Sự thật về giò lan Giã Hạc có giá gần 7 tỷ đồng

Hiệp sĩ tầm lan Trần Tuấn cho biết cây lan Giã Hạc đột biến 5 cánh trắng được giao dịch giá 6,8 tỷ đồng đang được ghép nhiều ở Đài Loan.

Trưa ngày 25/9/2018, tại Đà Nẵng, một đại gia đã quyết định bỏ ra 6,8 tỷ đồng để sở hữu giò lan Giã Hạc đột biến 5 cánh trắng.

Giò lan này có 5 gốc nhỏ và 2 gốc lớn được bảo vệ cẩn thận trong 7 thùng giấy nhỏ. Cây lan đã trổ ra những hoa độc đáo và được giới chơi lan trong cả nước đánh giá rất cao.

Anh Võ Thành Tuyên - Chủ nhiệm CLB Lan Tuyên Võ, cho biết: “Cách đây hơn 2 năm, qua sưu tầm, tôi đã mua được cây lan quý hiếm này từ Đắk Glei, Kon Tum. Đây là cây lan đột biến nên rất khó nhân giống và cũng rất khó chăm sóc. Vì thế, đã 2 năm rồi nhưng tôi mới chỉ nhân được 8 mầm”.

Cũng theo anh Tuyên, khi mua về cây lan đột biến này đã nở bông, nhưng phải hơn 2 năm sau nó mới trổ trở lại và cho ra những bông hoa được giới chơi lan đánh giá “độc nhất vô nhị”.

Cây lan Giã Hạc đột biến 5 cánh trắng mới được giao dịch thành công 6,8 tỷ đồng ở Đà Nẵng khiến nhiều người choáng váng.
Cây lan Giã Hạc đột biến 5 cánh trắng mới được giao dịch thành công 6,8 tỷ đồng ở Đà Nẵng khiến nhiều người choáng váng.

Theo những người sành chơi lan, một bông hoa lan đột biến đẹp cần đạt các yếu tố như: Đài cong và ngửa; vai phải cánh thuyền, càng bầu, căng, bóng thì càng đẹp; mắt xước, gọn, sạch, cách xa Thùy và không lem; mũi có mầu càng trắng, càng quý; Thùy (khoảng giữa 2 mắt và mũi) không lem màu…

Vào giữa tháng 8/2018, một cây lan Phi Điệp cũng được bán cho một đại gia ở Hòa Bình với giá 2,7 tỷ đồng. Cách đây 3 tháng, một giò lan Phi Điệp có tên "5 cánh trắng Trường Sa" cũng được bán tới 1,2 tỷ.

Nói về những vụ giao dịch phong lan tiền tỷ diễn ra trong thời gian gần đây, hiệp sĩ tầm lan Trần Tuấn - người với hơn 40 kinh nghiệm sưu tầm lan, có cho mình hơn 300 loài lan trong vườn, chia sẻ: "Nói về thú chơi và đam mê lan thì nó vô giá. Tùy mỗi người sẽ có những quyết định, cách chơi khác nhau để phù hợp với sở thích và điều kiện kinh tế của mình".

Anh Tuấn cho rằng, với những người có hàng trăm tỷ mà bỏ ra một vài tỷ để sở hữu cây lan ưng ý mình thì điều đó không có gì lạ. Tuy nhiên, không phải cây lan cứ đắt đỏ mới là đẹp và thỏa mãn đam mê của mình.

"Trong suốt quãng thời gian sưu tầm lan của mình, tôi cũng chỉ dám bỏ ra 100 triệu để sở hữu một giò lan chứ không thể nhiều hơn vì sự thật giá trị những cây lan không nằm ở tiền bạc.

Đôi khi có những người bạn bè kỷ niệm nhau thì giò lan đó vô giá, cho dù đó là loài lan nào đi nữa" - hiệp sĩ Trần Tuấn thành thật.
Gốc lan Giã Hạc đột biến 5 cánh trắng.
Gốc lan Giã Hạc đột biến 5 cánh trắng.

Anh Tuấn công nhận cây lan Giã Hạc mới được giao dịch 6,8 tỷ ở Đà Nẵng có bản hoa đẹp độc đáo nhất mà mình từng gặp. Nhưng hiện tại ở Đài Loan (Trung Quốc), người ta cũng đã cấy ghép được dòng đột biến có bản hoa tương tự.

Hay như bên Thái Lan, các dòng lan đột biến được người dân cấy ghép, trồng bạt ngàn với giá vô cùng rẻ.Anh Tuấn công nhận cây lan Giã Hạc mới được giao dịch 6,8 tỷ ở Đà Nẵng có bản hoa đẹp độc đáo nhất mà mình từng gặp. 

"Nếu lan do con người cấy ghép tạo ra đột biến thường không ổn định bằng việc lan tự đột biến ngoài thiên nhiên. Nhưng với loài lan thì thường xảy ra đột biến, tạo ra những bản hoa khác nhau trong cùng một loài.

Tùy quan niệm chơi, góc nhìn của mỗi người mà đánh giá bản hoa đó có đẹp, độc đáo hay không" - hiệp sĩ tầm lan cho hay.

Anh Tuấn cho rằng, với người chơi lan thì không nên đặt vấn đề kinh tế lên trên đam mê, sở thích. Người chơi lan đừng vì chạy đua theo thị trường khiến giá lan bị đẩy lên quá cao, xa rời với giá trị thực của cây lan.

Bởi mỗi loài lan, cây lan đều có vẻ đẹp khác nhau, không phải vì giò lan này đắt tiền mà nó đẹp mà cái đẹp nằm ở thú chơi lan, tâm bảo tồn loài lan rừng của mỗi người.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.