lạc khoét môi gắn đĩa ở châu Phi

Dù không thích người lạ ghé thăm nhưng bộ lạc Mursi vẫn đồng ý cho du khách chụp ảnh và coi đó như một nguồn thu của họ.

Kellie Netherwood là nhà văn, nhà thám hiểm mang 2 quốc tịch Anh và Australia, từng đặt chân đến các lục địa trên thế giới. Dưới đây là một số tiết lộ về bộ lạc Mursi ở châu Phi mà Kellie có dịp khám phá.

Thung lũng Omo ở Ethiopia là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Phi nhờ sự đa dạng văn hóa của hơn 20 bộ lạc cùng chung đường biên giới. Một trong số đó là Mursi, cộng đồng du mục chiếm giữ vùng đất giữa sông Mago và Omo, nổi tiếng với những phụ nữ khoét môi gắn đĩa đánh dấu sự trưởng thành. Nhiều du khách tới đây để được tận mắt chứng kiến bộ lạc, bất chấp sự thật là người Mursi thường khá hung dữ và không chào đón khách du lịch.

Túp lều của người Mursi. Ảnh: Kellie Netherwood.

Túp lều của người Mursi. Ảnh: Kellie Netherwood.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữ người Mursi và du khách khá phức tạp. Người đến mong muốn tìm hiểu về một cộng đồng tách biệt thế giới bên ngoài, còn người Mursi thì có thêm nguồn thu từ việc cho du khách thăm quan và chụp ảnh. Phần lớn người từng đến đây đều công nhận vẻ ngoài khác lạ, lối sống độc đáo và văn hóa hấp dẫn của người Mursi đã đưa họ trở thành bộ lạc đặc biệt nhất thung lũng Omo.

Tại thung lũng, người ta đo lường sự giàu có bằng số lượng gia súc họ sở hữu. Vì vậy, người Mursi được coi là bộ lạc giàu nhất.

Đàn ông Mursi có truyền thống mang theo một cây gậy dài 2 mét (donga) theo người. Thế nhưng hiện nó đã được thay thế bằng một khẩu AK-47 như biểu hiện của sự giàu có.

Khẩu AK-47 là biểu hiện của sự giàu có. Ảnh: Kellie Netherwood.

Khẩu AK-47 là biểu hiện của sự giàu có. Ảnh: Kellie Netherwood.

Có 4 dạng hôn nhân trong cộng đồng người Mursi: sắp xếp, đồng thuận, thông qua vũ lực hoặc bắt cóc, thừa kế. Một cuộc hôn nhân thừa kế là góa phụ sẽ được chuyển qua làm vợ của anh trai hoặc người đàn ông có mối quan hệ gần nhất với người chồng quá cố.

Đàn ông đặt tên theo màu sắc của gia súc họ sở hữu, còn phụ nữ đặt tên theo loài động vật hoang dã họ thích.

Nam giới không thể kết hôn cho tới khi họ giành chiến thắng trong cuộc chiến donga, như một sự chứng minh cho sức mạnh trước các cô gái và giúp họ tìm được người vợ như ý.

Phụ nữ Mursi có thể dễ dàng nhận ra ở bất cứ đâu nhờ phong tục khoét môi gắn đĩa. Khi một cô gái Mursi đến tuổi trưởng thành, họ sẽ cắt một khe ở môi dưới tạo thành lỗ nhỏ và đặt tấm đĩa nặn từ đất sét vào trong. Qua thời gian, họ sẽ thay thành những tấm đĩa to hơn. Tấm đĩa càng lớn thì người phụ nữ càng có giá khi kết hôn.

Tấm đĩa môi là tiêu chuẩn cho cái đẹp của phụ nữ Mursi. Ảnh: Kellie Netherwood.

Tấm đĩa môi là tiêu chuẩn cho cái đẹp của phụ nữ Mursi. Ảnh: Kellie Netherwood.

Theo VNE

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.